| Hotline: 0983.970.780

Lấy nước gieo cấy vụ ĐX: Vĩnh Phúc- Nước đến chân mới nhảy!

Thứ Hai 14/02/2011 , 09:32 (GMT+7)

Trong lúc nhiều địa phương đã hoàn thành cơ bản việc lấy nước đổ ải gieo cấy vụ ĐX 2011 trong đợt xả nước lần I thì hiện tại, tỉnh Vĩnh Phúc mới “quàng chân lên cổ” lo lấy nước trong đợt xả lần II.

Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình lấy nước tại Vĩnh Phúc

Trong lúc nhiều địa phương ĐBSH đã hoàn thành cơ bản việc lấy nước đổ ải gieo cấy vụ ĐX 2011 trong đợt xả nước lần I của ngành thủy điện thì hiện tại, tỉnh Vĩnh Phúc mới “quàng chân lên cổ” lo lấy nước trong đợt xả lần II, khi vẫn còn trên 60% diện tích chưa có nước đổ ải.  

Xin nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên việc lấy nước gieo cấy của tỉnh Vĩnh Phúc rơi vào tình thế “nước đến chân mới nhảy” như vụ ĐX năm nay. Vụ ĐX 2009 – 2010, mặc dù Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cho xả nước tới 3 đợt, nhưng trong khi các tỉnh đã gieo cấy xong xuôi thì Vĩnh Phúc vẫn bị “mắc kẹt” lại đằng sau, khi vẫn còn hàng nghìn hecta chưa lấy đủ nước gieo cấy. EVN sau đó đã phải bất đắc dĩ xả nước bổ sung thêm một đợt để... dành riêng cho tỉnh Vĩnh Phúc!  

Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình (QLCT, Tổng cục Thủy lợi), trong đợt xả nước lần I của EVN (từ ngày 25/1 – 1/2/2011), mặc dù đúng vào dịp Tết Nguyên đán nhưng đa số các địa phương ĐBSH đã quyết liệt tổ chức lấy nước tối đa. Kinh nghiệm của nhiều địa phương ĐBSH (như Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh...) cho thấy, việc lấy nước đã được chủ động ngay từ đầu tháng 1/2011 với phương châm tận dụng nước sông lên cao lúc nào thì bơm dự trữ vào ao đầm, kênh chứa lúc đó, không chờ tới lúc EVN xả nước mới lấy. 

Đến thời điểm này, diện tích đã đổ ải và gieo cấy của các tỉnh đã đạt hơn 75%. Nhiều tỉnh mặc dù rất khó khăn trong việc lấy nước nhưng đã đạt tỉ lệ diện tích đã lấy đủ nước gieo cấy rất cao như Phú Thọ (trên 95%); Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương... (trên 90%). Trong khi đó, theo báo cáo của tỉnh này thì đến ngày 11/2, Vĩnh Phúc mới chỉ lấy nước đổ ải cho khoảng 37% diện tích, 75% diện tích còn lại, tương đương gần 16 nghìn hecta chưa có nước đổ ải (tiến độ và tỉ lệ diện tích lấy nước chậm và thấp nhất ĐBSH).

Ông Đàm Hòa Bình, Vụ trưởng Vụ QLCT (Tổng cục Thủy lợi) cho biết, căn cứ vào tỉ lệ lấy nước đổ ải của các tỉnh ĐBSH đạt rất cao trong đợt I, EVN đã nhất trí kế hoạch chỉ xả nước đợt II kéo dài 7 ngày (từ ngày 12 đến hết ngày 18/2) với tổng dung lượng xả 1.900 m3/s. Như vậy chỉ trong khoảng 5 – 6 ngày, tỉnh Vĩnh Phúc buộc phải cật lực lấy nước đổ ải cho hơn 16 nghìn hecta. Đây thực sự là một thách thức cho địa phương này, và nhiều diện tích sẽ lại có nguy cơ thiếu nước cấy như vụ ĐX 20010.

Trước tình hình trên, ngày 11/2 Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cùng Tổng cục Thủy lợi đã phải có chuyến kiểm tra “nóng” tình hình lấy nước đổ ải của tỉnh Vĩnh Phúc. Theo tính toán của tỉnh này, để kịp lấy đủ nước đổ ải trong đợt xả lần II cho các diện tích còn lại thì cần phải chạy tốc lực hết công suất tất cả các trạm bơm dọc sông Hồng, sông Lô..., với điều kiện EVN phải xả đủ nước và kéo dài ít nhất đến ngày 20/1 (dài thêm 2 ngày so với kế hoạch chung của ĐBSH). Vì vậy hiện tại, nhờ mực nước sông Hồng đã được dâng cao do được xả nước nên toàn bộ hệ thống trạm bơm lớn như Đại Định, Liễu Trì, Bạch Hạc... đang buộc phải “vắt kiệt sức” chạy hết công suất.

+ Bộ trưởng Cao Đức Phát: 

“Tỉ lệ diện tích lấy đủ nước chung toàn vùng ĐBSH trong đợt xả lần 1 tới hơn 75%, trong khi Vĩnh Phúc vẫn rất chậm, chỉ đạt 37% - thấp nhất vùng. Từ nay đến 20/2, đề nghị tỉnh phải cố gắng lấy đủ nước đổ ải trong đợt xả lần II”.

+ Ông Phùng Quang Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc:  

“UBND tỉnh đã chỉ đạo các Cty khai thác CTTL trong đợt xả lần II, nếu để thiếu nước đổ ải, gieo cấy thì GĐ Cty sẽ bị cách chức. Từ nay đến 20/2, tỉnh sẽ cam đoan có đủ nước cho dân cấy. Ngược lại, ai cấy sau ngày 20/2 mà bị thiếu nước thì tỉnh không chịu trách nhiệm!”

Về việc tiến độ lấy nước đổ ải chậm so với kế hoạch chung, ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc thừa nhận: Sở dĩ vụ ĐX 2010, Vĩnh Phúc lấy nước chậm so với lịch chung cả vùng là bởi việc điều chỉnh trà gieo cấy của tỉnh không khớp với lịch xả nước mà thôi. Còn năm nay, việc đến thời điểm này việc lấy nước chậm là do kế hoạch điều chỉnh riêng của tỉnh. Bởi hầu hết diện tích cây vụ đông của Vĩnh Phúc mãi tới áp Tết mới thu hoạch. Nên trong đợt xả nước lần I của EVN, nếu có bơm nước lên ruộng mà dân chưa cấy thì rồi cũng trôi xuống sông hết. Như vậy thì rất phí. Vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho ngành thủy lợi tập trung lấy nước trong đợt II mà thôi. “EVN có thể giảm lưu lượng xả nước xuống thấp hơn mức 1.900 m3/s thì chúng tôi vẫn lấy được nước, chứ chúng tôi cũng không cần mức đó, mà chỉ cần thời gian xả kéo dài thêm so với kế hoạch chung. Nếu cho xả kéo dài đến ngày 20/2 thì tỉnh vẫn hoàn toàn yên tâm sẽ lấy đủ nước gieo cấy...” – ông Hùng khẳng định.

Về ý kiến này, ông Đàm Hòa Bình, Vụ trưởng Vụ QLCT cho rằng, lượng nước và thời gian xả nước cho vụ ĐX này là dành chung cho cả vùng ĐBSH chứ không phải chỉ riêng cho tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng lượng nước xả 2 đợt khoảng 2,7 tỉ m3 đã được Chính phủ nhất trí thông qua, vì vậy không thể kéo dài thêm thời gian xả, cũng không thể giảm lưu lượng xả nhằm cố định tổng lượng nước để kéo dài thêm thời gian được. Bởi đợt xả lần II này, ngoài cấp nước đổ ải cho diện tích còn lại trong đợt I, còn phải đảm bảo cho các tỉnh tranh thủ lấy vào sông, kênh nội đồng... để dự trữ nước tưới dưỡng về sau. Vì thế, vẫn phải duy trì mực nước sông Hồng đảm bảo ít nhất tại Hà Nội là 2,2 – 2,3m thì các tỉnh khác mới lấy được nước.

Ông Vũ Văn Thặng– Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cũng cho rằng, bất kỳ lí do nào thì lịch gieo cấy và xả nước của tỉnh Vĩnh Phúc cũng cần phải tuân theo lịch chung của vùng ĐBSH. Theo ông Thặng, nếu trong đợt I, tỉ lệ lấy nước của Vĩnh Phúc đạt cao như các tỉnh khác thì trong đợt II này, Tổng cục Thủy lợi đã có thể kiến nghị EVN giảm lưu lượng và thời gian xả nước để tiết kiệm nước, khi mà tình hình thiếu nước đang rất nghiêm trọng.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm