| Hotline: 0983.970.780

Không còn chen lấn trong đêm phát ấn đền Trần

Thứ Hai 06/02/2012 , 14:17 (GMT+7)

Đêm 14 tháng Giêng (5/2 dương lịch), Lễ hội khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) năm 2012 đã chính thức khai mạc.

Du khách thắp hương cầu phật tại đền Trần

Đêm 14 tháng Giêng (5/2 dương lịch), Lễ hội khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) năm 2012 đã chính thức khai mạc.

Tham dự có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và hàng nghìn du khách thập phương.

Đây là năm đầu tiên lễ hội này được tổ chức theo kịch bản mới do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt.

Đúng 22 giờ 00, kiệu ấn được các cụ cao niên, đại diện các tầng lớp nhân dân phường Lộc Vượng rước từ đền Cố Trạch thờ Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sang đền Thiên Trường, nơi đặt bài vị của 14 vị vua Trần.

Sau bài diễn văn ngắn gọn của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố ca ngợi công lao to lớn của vương triều Trần và nhấn mạng ý nghĩa của tục lệ khai ấn xưa, nghi lễ khai ấn được thực hiện gọn nhẹ nhưng hết sức trang nghiêm vào đúng giờ Tý (23 giờ) tại nội cung đền Thiên Trường theo đúng nghi thức truyền thống.

Phục hồi tập tục truyền thống, đêm 14 tháng Giêng năm nay nhà đền chỉ đóng 11 lá ấn để dâng các đình, đền, chùa, phủ chung quanh phường Lộc Vượng và lưu lại hòm ấn nhà đền. Thời điểm phát ấn được lùi vào sáng 6/2 nên đã hạn chế được hoàn toàn cảnh chen lấn, xô đẩy kinh hoàng.

Để đảm bảo an ninh, trật tự cho đêm khai ấn, tỉnh Nam Định đã huy động 2.183 người thuộc các đơn vị công an, quân sự, dân quân tự vệ và dân phòng. Lực lượng này được bố trí thành 5 vòng, với tổng cộng 38 chốt bảo vệ.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã cho dựng 5 lều bạt y tế và huy động 5 xe cứu thương tập kết tại các vị trí thuận tiện để tổ chức cấp cứu người bị tai nạn hoặc gặp phải vấn đề về sức khỏe và bố trí 2 bãi xe với sức chứa khoảng 3.000 ôtô thuộc Dự án công viên văn hóa Trần. Công an tỉnh Nam Định đã cho phân luồng từ xa đối với các phương tiện giao thông đi qua khu vực lễ hội.

Các ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện và xử lý các hành vi "chặt chém" du khách tại các cơ sở dịch vụ trên địa bàn; triển khai các phương án cụ thể nhằm xóa các hoạt động cờ bạc dưới hình thức trò chơi tại khu vực lễ hội và di chuyển toàn bộ người hành khất ra khỏi khu vực di tích.

Tuy vậy, theo ghi nhận trực tiếp của phóng viên, tại đường Trần Thừa chạy qua trước di tích đền Trần - chùa Tháp, vẫn còn hàng chục tụ điểm đỏ đen theo kiểu "Tôm, cua, cá," "Chiếc nón kỳ diệu," "Vui chơi có thưởng." Cũng trên đoạn đường này, đội quân hành khất từ khắp nơi đổ về nằm ngồi la liệt, bủa vây khách hành hương.

Năm 2012, thời gian phát ấn (thống nhất một loại bằng giấy) cho du khách thập phương, kể các quan khách, đại biểu khách mời được ấn định từ 7 giờ sáng ngày 15 đến hết tháng Giêng.

Trong các ngày 15 và 16 tháng Giêng, Ban tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống như múa lân, rồng, sư tử, hát chèo, chầu văn, thi kéo cờ, đấu võ, đấu vật bên ngoài cổng Ngũ Môn đền Trần.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm