| Hotline: 0983.970.780

Lại bị cướp tàu, 14 ngư dân trắng tay trở về

Thứ Sáu 25/05/2012 , 10:50 (GMT+7)

14 ngư dân này đi trên 2 tàu cá QNg-50003 TS và QNg-55003 TS, đều của ngư dân xã Bình Châu, bị phía Trung Quốc bắt giữ hôm 16/5...

Tàu cá QNg-50003 TS do Võ Minh Quân làm thuyền trưởng đã đưa 14 ngư dân cập cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu) sáng 23/5

Ngày 24/5, ông Bùi Hồng Vân - Chủ tịch Hội Nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, sau 5 ngày bị phía Trung Quốc bắt, giam giữ tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, sáng 23/5, tàu cá QNg-50003 TS do Võ Minh Quân làm thuyền trưởng đã đưa 14 ngư dân cập cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu.

14 ngư dân này đi trên 2 tàu cá QNg-50003 TS và QNg-55003 TS, đều của ngư dân xã Bình Châu, bị phía Trung Quốc bắt giữ hôm 16/5 khi đang hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Sau đó, chúng đưa về đảo Phú Lâm giam giữ. Trưa 21/5, phía Trung Quốc thả tàu QNg-50003TS và 14 ngư dân, nhưng lại giữ tàu QNg-55003 TS.

Thuyền trưởng tàu QNg-50003TS Võ Minh Quân (42 tuổi, xã Bình Châu), kể lại: Tàu QNg-50003TS ra khơi ngày 2/5, sáng 16/5, khi tàu với 7 ngư dân, và 2 tàu cá khác (ở cùng quê) đang neo để anh em nghỉ ngơi lấy lại sức sau một đêm lặn mò dưới đáy biển săn hải sản thì phát hiện tàu của phía Trung Quốc mang số hiệu 306, màu trắng xuất hiện từ khá xa. Biết có chuyện chẳng lành nên cả 3 tàu lập tức nổ máy chạy 3 hướng khác nhau. Tuy nhiên, 2 tàu kia chạy thoát, còn tàu của anh bị tàu Trung Quốc rượt đuổi đến cùng. Tàu Trung Quốc áp sát, dùng 2 vòi rồng phun nước xối xả, rồi những người đi trên tàu Trung Quốc tràn sang tàu ngư dân khống chế, buộc dây kéo về đảo Phú Lâm.

Trên đường chạy đến đảo Phú Lâm, khoảng 14 giờ cùng ngày, tàu 306 của phía Trung Quốc gặp tàu cá QNg-55003TS do Trần Thế Anh (26 tuổi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 ngư dân, liền rượt đuổi. Chỉ sau 2 giờ, tàu cá QNg-55003TS cũng bị phía Trung Quốc bắt, khống chế.

Theo thuyền trưởng Quân, tàu cá QNg-50003 TS do 4 ngư dân gồm: Nguyễn Thành Nhất (29 tuổi) (đứng tên chủ phương tiện), Quân cùng 2 ngư dân khác ở cùng quê dành dụm, cuối năm 2011 mua lại tàu cá cũ với giá 250 triệu đồng, sau đó đầu tư tu sửa, mua sắm thêm ngư cụ hết khoảng 100 triệu đồng. Từ đầu năm 2012 đến nay, chỉ mới 4 chuyến biển thì đã có 2 chuyến bị Trung Quốc bắt giữ, lấy tài sản. Chuyến biển đầu tháng 3 bị bắt, thiệt hại hơn 100 triệu đồng, đến chuyến này lại bị bắt nữa, cả 4 anh em ngư dân coi như trắng tay, nợ nần...

Ngư dân Nguyễn Thành Nhất than thuở: Dù được thả về, nhưng con tàu giờ trống trơn, bởi phía Trung Quốc không chỉ lấy hết khoảng 3 tấn hải sản đã đánh bắt được mà còn chặt phá dây hơi dùng để lặn, lấy máy định vị, máy dò, máy quét, máy Icom, các bộ đồ lặn, 400-500 lít dầu… với tổng thiệt hại hơn 400 triệu đồng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm