| Hotline: 0983.970.780

Kho hàng trong khu công nghiệp Vĩnh Tuy cháy ngùn ngụt

Thứ Ba 15/04/2014 , 16:02 (GMT+7)

Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết đã điều 6 xe cứu hỏa và nhiều cán bộ chiến sỹ vào hiện trường cứu hỏa.

Khoảng 2 giờ 30 chiều 15/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Ngọn lửa lớn từ phân xưởng giấy của công ty Diana đã lan sang nhiều phân xưởng khác tạo nên những đám khói đen kịt, bao phủ không gian rộng lớn.

Khoảng 20 phút sau khi xảy ra vụ cháy, hàng chục chiếc xe cứu hoả nối đuôi nhau tiến vào cổng khu công nghiệp Vĩnh Tuy. Hàng trăm chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy, bộ đội, cảnh sát, dân quân tự vệ cùng công nhân các kho giấy, kho nấm và kho nhựa hối hả vận chuyển hàng hoá ra bên ngoài.

Theo các công nhân trong khu công nghiệp Vĩnh Tuy, ngọn lửa bắt nguồn từ kho hàng của công ty Diana. Do hàng hoá chủ yếu là giấy, bỉm trẻ em nên bùng phát rất dữ dội. Lửa cháy đỏ rừng rực khiến lực lượng phòng cháy chữa cháy khó lòng tiếp cận hiện trường.

Hàng chục vòi rồng liên tục phun nước vẫn không đủ để dập tắt. Ngọn lửa tiếp tục lan sang các kho hàng bên cạnh là kho nấm hương,  và kho nhựa (gồm những sản phẩm nhựa bột màu, hạt màu, hỗn hợp màu nhựa) của công ty  TNHH liên doanh Việt Nam – Malaysia; kho điện tử điện lạnh, kho hoá chất tạo nên những tiếng nổ liên hoàn. Một chiếc xe Fotuner 7 chỗ cháy rụi. Thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng.


Vụ cháy nhìn từ trên cao lúc 16h20.


Hiện trường vụ cháy lúc 16h30.


Khói bao trùm toàn bộ khu công nghiệp Vĩnh Tuy, khiến nhiều người ngộp thở

Đến khoảng 5 giờ 30, bao trùm lên không gian khu công nghiệp là một màu đen kịt của khói. Nhiều người dù đã bịt khẩu trang nhưng vẫn cảm thấy khó thở. Diện tích kho hàng bị ảnh hưởng bởi đám cháy khoảng 4000 - 5000 m2. Dọc vỉa hè đối diện cửa ra vào các kho hàng chất đầy các thùng bìa cactông đựng hàng hoá.
Đến khoảng 18 giờ, ngọn lửa vẫn tiếp tục bốc cháy to hơn. Nhiều xe cứu hoả đã được tăng cường để tiếp nước, nhưng vẫn không đủ sức ngăn lửa do phạm vi cháy quá rộng.

Được biết, đây là lần thứ 2 công ty Diana phải chịu thiệt hại do hoả hoạn gây ra. Cách đây gần nửa năm, xưởng sản xuất bỉm, giấy vệ sinh  rộng hàng ngàn m2  của công ty này đã bốc cháy và thiêu rụi nhiều hàng hoá, máy móc của doanh nghiệp này, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

NNVN sẽ tiếp tục cập nhật nguyên nhân và hậu quả vụ cháy.

Hình ảnh do nhóm PV NNVN ghi lại tại hiện trường vụ cháy:


Đến 17h đám cháy vẫn ngùn ngụt khói





Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy liên tục phun vòi rồng dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn không có dấu hiệu tắt


Những người này theo dõi đám cháy từ đầu cho biết gần 2 tiếng rồi đám cháy vẫn rừng rực và có nguy cơ lan sang kho lốp bên cạnh



Mái tôn kho hàng đồ nhựa của công ty TNHH liên doanh Việt Nam – Malaysia bị thủng nhiều lỗ, khói bay mùi mịt


Hàng hàng trăm chiến sĩ bộ đội, công an và công nhân dồn sức vận chuyển hàng hoá ra khỏi các kho chứa hàng lân cận


Sân bóng thành nơi tập kết hàng cứu được

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm