| Hotline: 0983.970.780

Không cấp phép cho các lễ hội có mục đích thương mại

Thứ Tư 26/10/2016 , 08:18 (GMT+7)

Bộ VH-TT&DL mới có công văn số 4237/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc “Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017”.

16-07-59_phet-2-0833
Lễ hội cướp phết ở Phú Thọ bị lên án vì xảy ra bạo lực
 

Trong đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị các địa phương giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội; không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

Cụ thể, theo công văn của Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan ban, ngành địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với ngành VH-TT&DL trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Trong đó, tập cường tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội. Không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh. Chỉ đạo dừng tổ chức đối với những lễ hội đã cấp phép trước đây nhưng có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch... diễn ra trong lễ hội. Thực hiện quy hoạch khu dịch vụ đảm bảo thuận tiện, không gây cản trở, ùn tắc giao thông; niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách, không ép giá, bày bán thịt động vật hoang dã, các đồ chơi có tính bạo lực...

16-07-59_phet-3-0915
Lễ hội cướp phết ở Phú Thọ bị lên án vì xảy ra bạo lực
 

Ngoài ra, chỉ đạo Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội có phương án quản lý hòm công đức; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích.

Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội...

Mặc dù năm nào, Bộ VH-TT&DL và các địa phương cũng vào cuộc rất tích cực trong việc ngăn chặn các hành vi biến tướng của lễ hội, tuy nhiên, tình trạng bạo lực, biến tướng ở nhiều lễ hội vẫn chưa được cải thiện.

Mùa lễ hội 2016 nổi bật với việc tranh cướp đầy bạo lực ở hội cướp phết (Phú Thọ), hay mới đây, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) sau khi không xin được phép tổ chức hội chọi trâu đã “lách luật” bằng cách tổ chức Hội thi trâu khỏe. 

16-07-59_phet-5-0630
Lễ hội cướp phết ở Phú Thọ bị lên án vì xảy ra bạo lực
 

Theo đánh giá của bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL), các lễ hội chọi trâu đều bị biến tướng mang tính thương mại hóa, hoạt động cờ bạc phát sinh và cơ bản là mang tính bạo lực. Các hội, lễ hội này không gắn với việc tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc hay mang tính nhân văn, ngược lại còn có tính thương mại, mang lại lợi ích cho nhà tổ chức khi tổ chức bán vé, trâu chọi xong thường bị thịt bán với giá đắt. Các hoạt động cá cược, cờ bạc… cũng trá hình tồn tại.

“Điều này vi phạm nghiêm trọng quy định không được lợi dụng lễ hội để trục lợi”, bà Trịnh Thị Thủy nhận định.

Văn bản này được gửi đến các địa phương trong thời điểm các địa phương mới đang tổ chức lễ hội mùa thu, có thể khẳng định, Bộ VH-TT&DL đang rất rốt ráo chuẩn bị cho một mùa lễ hội xuân mới đảm bảo an toàn, văn minh. Đặc biệt, vào hôm nay (26/10), Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo về văn hóa ứng xử trong lễ hội. Thêm một lần nữa, vấn đề ngăn chặn biến tướng, đảm bảo văn minh trong lễ hội đang được Bộ VH-TT&DL tích cực triển khai.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm