| Hotline: 0983.970.780

Năm 2013: Áp lực tăng thu thuế nội địa gần 20%

Thứ Năm 17/01/2013 , 14:49 (GMT+7)

Mặc dù số thu thuế nội địa trong năm 2012 chưa đạt chỉ tiêu trong dự toán nhưng khoản thu này của ngành thuế được giao trong năm 2013 vẫn tăng tới 19,9%.

Ảnh minh họa
Mặc dù số thu thuế nội địa trong năm 2012 chưa đạt chỉ tiêu trong dự toán nhưng khoản thu này của ngành thuế được giao trong năm 2013 vẫn tăng tới 19,9%. Đây được coi là nhiệm vụ rất áp lực và nặng nề trong điều kiện kinh tế trong nước dự báo vẫn còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2013 vừa được tổ chức sáng nay 17/1, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu, cho biết mặc dù tổng số thu ngành thuế năm 2012 đạt hơn 104% dự toán nhưng thực tế, những khoản thu từ khu vực kinh tế đều chưa đạt kế hoạch đề ra và có số tăng trưởng thấp so với cùng kỳ năm 2011. 

Con số thống kê cho thấy năm 2012, tổng số thu do ngành thuế quản lý ước đạt hơn 607.000 tỷ đồng; trong đó, số thu từ dầu thô đạt trên 140.00 tỷ đồng và thu nội địa là hơn 467.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu nội địa chị bằng 94,6% so với dự toán, tăng 8,6% so với năm 2011. Tuy nhiên, khoản thu này nếu không kể tiền sử dụng đất chỉ ước đạt hơn 422.000 tỷ đồng, bằng 92,3% dự toán.

Trong khi đó, số thuế đã nộp của khu vực doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2012 chỉ đạt hơn 144.000 tỷ đồng, thấp hơn con số dự toán cả năm là hơn 155.000 tỷ đồng (tỷ lệ 92,7%). 

Thậm chí, tỷ lệ này còn thấp hơn ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  và khu vực ngoài quốc doanh khi đạt lần lượt là 84,8% và 83,8%.

Ngoài ra, nếu không kể số thu từ dầu thô và tiền sử dụng đất, năm 2012 chỉ có 37/63 địa phương hoàn thành nhiệm vụ về thuế.

Đại diện Tổng cục Thuế cho rằng, việc thu thuế trong năm qua đã bị ảnh hưởng không nhỏ do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình đốn.

“Đó là chưa kể việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường cũng làm giảm số thu thuế tới hàng chục nghìn tỷ đồng,” ông Phu nhận định.

Bởi thế, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, mặc dù toàn ngành thuế đã tích cực triển khai các biện pháp quản lý, chống thất thu nhưng số thu nội địa vẫn chưa thật sự như mong đợi.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong điều kiện năm 2013 dự báo còn nhiều khó khăn, chỉ tiêu thu ngân sách ngành thuế vẫn đặt ra tăng 19,9% so với năm 2012; trong đó, số thu từ dầu thô sẽ vào khoảng 99.000 tỷ đồng và thu nội địa hơn 545.000 tỷ đồng.

Chính ông Trần Văn Phu cũng cho rằng, đây là nhiệm vụ nặng nề. Tuy nhiên, đại diện Tổng cục Thuế khẳng định, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tăng cường và mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; trong đó chống chuyển giá sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Ngoài ra, các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh cũng sẽ được cơ quan thuế chú trọng cũng như tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm