| Hotline: 0983.970.780

Kế hoạch tăng cường PCT UBND cho 62 huyện nghèo

Thứ Sáu 01/04/2011 , 07:30 (GMT+7)

Bộ Nội vụ vừa hoàn tất kế hoạch triển khai Dự án thí điểm tăng cường Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo.

Bộ Nội vụ vừa hoàn tất kế hoạch triển khai Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch (PCT) UBND xã thuộc 62 huyện nghèo. Theo đó, dự kiến tháng 2/2012, sẽ hoàn thành giai đoạn I của Dự án.  

Dự án này sẽ được triển khai thực hiện tại 600 xã trong số 894 xã thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo trong cả nước theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

Mỗi xã của huyện nghèo thuộc phạm vi thực hiện Dự án được bổ sung thêm 1 người về làm việc với chức danh PCT UBND xã.

Theo kết quả khảo sát làm căn cứ triển khai Dự án này, có đến 98,82% số xã thuộc các huyện nghèo có nhu cầu sử dụng trí thức trẻ tình nguyện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền bố trí những trí thức trẻ, có trình độ đại học về xã công tác để giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần góp phần xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Được phân kỳ làm 2 giai đoạn triển khai, giai đoạn 1 của Dự án từ 2011 đến 2012 là triển khai thử nghiệm tại 5 tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Ngãi và Kon Tum, với số lượng đội viên dự kiến là 100 người được bố trí về 100 xã trên tổng số 185 xã của 5 tỉnh này. Giai đoạn 2 là triển khai tổng thể với các xã còn lại thuộc phạm vi Dự án, trong đó việc bố trí cán bộ về các xã thuộc huyện nghèo kết thúc trước ngày 31/12/2014.

Bộ Nội vụ hướng dẫn, trí thức trẻ đăng ký tham gia Dự án cần nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký về Sở Nội vụ của tỉnh nơi tình nguyện đến công tác. Hội đồng tuyển chọn của các tỉnh có huyện nghèo sẽ tổ chức xét chọn đội viên Dự án. Công tác xét chọn này phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và dân chủ.

Trí thức trẻ lấy mẫu đơn và Sơ yếu lý lịch để làm thủ tục đăng ký tại các địa chỉ sau:

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

- Ban quản lý Dự án, địa chỉ: Số 8A Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Sở Nội vụ của 20 tỉnh có huyện nghèo

Từng trí thức trong danh sách đội viên Dự án đã được phê duyệt sẽ được thông báo để chủ động công việc và được tập trung bồi dưỡng trong vòng 2 tháng trước khi bố trí về các xã công tác. Thời gian bồi dưỡng dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2011.

Sau khi đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, đội viên Dự án sẽ được đưa về xã công tác. UBND các huyện nghèo sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã làm quy trình, thủ tục để trình HĐND xã bầu, phê chuẩn đội viên Dự án vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã. Việc này dự kiến được hoàn thành đến tháng 2/2012. .

Bộ Nội vụ cho biết, dự kiến đến hết tháng 12/2012, sẽ đưa số đội viên còn lại của Dự án về các xã thuộc huyện nghèo công tác. Như vậy, mốc thời gian đặt ra này là sớm hơn so với tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua trước đó (đến 31/12/2014).

Trước đó, Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm PCT UBND xã thuộc 62 huyện nghèo (Dự án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 170/QĐ-TTg ngày 26/1/2011.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

10ha rừng Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang bốc cháy trong đêm

Hà Giang Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, đêm 26/4, địa phương này ghi nhận có vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng Tây Côn Lĩnh, thuộc huyện Vị Xuyên với diện tích khoảng 10ha.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm