| Hotline: 0983.970.780

Khi nhạc rock là định mệnh

Thứ Ba 09/10/2012 , 10:04 (GMT+7)

Đầu thập niên 90, những ai yêu nhạc rock không thể không biết Kurt Cobain. Ở tuổi 27, Kurt đã tự kết liễu đời mình bằng một phát súng.

Đầu thập niên 90, những ai yêu nhạc rock không thể không biết Kurt Cobain (20/2/1967 – 5/4/1994), ở tuổi 27, Kurt đã tự kết liễu đời mình bằng một phát súng.

>> Amy Winehouse - ''họa mi'' chỉ hót một lần!

Trước đó, Jimi Hendrix (27/11/1942 – 18/9/1970) - người mở đường cho trào lưu ngôi sao nhạc rock biểu diễn cùng ghi-ta, với những ca khúc đình đám “Purple Haze, Foxy Lady…” và bản hát lại ca khúc “All Along the Watchtower” của Bob Dylan, cũng trút hơi thở cuối cùng vì thuốc ngủ và rượu vang tại Lon Don, Anh.

JIMMI – NGƯỜI ĐÃ CHẾT NHƯNG TUYÊN NGÔN VẪN CÒN

Jimmi Hendrix, ngôi sao được đánh giá là tiên phong cho kiểu hát “guitar-man” (ca sĩ đứng hát với guitar), luôn là đề tài nóng bỏng cho những ai muốn tìm hiểu về “lời nguyền tuổi 27”. Điểm chung của Jimmi với những ngôi sao qua đời ở tuổi 27 là bế tắc trước cuộc sống, u uất, trầm cảm kéo dài… và từ đó, những tác phẩm âm nhạc ra đời như ngọn lửa bùng lên.

Lúc còn ở đỉnh cao, Jimmi được mệnh danh là ngôi sao của những tuyên ngôn. Trong những bài hát của anh, luôn có những câu hát khiến người ta phải nhớ, dù anh hát về chiến tranh, về trẻ em, về tình yêu hay chính về sự bế tắc trong cuộc sống của anh.

Jimmi luôn cho ra đời những câu hát, được đánh giá là nói hộ nỗi lòng của giới trẻ thời đó. Nói về chiến tranh, Jimmi có câu: “Khi sức mạnh yêu thương lấn át được sự thèm khát sức mạnh, thế giới sẽ biết đến hòa bình” – câu nói này được xem là chủ đề thông suốt cho các ban nhạc rock hát về phản chiến sau đó như The Beatles, The Cranberries…, nói về âm nhạc, Jimmi nói: “Âm nhạc là tôn giáo của tôi” – đây cũng là câu nói mà những ngôi sao sau này thường đưa vào những bài phỏng vấn.


Jimmi Hendrix

Khi anh mô tả về tình yêu, Jimmi viết: “Hãy tiếp tục điên cuồng, bởi sự điên cuồng là cả thiên đường”. Nhiều nhà phê bình âm nhạc thời đó cho rằng, giới trẻ có thể phát điên lên bởi một câu nói của Jimmi nhưng chả thể ngấm nổi câu nói nào của một nhà chính trị gia.

Cuộc đời Jimmi cũng gắn liền với cây ghi-ta Fender Stratocaster. Và khi anh chết đi, chiếc đàn Fender Stratocaster độc đáo dường như sống mãi với tên anh. Khi một ca sĩ bất kì cầm chiếc đàn Fender Stratocaster, khán giả lại thì thầm hoặc câm lặng dành cho Jimmi một phút tưởng nhớ. Cái chết của Jimmi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng các đồng nghiệp và người hâm mộ.

Tuy vậy, đến tận bây giờ, cái chết bí ẩn của Jimi cũng dấy lên nhiều tranh cãi. Theo báo cáo của cảnh sát thời đó, Jimi Hendrix qua đời vì ngẹt thở sau khi dùng thuốc ngủ với rượu vang tại một khách sạn ở London, nhưng một số người lại cho rằng cái chết của Jimi có liên quan đến người quản lý riêng của anh. Mới đây, Lemmy – một người bạn thân của Jimmi trả lời trên tạp chí Rolling Stone: “Hendrix là một người dễ thương. Ở một khía cạnh nào đó, anh ấy đã bị giết bởi những người xung quanh bởi vì họ chẳng hề quan tâm, ngó ngàng gì đến anh ấy”.

Cuộc đời của Jimmi trước lúc chết là những chuỗi ngày trầm lặng với rượu và sự cô đơn, và đó cũng là “chất xúc tác” cho những sáng tác đầy tính tuyên ngôn của anh. Thế giới đã không còn Jimmi Hendrix nhưng tuyên ngôn của anh vẫn sống mãi, đó có thể cũng là sự bất tử của một nghệ sĩ thời đại.

“AI ĐÃ GIẾT KURT COBAIN?”

Một phóng viên lá cải ở Anh từng tự thú, nếu muốn báo được bán “đắt như tôm tươi”, hãy giật tít ở trang bìa “Ai đã giết Kurt Cobain?”. Sức hút từ ngôi sao nhạc Rock Kurt Cobain đến cả từ những tác phẩm âm nhạc, lẫn cái chết đầy bí ẩn, mà được mọi người ngầm hiểu, là Kurt đã tự sát.

Kurt là ca sĩ chính và người viết nhạc của ban nhạc Nirvana huyền thoại, anh không chỉ là trưởng nhóm mà còn là linh hồn của ban nhạc. Kurt tiên phong với trào lưu chơi nhạc với những âm thanh chát chúa, cùng những lời ca đầy tổn thương đau đớn, gần 10 triệu bản “Smell Like Teen Spirit” đã bán hết veo và album cuối cùng “In Utero”, đây được xem là con số khổng lồ của thời đó.

Kurt trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và để lại nhiều ảnh hưởng lên giới trẻ cũng như âm nhạc thập kỷ 90. Trở nên nổi tiếng, Kurt đối mặt với sức ép hàng ngày, cùng cơn đau dạ dày quái ác hành hạ, anh đã thử dùng ma túy để giải thoát cảm xúc, cũng như thoát khỏi những đau đớn. Kurt đã tự dày vò và lún sâu vào tệ nạn, anh đã thực sự trở thành một con nghiện. Anh đã kết thúc bằng một viên đạn vào đầu cùng liều lượng heroin cao trong máu. Kurt đã để lại lá thư tuyệt mệnh với nội dung: “Thà cháy hết mình còn hơn sáng le lói”.


Kurt Cobain

Dường như sự tiếc thương dành cho cái chết của Kurt quá lớn khiến nhiều người không chấp nhận sự thật đó. Nhiều người đã đi tìm sự thật về cái chết đó, vợ anh – ngôi sao Courtney Love tin chắc rằng cái chết của chồng mình không phải là một vụ tự tử nên đã thuê thám tử tư điều tra. Đến nay, dù kết quả vẫn chỉ mập mờ, nhưng Courtney Love luôn tin, Kurt đã bị ám sát. Nhà làm phim Nick Broomfield cũng tự mình đi tìm sự thật về câu chuyện liên quan đến ngôi sao nhạc rock Kurt Cobain. Ông mang máy quay tới gặp những người từng có quan hệ với Kurt và Courtney, trong đó có cuộc viếng thăm cha của Courtney, cô của Kurt và một bà vú em. Năm 1998, bộ phim tài liệu “Kurt & Courtney”  được tung ra nhưng cũng chưa thực sự có manh mối rõ ràng về một tội ác, chưa kể, sau này một loạt các nhà báo cũng lao vào “kiếm nhuận bút” từ đề tài giật gân này.

Đến nay, cái chết của Kurt vẫn là nguồn cảm hứng vô tận cho những kẻ thích điều tra, những nhà báo thích giật gân và tất nhiên, những ngờ vực vô hạn của những người yêu Kurt.

CÁC NGÔI SAO NHẠC ROCK DỄ CHẾT TRẺ

Sau cái chết của Kurt, sự ảnh hưởng của anh quá lớn khiến người hâm mộ có suy nghĩ tiêu cực và một số đã bày tỏ cảm xúc “muốn được chết như Kurt”. Cũng chính từ hệ lụy đó, cái chết của Kurt được xem là sự bi thảm và có ảnh hưởng tiêu cực nặng nề nhất suốt thập niên 90 trong giới trẻ thời đó.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Liverpool đã tìm hiểu cuộc sống của 1.050 nghệ sỹ châu Âu và Mỹ. Theo thống kê từ năm 1956 tới năm 2005, có 100 ngôi sao nhạc pop, rock đã qua đời ở độ tuổi khá trẻ. Nguyên nhân chính khiến họ yểu mệnh là rượu và ma túy (chiếm 25% trường hợp tử vong). Như, ông hoàng nhạc pop Elvis Presley qua đời ở tuổi 42 vì dùng ma túy quá liều, trong khi ông vua nhạc rock Kurt Cobain tự tử khi mới 27 tuổi cũng vì nghiện ma túy. Họ đưa ra cảnh báo, ngành âm nhạc cần nghiêm túc chú ý tới nghiên cứu này, bởi các nghệ sỹ có ảnh hưởng lớn tới giới trẻ.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm