| Hotline: 0983.970.780

Lãi suất huy động lại vượt trần

Thứ Ba 18/09/2012 , 08:56 (GMT+7)

Ngân hàng nhỏ thì vượt trần để tăng huy động kỳ hạn 3-6 tháng, trong khi một số ông lớn lại đẩy lên 13% với những kỳ hạn dài trên một năm.

Diễn biến lãi suất tiền gửi VND trên thị trường đang khá phức tạp, ngân hàng nhỏ thì vượt trần để tăng huy động kỳ hạn 3-6 tháng, trong khi một số ông lớn lại đẩy lên 13% với những kỳ hạn dài trên một năm.

Anh Nguyễn Văn Hải vừa bán nhà và có ý định gửi tiền tại chi nhánh Thanh Xuân của một ngân hàng cổ phần. Khi mới tiếp xúc, nhân viên tín dụng ở đây tỏ ra khá thận trọng và vẫn chào lãi suất 9% một năm với kỳ hạn dưới một năm, đúng như quy định. Tuy nhiên, khi được biết anh có ý định gửi hơn 2 tỷ đồng, nhân viên này nói có thể xin ý kiến của sếp để nâng lãi suất cho anh lên 11% một năm, kỳ hạn 6 tháng. Nếu anh Hải đồng ý gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ được lãi suất là 12% một năm, rút gốc linh hoạt. Nhân viên này còn gợi ý anh Hải sẽ cử nhân viên đến tận nhà để hỗ trợ anh kiểm đếm tiền để mang ra nhà băng này gửi.

Anh Huy, nhân viên tín dụng một nhà băng có chi nhánh trên phố Ngô Quyền, Hoàn Kiếm cho biết, hiện ngân hàng của anh ưu tiên lãi suất với những những khách gửi kỳ hạn 3-6 tháng. Nếu gửi từ 12 tháng trở lên, lãi suất không quá 11% một năm. Tuy nhiên, với những khách hàng có khoản tiền lớn, từ 1 tỷ trở lên nếu gửi 3 tháng sẽ được hưởng lãi suất 9,5% một năm, 6 tháng là 10,5%.

Phó phòng tín dụng chi nhánh một ngân hàng tại Hà Đông cho biết, hiện nhà băng anh đang huy động tiền đồng ở mức lãi suất 11% một năm với các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng.

"Chúng tôi đang hạn chế giải ngân, chỉ những hồ sơ tín dụng thực sự tốt mới cho vay nên thanh khoản không thiếu. Do đó, theo chỉ đạo ở trên thì không ưu tiên huy động những kỳ hạn dài nữa. Thời điểm này thị trường có thể còn nhiều biến động về lãi suất nên huy động kỳ hạn ngắn thì dễ ăn nói với khách hàng hơn", vị này nói.


Lãi suất huy động ở một số nhà băng vẫn tiếp tục tăng

Lãi suất tại các ngân hàng lớn đang diễn biến khác. Ở Ngân hàng Á Châu (ACB) từ ngày 12/9, lãi suất cao nhất 13% dành cho khách hàng gửi 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ. Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất là 12,5% một năm. Kỳ hạn 24 tháng cũng được nhà băng này đẩy lên mức 11,5% và 36 tháng là 12% một năm.

Ngày 12/9, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cũng công bố biểu lãi suất huy động mới. Trong đó lãi suất kỳ hạn 13 tháng lên tới 12,8% một năm và 12 tháng là 12,3%, các kỳ hạn từ 15 – 36 tháng được hưởng lãi suất 12% một năm. Trước đó, mức lãi suất huy động cao nhất của nhà băng này là 12% một năm, với các kỳ hạn dài chỉ là 11%.

Ở các ngân hàng khác như VPBank, Sacombank, SHB..., lãi suất huy động các kỳ hạn dài trên 12 tháng cũng đang ở mức 11 – 12% một năm. Bên cạnh việc tăng lãi suất cho các kỳ hạn dài, nhiều nhà băng còn kèm các chương trình khuyến mại như tặng quà, phiếu cào trúng thưởng, bốc thăm may mắn....

Ông Nguyễn Thanh Toại - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu cho biết, đa số các khoản cho vay của nhà băng đều là dài hạn, nguồn tiền hiện không cân đối giữa huy động và cho vay. Vì thế, việc nâng cao lãi suất huy động kỳ hạn dài thực chất là để cân đối giữa vốn đầu vào và đầu ra.

"Lãnh đạo các nhà băng sẽ tùy theo trạng thái của từng ngân hàng mình để lựa chọn chiến lược lãi suất huy động và cho vay khác nhau. Chúng tôi tăng lãi suất để khuyến khích khách hàng gửi tiền kỳ hạn dài, đảm bảo thanh khoản dài hạn cho ACB", ông Toại nói. Ông Toại cũng cho biết, thanh khoản của nhà băng này hiện đã ổn định sau những biến động hồi cuối tháng 8.

Tính đến tháng 8/2012, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng so với đầu năm là 1,4%, huy động vốn tăng tới 11,23%. Về hiện tượng này, TS Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đang có vấn đề, lượng tiền huy động tập trung ở một số 'ông lớn' còn những nhà băng bị thiếu thanh khoản mới phải nâng lãi suất để giữ chân khách hàng.

"Tâm lý chung của nhiều khách hàng là không muốn gửi tiền những kỳ hạn dài do lo ngại những rủi ro về lạm phát. Do đó, dù tăng lãi suất các kỳ hạn này nhưng chưa chắc đã thu hút được nhiều người gửi tiền", ông Kiêm nói.

Theo chuyên gia Bùi Kiến Thành, việc tăng lãi suất là do ngân hàng thiếu thanh khoản. "Vừa qua, khi giá vàng lên cao, nhiều người gửi vàng đến nhà băng rút vàng ra để bán, có thể gây căng thẳng thanh khoản cho một số ngân hàng", ông Thành nhận định.

Vị chuyên gia này cho rằng ngay cả khi lãi suất huy động là 13% một năm thì việc các ngân hàng cho vay vào khoảng 17% là quá cao với người dân cũng như doanh nghiệp. Hiện tượng này nếu kéo dài có thể tiếp tục tạo áp lực lên thị trường lãi suất cho vay, đặc biệt vào dịp cuối năm khi nhu cầu tăng cao.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm