| Hotline: 0983.970.780

Nâng tầm thương hiệu tiêu Cùa

Thứ Tư 02/11/2011 , 14:34 (GMT+7)

Đặc điểm nổi bật của tiêu khô Quảng Trị là cay và thơm ngon nổi tiếng, nhất là hồ tiêu trồng ở vùng Cùa của huyện Cam Lộ.

Thu hoạch hồ tiêu ở Cùa, Cam Lộ

Một sự kiện quan trọng vừa diễn ra tại Quảng Trị- dưới sự ủng hộ và chứng kiến của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Cty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị (gọi tắt Cty TM Quảng Trị) phối hợp với UBND huyện Cam Lộ triển khai đề án phục hồi cây tiêu vùng Cùa, nhằm nâng vị thế loại cây nông sản này lên ngang tầm giá trị thương hiệu của nó vốn đã nổi tiếng từ thế kỷ 18.

Tiêu khô Quảng Trị là đặc chủng

Tỉnh Quảng Trị có nhiều huyện trồng được cây hồ tiêu như Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Hướng Hoá với diện tích gần 3.000 ha đang trong độ tuổi thu hoạch, mỗi năm thu về hàng vạn tấn hồ tiêu khô. Song với sản lượng tiêu khô từng ấy vẫn không đủ cung cấp cho thị trường. Đặc điểm nổi bật của tiêu khô Quảng Trị là cay và thơm ngon nổi tiếng, nhất là hồ tiêu trồng ở vùng Cùa của huyện Cam Lộ.

Ông Hồ Xuân Hiếu - TGĐ Cty TM Quảng Trị nói vui nhưng rất chính xác là, ai đã một lần đến Quảng Trị thưởng thức ẩm thực của vùng đất này, ít nhiều cũng được nếm gia vị tiêu khô cay đến chảy nước mắt. Người dân ở địa phương thường đùa với nhau đó là đặc sản “cay đắng”. Cũng theo ông Hồ Xuân Hiếu, từ thế kỷ 18, trong tác phẩm nổi tiếng "Phủ biên Tạp lục", nhà bác học Lê Quý Đôn đã nhắc đến hồ tiêu Quảng Trị như là sản vật nổi tiếng. Nhiều thương lái nước ngoài đến Quảng Trị bằng đường biển để thu mua sản vật này và xem đó là “vàng đen”.

Ghi nhận giá trị độc đáo của hồ tiêu Quảng Trị, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam công nhận tiêu khô Quảng Trị có chất lượng tốt nhất, thuộc mặt hàng đặc chủng. Các nhà khoa học cho rằng, khí hậu khắc nghiệt của Quảng Trị đã làm cho hạt tiêu ở đây vỏ mẩy, hạt chắc, cay và thơm nồng. Cây tiêu được trồng trên cây choái sống, người trồng tiêu chỉ sử dụng nguồn phân bón hữu cơ, chăm sóc theo kiểu truyền thống nên đã tạo ra cho hồ tiêu Quảng Trị một tính chất khác biệt.

Dung trọng của tiêu khô vùng này đạt 600 gam/lít (hạt tiêu đặc), tiêu cay hơn và thơm hơn những nơi khác. Thế nên, mỗi lần xuất khẩu ra nước ngoài, "vàng đen" Quảng Trị rất được bạn hàng ưa chuộng, mua với giá cao hơn các nơi khác nhiều lần. Giá hiện tại ở mức 170 ngàn đồng/kg.

“Bốn nhà” bắt tay

Điều làm cho ông Hồ Xuân Hiếu cũng như huyện Cam Lộ băn khoăn nhất là quy mô, sản lượng vườn tiêu ở vùng này cũng như cả tỉnh Quảng Trị chưa tương xứng với những giá trị thương hiệu đã được xác lập từ mấy thế kỷ nay. Do không được đầu tư, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và thiếu hẳn một thị trường tiêu thụ ổn định, người dân trồng hồ tiêu nhiều lúc bất an, nên đa số vườn tiêu ốm yếu, năng suất hồ tiêu vùng này chỉ đạt mức 6 đến 7 tạ tiêu khô/ha. Trong lúc đó nếu chăm sóc đầu tư đúng cách, năng suất sẽ đạt 1,5 tấn đến 2 tấn tiêu khô/ha.

Vì vậy, cái bắt tay hợp tác của bốn nhà gồm: Cty TM Quảng Trị, người dân trồng tiêu, Uỷ ban nhân dân huyện Cam Lộ và Cty Sinh thái Trung Việt (về mặt khoa học) như một đảm bảo để tiêu Cùa được phục hồi mạnh mẽ. Ông Hồ Xuân Hiếu cho biết, đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu sản phẩm mang tên tiêu Cùa. Tiêu Cùa không những được tỉnh Quảng Trị chọn làm món quà đặc sản của địa phương, có mặt trong 50 siêu thị của hệ thống Coopmart trên toàn quốc, mà còn có mặt tại thị trường của nhiều nước.

Theo kết quả điều tra đánh giá phân hạng tài nguyên đất tỉnh Quảng Trị của Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, tổng diện tích đất thích nghi phát triển cây hồ tiêu của tỉnh này có hơn 46 ngàn ha. Trong đó, mức độ thích nghi nhất có hơn 18 ngàn ha thuộc các vùng đất đỏ bazan ở huyện Cam Lộ, Gio Linh, thị trấn Khe Sanh thuộc huyện Hướng Hóa và huyện Vĩnh Linh.

Tuy nhiên, không dừng lại đó, Cty TM Quảng Trị sẽ tiếp tục tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước để thương hiệu tiêu Cùa có được vị trí đúng tầm với chất lượng sản phẩm. Trong Website: sepon.com.vn của Cty, tiêu Cùa cũng sẽ được giới thiệu một phần trang trọng để khách hàng có cơ hội tìm hiểu và trao đổi thương mại. Ông Hiếu nói tất cả những việc làm của Cty không ngoài mục đích nâng cao giá trị các loại cây nông sản đặc biệt trên địa bàn, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân trồng tiêu.

Ông Đào Mạnh Hùng-Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, cho biết, cái bắt tay của “bốn nhà” sẽ góp phần giải quyết vấn đề sản xuất gắn liền với chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tiêu thụ, những vướng mắc mà lâu nay một mình huyện và người nông dân chưa tháo gỡ được.

Không dừng lại ở đó, theo TGĐ Hồ Xuân Hiếu, Cty cũng có kế hoạch mở rộng diện tích, phục hồi, phát triển các vườn tiêu đến các huyện trong toàn tỉnh Quảng Trị.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm