| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Lễ hội Yến sào

Chủ Nhật 09/06/2013 , 09:15 (GMT+7)

Ngày 17/6 Lễ hội sẽ được tổ chức chính thức tại Đảo Yến Hòn Nội- một trong những hòn đảo có sản lượng yến sào lớn nhất của Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ Festival biển Nha Trang 2013, ngày 8/6 tại Công viên bờ biển 4, đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang, Cty Yến sào Khánh Hòa đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội yến sào 2013, tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở ban ngành và đông đảo người dân.

Ngày 17/6 Lễ hội Yến sào Khánh Hòa sẽ được tổ chức chính thức tại Đảo Yến Hòn Nội, đây là một trong những hòn đảo có sản lượng yến sào lớn nhất của Khánh Hòa.


Ông Lê Hữu Hoàng, Tổng Giám đốc Cty Yến sào Khánh Hòa khai mạc Lễ hội

Nghề khai thác yến sào tại Khánh Hòa ra đời từ năm 1328. Trải qua 685 năm phát triển và lớn mạnh, hiện toàn tỉnh có 154 hang yến ở 29 đảo, với sản lượng yến tự nhiên lớn nhất nước, đạt khoảng 3,2 tấn. Lễ Hội Yến sào hàng năm được tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn người đã tạo ra nghề khai thác yến sào.

Ông Lê Hữu Hoàng, Tổng Giám đốc Cty Yến sào Khánh Hòa cho biết: Lễ hội Yến sào Khánh Hòa năm nay được chúng tôi tổ chức với những hoạt động văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc quê hương Khánh Hòa, nhằm tôn vinh và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống lịch sử ngành nghề đến với cộng đồng, du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt năm Lễ Hội Yến sào được tổ chức trong dịp Festival Biển nên chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động hơn.

Một trong những nội dung của lễ hội là triển lãm ảnh đẹp Yến sào Khánh Hòa với nhiều tác phẩm nghệ thuật có chủ đề ngành nghề yến sào Khánh Hòa và biển đảo quê hương. Trong dịp diễn ra Festival Biển Nha Trang, Cty Yến sào Khánh Hòa còn tổ chức chương trình ca nhạc và trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “Yến sào Khánh Hòa với biển đảo quê hương”.

Bên cạnh đó, Lễ hội Yến sào 2013 còn bao gồm các chương trình hướng về biển đảo như: Chương trình một triệu cây xanh trên các đảo yến, chương trình Lễ hội thủy sản được diễn ra tại Đảo Bàng Lớn với các hoạt động: Thả cá tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản, tham quan mô hình nuôi trồng thủy sản, chế biến và thưởng thức ẩm thực thủy sản đặc trưng của vùng biển Khánh Hòa. Chương trình du lịch biển đảo: Tour du lịch Đảo Yến Hòn Nội, Tour câu cá biển đêm tại đảo yến, Tour du ngoạn biển đêm trên vịnh Nha Trang được phục vụ xuyên suốt thời gian diễn ra Festival biển 2013.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa: Nghề khai thác yến sào tại Khánh Hòa là nghề truyền thống có từ lâu đời, Cty Yến Sào Khánh Hòa thời gian qua đã không ngừng phát triển nghề khai thác yến sào và đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, góp phần bảo vệ biển đảo quê hương. Lễ hội Yến sào Khánh Hòa được tổ chức với những hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú đặc sắc là điểm nhấn quan trọng trong Festival biển Nha Trang 2013.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm