| Hotline: 0983.970.780

Kỳ vọng vụ tôm cuối năm

Thứ Năm 22/10/2015 , 06:35 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, giá tôm luôn ở mức thấp, người nuôi lãi rất ít, đồng thời tình hình dịch bệnh vẫn còn xảy ra. Người nuôi tôm đang kỳ vọng vào vụ cuối năm để tăng diện tích cũng như sản lượng để bù lại.

Nuôi nghịch vụ đón giá

Huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) được quy hoạch diện tích nuôi tôm công nghiệp 1.000 ha. Thế nhưng đến thời điểm này mới thả nuôi được 400 ha, với 767 ha lượt nuôi (tính cả diện tích xoay vòng lần 2). Ông Đỗ Văn Sử, Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện lo lắng, tình hình này thì năm nay khó đạt kế hoạch được giao.

Theo ông Sử, năm 2014 người dân mạnh dạn đầu tư bao nhiêu, từ đầu năm 2015 đến nay lại ngại đầu tư bấy nhiêu. Nguyên nhân được xác định do giá tôm quá thấp, vật tư đầu vào không giảm mà còn tăng, bà con nuôi không có lãi.

“Trong thời gian bà con chờ giá tôm để đầu tư nuôi lại, huyện khuyến khích các hộ có vuông nuôi quảng canh, thực hiện vèo tôm trong ao nuôi công nghiệp khoảng 1 tháng, sau đó đưa vào vuông nuôi quảng canh. Hiệu quả mang lại khá cao, do con tôm đã đủ lớn để phát triển tốt trong môi trường tự nhiên”, ông Sử cho biết.

Phú Tân là huyện phát triển nuôi tôm công nghiệp nhanh hàng đầu của tỉnh Cà Mau. Mới phát triển vài năm nay nhưng diện tích nuôi tôm của huyện đã hơn 2.200 ha (kế hoạch 2.500 ha). Tuy nhiên, theo thống kê của Phòng NN-PTNT huyện, tình hình nuôi đầu năm đến nay cũng chẳng mấy sáng sủa, khi phần lớn người dân treo ao, không nuôi.

Đồng quan điểm với những nguyên nhân trên, ông Trần Quốc Yên, Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện Phú Tân cho biết thêm: “Bà con trên địa bàn chủ yếu nuôi thẻ chân trắng. Sau vụ nuôi đầu năm giá thấp, vụ thứ 2 người dân đồng loạt treo ao. Đến vụ nuôi thứ 3 này, người nuôi đã xuống giống nhiều hơn, hiện diện tích thả nuôi đạt trên dưới 1.700 ha. Tín hiệu vui là bà con đã bắt đầu chuyển qua nuôi tôm sú, do giá sú ổn định hơn”.

Gia đình có diện tích nuôi hơn 2 ha, vậy mà vụ xuống giống vừa rồi, anh Nguyễn Thanh Lam ở xã Phú Hưng chỉ dám xuống giống 2 ao (diện tích hơn 3.000 m2).

Anh Lam tâm sự: "Tôi đầu tư nuôi để giữ vùng nuôi của mình hoạt động, đất nhà để không cũng uổng, với lại nuôi để bảo quản trang thiết bị không bị hư hỏng. Tôi nuôi thẻ vụ này khá hiu, nhưng nuôi quen rồi. Mong thời gian tới giá tôm lên, đón cái Tết cổ truyền cho đầy đủ, tươm tất".

Nhớ lại thời hoàng kim cách đây mới 2 năm, diện tích nuôi 10 ha của gia đình lúc nào cũng rộn ràng, mỗi năm thu tiền tỷ. Giờ đây, nhìn những ao nuôi đang bỏ không, chú Sáu Ngoãn (người được mệnh danh là vua tôm Bạc Liêu) thở dài nói với chúng tôi: “Nghiệp nuôi tôm của tôi đã được hơn chục năm, chưa năm nào tình hình khó như thế này. Dịch bệnh thì phức tạp, chi phí tăng cao, mà đặc biệt “bệnh giá thấp” thì nông dân tránh sao được cảnh thua lỗ”.

Vụ mùa đầu năm 2015, chú Sáu Ngoãn xuống giống 4 ao nuôi tôm công nghiệp với diện tích 2 ha. Đã thu hoạch hơn tháng nay, theo tính toán chú lỗ hàng chục triệu đồng. Hiện nay 10 ha diện tích nuôi tôm sú của gia đình đều bỏ không. Dự kiến đến đầu tháng 11 này, chú sẽ xuống giống 4 ao với diện tích 2 ha nữa, nuôi nghịch vụ.

“Nuôi để đón giá, không dám đầu tư nhiều. Con tôm sú, nuôi 5 – 6 tháng mới thu hoạch, xuống giống thời gian tới là nuôi nghịch vụ, khó nuôi lắm. Nhưng tôi nuôi cầm chừng, thường nghịch vụ rất ít hộ nuôi vì vậy kỳ vọng giá tôm sẽ nên”, chú Sáu Ngoãn chia sẻ.

10-26-52_1-nguoi-nuoi-tom-su-li-thiet-bi-phuc-vu-cho-vu-nuoi-cuoi-nm
Kiểm tra tôm nuôi vụ cuối năm, hy vọng sẽ trúng giá

Thông tin từ Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Cà Mau, diện tích nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn đã đạt hơn 9.200 ha, nhưng diện tích đang thả nuôi chỉ đạt chưa đến 50% (khoảng 4.100 ha).

Ông Nguyễn Công Quốc, Trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản, Chi cục NTTS Cà Mau cho biết, tình hình nuôi tôm đang chuyển biến tích cực hơn, diện tích thả nuôi có xu hướng tăng. Theo đánh giá, từ đây đến cuối năm diện tích thả nuôi sẽ tăng.

Ông Ngô Thanh Lĩnh, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Cà Mau (Casep) cho biết, do nhu cầu tôm nguyên liệu cuối năm tăng mạnh, khách hàng chào giá đã tốt hơn. Dự báo thời gian tới nguồn hàng xuất đi sẽ tăng, kéo theo giá tôm sẽ tăng lên.

Trước khó khăn về giá tôm thẻ chân trắng, hiện cơ cấu đối tượng nuôi của Cà Mau đang có những thay đổi. Trước sự ổn định về giá cả của tôm sú, diện tích xuống giống đang tăng khá mạnh... Chi cục khuyến cáo bà con nên thả thưa, hạn chế tối đa chi phí đầu vào và nuôi cỡ lớn nhằm bán được giá cao.

Kiên Giang: Kém sôi động

Tại Kiên Giang, nuôi tôm theo hình thức quảng canh, tôm - lúa tăng mạnh thì tôm nuôi công nghiệp lại khá ì ạch. Chính điều này đã làm sản lượng tăng chậm, do 1 ha công nghiệp gấp cả trăm lần nuôi quảng canh.

Hiện nay, vụ tôm - lúa đã kết thúc, người nuôi đang kỳ vọng vào vụ nuôi công nghiệp cuối năm, khi nguồn cung giảm, giá sẽ tăng trở lại. Ông Vương Thành Đúng ở xã Thuận Yên, TX Hà Tiên, có gần 2 ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức công nghiệp. Hai vụ đầu chỉ thả cầm chừng, có lời chút ít, vụ này quyết định thả nuôi với mật độ cao hơn.

Ông Đúng cho biết: “Kinh nghiệm nhiều năm qua cho thấy, giá tôm cuối năm bao giờ cũng tăng mạnh, do các nhà máy tăng cường chế biến để cung cấp theo đơn đặt hàng của các nước nhập khẩu phục vụ dịp lễ Noel và năm mới. Hơn nữa, thời điểm này tôm lúa đã hết mùa, nguồn cung hạn chế nên giá sẽ nhích dần lên. Mình thả nuôi bây giờ để đón đầu là vừa”.

10-26-52_2-kiem-tr-tom-nuoi-vu-cuoi-nm-hy-vong-se-duoc-gi
Người dân đầu tư nuôi tôm đã bắt đầu thả giống trở lại, hy vọng vào đợt tăng giá cuối năm

Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thả nuôi được 98.987/90.000 ha theo kế hoạch. Diện tích tăng mạnh chủ yếu là do nuôi quảng canh cải tiến (19.827 ha) và nuôi tôm - lúa (77.286 ha). Do đây là hình thức nuôi ít tốn kém, giá thấp nhưng người nuôi vẫn có lãi tương đối.

Trong khi đó, diện tích nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp chỉ đạt 1.886/3.000 ha, tôm thẻ chân trắng chiếm tới 1.764 ha. Sản lượng thu hoạch từ đầu năm đến nay đạt 42.500 tấn.

“Trước tình hình này, Sở đã họp với các doanh nghiệp và các hộ dân có diện tích nuôi công nghiệp lớn, nhằm tìm giải pháp tăng diện tích thả nuôi. Nhiều đơn vị đã tăng cường thả nuôi lại, vì hy vọng vào đợt tăng giá cuối năm. Phấn đấu toàn tỉnh thấp nhất đạt 53.000/56.000 tấn tôm nuôi theo kế hoạch”, ông Tâm kỳ vọng.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm