| Hotline: 0983.970.780

Kiểm tra vụ Sở NN&PTNT Thanh Hóa có 8 phó giám đốc

Thứ Bảy 30/07/2016 , 07:56 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ kiểm tra việc tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm tới 8 phó giám đốc Sở NN&PTNT, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-8.

Kiểm tra vụ Sở NN&PTNT Thanh Hóa có 8 phó giám đốc
Hai quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng


Được biết, với quyết định mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hải và bà Hoàng Thị Yến giữ chức phó giám đốc Sở NN&PTNT thì số lượng phó giám đốc sở này được nâng lên 8 người.

 

Quy định 3, bổ nhiệm 8

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, ngày 10-6-2016, ông Nguyễn Đình Xứng đã ký Quyết định bổ nhiệm (thời hạn 5 năm) cho ông Nguyễn Trọng Hải - chi cục trưởng Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão - làm phó giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa.

Đến ngày 16-6 (6 ngày sau), ông Xứng ký tiếp quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Yến - chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - làm phó giám đốc.

Sau khi bổ nhiệm ông Hải và bà Yến, hiện Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa có tới 8 phó giám đốc khiến dư luận địa phương xôn xao.

Trong khi đó, theo thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25-3-2015 giữa Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 11-5-2015) quy định về cơ cấu tổ chức nêu rõ: số lượng phó giám đốc sở không quá 3 người.

Sau khi có dư luận về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm của tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 29-7,ông Ngô Hoàng Kỳ - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết UBND tỉnh Thanh Hóa chưa nhận được lịch của Bộ Nội vụ về Thanh Hóa kiểm tra về vụ việc này theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Quan điểm của UBND tỉnh Thanh Hóa là tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn công tác của Bộ Nội vụ tiến hành kiểm tra việc bổ nhiệm phó giám đốc Sở NN&PTNT. Sau khi có kết quả kiểm tra của Bộ Nội vụ, nếu sai đến đâu, tỉnh sẽ xử lý đến đó.

Theo ông Kỳ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rồi, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện nghiêm túc để giải quyết vụ việc nêu trên.

 

Nhiều sở, ngành Thanh Hóa "lạm phát" cấp phó

Qua rà soát của Sở Nội vụ Thanh Hóa, thời gian qua trên địa bàn toàn tỉnh, ngành chức năng cũng đã phát hiện nhiều sở, UBND các huyện, thị xã, TP bổ nhiệm cấp phó phòng vượt quy định của Nhà nước.

Cụ thể, các sở bổ nhiệm "lạm phát" cấp phó phòng gồm: Sở Kế hoạch - đầu tư (phó phòng kinh tế đối ngoại); Sở Giao thông vận tải (phó phòng quản lý phương tiện người lái); Sở NN&PTNT (phó phòng tổ chức cán bộ, phó phòng quản lý xây dựng công trình, phó phòng thanh tra sở); Sở Tài nguyên và môi trường bổ nhiệm (phó phòng thanh tra sở); Sở Y tế (phó phòng nghiệp vụ y, phó phòng tổ chức cán bộ); Sở Lao động - thương binh và xã hội (phó phòng lao động tiền lương, phó chánh văn phòng sở).

Được biết, ngày 27-7-2015, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký công văn chỉ đạo về việc dừng tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh phó phòng, ban, đơn vị bởi những năm qua các đơn vị này đã đề bạt, bổ nhiệm cấp phó nhiều hơn quy định.

 

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm