| Hotline: 0983.970.780

Mía cháy, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Thứ Năm 09/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Từ mùa khô đến nay vùng mía trọng điểm TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Chúng tôi về xã Ninh Tây, vùng mía trọng điểm TX Ninh Hòa những ngày này nắng cháy da cháy thịt. Trên đồng, những ruộng mía khô ngọn, chết đứng. Chỉ cần một tàn lửa nhỏ xẹt qua, cả đồng mía rộng lớn có thể chìm trong biển lửa.

Ông Y Ty, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Tây lo lắng: Gần đây trên địa bàn liên tục xảy ra cháy mía, mặc dù bà con đã cảnh giác phòng ngừa.

Thống kê ban đầu, số diện tích mía cháy tại địa phương đã lên đến trên 80 ha, xảy ra hầu hết tại 7 thôn, thiệt hại hàng tỷ đồng. Hiện tình trạng mía cháy vẫn tiếp tục. Cụ thể, vụ cháy mía mới vào ngày 7/4 tại khu vực suối Lâu, thôn Buôn Đung đã thiêu rụi trên 3 ha mía.

Dẫn chúng tôi thị sát vùng mía cháy ở khu vực suối Lâu, gia đình chị Phạm Thị Ngọc Diễm, ở thôn Trường Lộc, xã Ninh Hưng (Ninh Hòa), một chủ ruộng mía bị cháy đang mướn 7 lao động gấp rút thu hoạch vớt vát số mía còn sót lại.

Chị Diễm than vãn: “Gia đình tôi trồng mía gần 10 năm nay, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng mía cháy. Do nhà tôi ở xa ruộng mía nên khi người dân phát hiện mía cháy báo cho biết được thì trở tay không kịp, toàn bộ 2 ha đã bị thiêu sạch, thiệt hại hàng chục triệu đồng”.

Chị Diễm cho biết, điểm xuất phát vụ cháy từ các ruộng mía ở bên xóm Mới, sau đó cháy lan qua đám keo, bạch đàn của hộ gần bên rồi bốc mồi cháy luôn đám mía gia đình chị.

Theo các hộ trồng mía ở xã Ninh Tây, mía cháy nông dân sẽ thiệt hại rất nhiều lần. Cụ thể mất 30-40% giá trị so với bán mía tươi, do nhà máy trừ hao hụt tạp chất. Chưa kể mất sản lượng vì mía bị khô, chi phí cho công đốn và vận chuyển mía từ ruộng ra xe tải cũng tăng, bình quân mỗi ha mía cháy, người dân thiệt hại gần 30 triệu đồng.

Tương tự, tình trạng mía cháy cũng đang xảy ra liên tục tại vùng mía lân cận xã Ninh Sim vào những tháng gần đây. Ông Nguyễn Định, Chủ tịch UBND xã Ninh Sim cho biết, diện tích mía bị cháy tại địa phương lên đến 25 ha, tương đương khoảng 1.000 tấn mía của 22 hộ dân. 

“Toàn xã Ninh Sim có khoảng 1.800 ha mía, nông dân đã thu hoạch khoảng 70% diện tích, dự kiến đến giữa tháng 5 sẽ thu hoạch dứt điểm. Để đảm bảo diện tích mía còn lại được an toàn chúng tôi khuyến cáo bà con khi phát hiện cháy cần hỗ trợ nhau dập lửa; đồng thời báo ngay cho đội PCCC địa phương túc trực 24/24h để cùng nhau ứng phó, tránh lây lan gây thiệt hại lớn”, ông Định chia sẻ.

Trước tình hình nắng hạn, mía cháy liên tục, UBND thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo các địa phương lên phương án phòng, chống cháy mía. Thành lập lực lượng chữa cháy và túc trực liên tục để có thể ứng cứu khi hỏa hoạn xảy ra. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm