| Hotline: 0983.970.780

Hội nghị CG sẽ diễn ra ở Hà Nội vào đầu tháng 12

Thứ Ba 23/11/2010 , 13:48 (GMT+7)

Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) sẽ tổ chức vào ngày 7-8/12/2010 tại Hà Nội. Chủ đề chung của hội nghị là ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.

Những dự án về giao thông là một trong những lĩnh vực nhận được nhiều vốn ODA (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Thế giới cho biết, Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) sẽ tổ chức vào ngày 7-8/12/2010 tại Hà Nội. Chủ đề chung của hội nghị là ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.

Các chủ đề tập trung thảo luận tại hội nghị gồm: Việt Nam với vị trí là nước có thu nhập trung bình - Cơ hội và thách thức với các nội dung chính như tình hình kinh tế vĩ mô năm 2010 và định hướng cho năm 2011, quản trị công, minh bạch và hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước, quản trị và phòng chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn thảo luận các chủ đề khác như: Thúc đẩy phát triển bền vững, cách tiếp cận chiến lược về huy động tài chính cho biến đối khí hậu; định hướng giảm nghèo trong thời gian tới và Bảo trợ Xã hội; tương lai của quan hệ đối tác phát triển khi Việt Nam ra nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình.

Trước thềm Hội nghị CG, Tổ chức Tài chính quốc tế phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - một hoạt động gắn với Hội nghị CG dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào ngày 2/12.

Diễn đàn năm nay sẽ tập trung vào các chủ đề: Nhận thức môi trường đầu tư, trình bày của các Hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội Việt tnam năm 2010 và phương hướng phát triển năm 2011; các báo cáo từ Nhóm làm việc của Diễn đàn doanh nghiệp.

Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam bao gồm các thành viên của Chính phủ Việt Nam, các đại diện của các nhà tài trợ song phương, đa phương và các tổ chức phi Chính phủ. Đoàn đại biểu Chính phủ dự kiến sẽ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu và bao gồm đại diện cao cấp của các bộ ngành.

Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam là diễn đàn thảo luận hữu ích và thẳng thắn giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển về những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Hội nghị năm 2009 được tổ chức tại Hà Nội, các nhà tài trợ đã cam kết ủng hộ hơn 8 tỷ USD hỗ trợ cho chương trình giảm nghèo và phát triển của Việt Nam

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam là một kênh đối thoại có tổ chức, mang tính xây dựng giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư và kích thích tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm