| Hotline: 0983.970.780

Mưa đá, gió lốc mạnh lại ập xuống Cao nguyên Đồng Văn

Chủ Nhật 06/04/2014 , 13:55 (GMT+7)

Rạng sáng 6/4, trận mưa giông kèm theo mưa đá, gió lốc kéo dài khoảng 30 phút với cường độ mạnh lại tấn công huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Trận mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh đã làm nhiều nhà dân ở các xã Pả Vi và thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc bị tốc mái hoàn toàn. Nhiều diện tích ngô, đậu tương Xuân bị ảnh hưởng... Hiện, các địa phương đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả; đồng thời tiến hành xác minh thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên từ ngày 1-6/4, các địa phương của tỉnh Hà Giang; đặc biệt là các huyện vùng sâu, xa, biên giới của tỉnh đã xảy ra hiện tượng mưa đá kèm theo gió lốc trên diện rộng. Dự báo trong ngày 6/4 và những ngày tiếp theo, các địa bàn vùng núi cao của Hà Giang tiếp tục xảy ra mưa lớn và giông tố mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khuyến cáo đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương cần chủ động phòng để bảo vệ cho cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt công tác chằng chống nhà cửa để tăng độ vững chắc đề phòng gió lốc.

Trong các ngày từ 1 đến 6/4, mưa đá kèm theo giố lốc trên diện rộng đã xảy ra tại các huyện Hoàng Su Phì, Đồng Văn, Mèo Vạc… đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất, chăn nuôi của người dân.

Theo thống kê chưa đầy đủ của các cơ quan chức năng, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, mưa đá, gió lốc mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã Tả Sử Choóng và Chiến Phố thuộc huyện Hoàng Su Phì.

Tại xã Tả Sử Choóng, gần 30 ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số ở hai thôn Tả Choóng và Hóa Chéo Phìn bị tốc mái hoàn toàn. Trạm Y tế xã Tả Sử Choóng và trường Tiểu học-Trung học cơ sở xã Tả Sử Chóng bị hư hỏng nặng đến nay vẫn chưa vào hoạt động được… Thiệt hại ban đầu ước tính gần 300 triệu đồng. Cùng với xã Tả Sử Choóng, tại xã Chiến Phố mưa đá kèm theo giông lốc mạnh đã làm tốc mái nhiều nhà dân, hàng chục hécta ngô, đậu tương đang trong giai đoạn sinh trưởng bị hư hỏng nặng.

Tại huyện Đồng Văn, mưa đá kèm theo gió lốc mạnh đã gây thiệt hại trên 20ha ngô non bị dập nát và không có khả năng hồi phục. Nhiều diện tích hoa màu khác và cây dược liệu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại do mưa đá trên địa bàn huyện Đồng Văn ước gần 275 triệu đồng.

Tại huyện Yên Minh, rạng sáng 4/4, mưa lớn kèm theo gió lốc và mưa đá cục bộ xảy ra ở một số xã như Mậu Duệ, Ngọc Long Ngam La và thị trấn Yên Minh...; làm tốc mái trên 30 nhà dân; gần 45ha ngô, lúa, đậu tương tại thị trấn Yên Minh và xã Mậu Duệ bị hư hỏng nặng. Một số công trình phúc lợi ở các xã Ngọc Long, Na Khê và Mậu Duệ cũng bị ảnh hưởng và thiệt hại do gió lốc.

Tại huyện Mèo Vạc, mưa đá xảy ra trên diện rộng tại một số xã như Pả Vi, Sơn Vĩ, Xín Cái, Thượng Phùng… gây thiệt khá nặng cho sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê của cơ quan chức năng huyện Mèo Vạc, trận mưa đá chiều và đêm ngày 1/4 vừa qua không chỉ gây thiệt nặng về nhà cửa của người dân mà còn gây thiệt nặng cho trên 27ha ngô, rau đậu các loại tại 2 xã Thượng Phùng và Xín Cái. Tổng thiệt hại do mưa đá trên địa bàn Mèo Vạc ước gần 450 triệu đồng…

Theo ông Đàm Văn Bông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang: Để khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện Hoàng Su Phì, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc hỗ trợ cứu đói cho những hộ bị thiệt hại nặng, thiếu đói, nhất là những gia đình thuộc đối tượng chính sách.

Tỉnh đã huy động các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn thể tại địa phương hỗ trợ nhân dân sửa chữa lại nhà cửa, khôi phục sản xuất. Thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiên tai; khắc phục hậu quả, giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm