| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa lãnh đạo kháng chiến

Thứ Bảy 20/05/2017 , 07:53 (GMT+7)

Tối 19/5, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ  lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2017)...

và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ôn lại sự kiện lịch sử ngày 20/5/1947 khi Bác Hồ và một số cán bộ chủ chốt của Trung ương về làm việc tại đồi Khau Tý, xóm Điềm Mặc (nay là xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa) lãnh đạo kháng chiến.

Từ đó, Thái Nguyên đã trở thành “Thủ đô kháng chiến - Thủ đô gió ngàn”, tại nơi đây, nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh của đất nước, vận mệnh của dân tộc đã diễn ra. Đặc biệt, ngày 06/12/1953 tại lán Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Bộ Chính trị đã quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ.

Trong những năm kháng chiến đầy gian khổ hy sinh ấy, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã hết lòng bảo vệ An toàn khu Trung ương, chở che cho cán bộ cách mạng, cùng bộ đội chiến đấu anh dũng bảo vệ quê hương. Hiện 128 điểm di tích lịch sử thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã được bảo tồn, tạo thành một quần thể di tích lịch sử. Năm 2012, ATK Định Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ công nhận là Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, tiếp tục khẳng định về vị trí, vai trò đặc biệt của ATK Định Hóa trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc Việt Nam.

Tự hào với truyền thống của quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết, sáng tạo, giữ vững niềm tin theo Đảng, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Từ năm 1954 đến 1963, Thái Nguyên đã vinh dự được đón Bác 7 lần về thăm. Thái Nguyên cũng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương độc lập hạng Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, nay đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh khá trong khu vực, thu ngân sách năm 2016 đạt trên 9.600 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng, giá trị xuất khẩu đạt gần 20 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn quốc, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) đứng thứ 7 cả nước...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hoá lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, nhân dân và Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, đồng thời để củng cố niềm tin, quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống đó trong thời kỳ cách mạng mới. Phó chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy hơn nữa tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Sau lễ kỷ niệm là Chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt có chủ đề “Nhớ mãi tên Người - Hồ Chí Minh”.Chương trình đã tái hiện những mốc son lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời khắc họa tình cảm của Bác Hồ dành cho Thái Nguyên và Thái Nguyên với Bác, để lại trong lòng người xem ấn tượng sâu sắc và lòng biết ơn Bác vô hạn, khắc họa nghĩa tình thủy chung son sắt của đồng bào ATK Việt Bắc với Đảng, với Bác.

Một số hình ảnh về lễ kỷ niệm70 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa lãnh đạo kháng chiến:


 


 


 


 

          

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm