| Hotline: 0983.970.780

Ngăn chặn sự suy thoái vùng chè Yên Bái

Thứ Năm 24/08/2017 , 13:34 (GMT+7)

Tỉnh Yên Bái một thời được mệnh danh là vùng chè lớn thứ nhất Tây Bắc, với diện tích trên 12.000 ha, có 115 nhà máy chè lớn nhỏ và hàng trăm bom chè quay tay mini, sản lượng chè búp tươi đạt từ 85.000-90.000 tấn/năm.

Thì nay, vùng chè Yên Bái đang suy giảm một cách tệ hại. Tỉnh Yên Bái phải làm gì để ngăn chăn sự suy giảm đó?

18-04-41_c1
Đồi chè năng suất cao

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê, đến tháng 6/2017 tỉnh Yên Bái còn 8.696 ha chè, giảm 961 ha so với năm 2016. Các huyện có diện tích chè giảm nhiều nhất là Trấn Yên 390 ha, Yên Bình 384 ha, Mù Cang Chải 71 ha, thành phố Yên Bái 83 ha… Năm 2010, tổng diện tích chè của tỉnh Yên Bái là 12.133 ha, trong đó có 11.229 ha chè kinh doanh, sản lượng chè búp tươi năm 2010 đạt trên 85.000 tấn, sản lượng chè khô 19.000 tấn, trong đó chủ yếu là chè đen Orthodox 14.000 tấn. Sau 7 năm, diện tích chè của Yên Bái giảm 3.437 ha, tính ra trung bình mỗi năm giảm 500 ha. Đây là điều báo động về sự thảm bại của cây chè.

Thời hoàng kim của cây chè thì có tới 115 cơ sở chế biến, tổng công suất chế biến là 995 tấn chè búp tươi/ngày, gấp 3 lần khả năng cung cấp nguyên liệu, ngoài ra còn có hàng trăm bom chè quay tay dẫn tới việc tranh giành nguyên liệu khốc liệt giữa các cơ sở chế biến và giá chè được đẩy lên một cách vô tội vạ. Người trồng chè thì sử dụng đủ các loại thuốc bảo vệ thực vật và kích thích để khai thác cây chè đến kiệt cùng. Chính điều đó dẫn tới chất lượng chè Yên Bái bị sụt giảm thê thảm, nhiều lô hàng xuất khẩu bị trả về do nhiễm hóa chất, không đảm bảo các chỉ số an toàn của nước sở tại.

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Yên Bái hàng năm tiến hành kiểm tra các cơ sở chế biến chè đã chỉ ra hàng loạt những hạn chế: Máy móc cũ kỹ, công nghệ chế biến lạc hậu, nhà xưởng tạm bợ… dẫn tới chất lượng chè kém, giá bán thấp. Nhiều cơ sở chế biến không bán được hàng buộc phải đóng cửa. Hiện nay tỉnh Yên Bái chỉ còn 65 cơ sở chế biến, trong đó nhiều cơ sở chế biến hoạt động cầm chừng do thiếu nguyên liệu, một số cơ sở thì mua sản phẩm sơ chế về chế biến lại, như Cty chè Hữu Hảo, HTX Long Anh, Cty chè Phú Tài, Cty CP chè Nghĩa Lộ…

18-04-41_c2
Kiểm tra vườm ươm giống chè Shan tại Văn Chấn

Giá chè búp tươi giảm mạnh, nhiều năm trước đây giá chè Trung du thường ở mức 4.500- 5.500đ/kg, nay chỉ còn 3.500-4.200đ/kg, giá chè Shan vùng thấp 6.200-6.500đ/kg, chè Shan vùng cao 10.000-12.000đ/kg, chỉ bằng ½ giá những năm trước đây. Điều đó khiến người trồng chè không còn tha thiết với cây chè, nhiều diện tích bỏ hoang, dẫn tới đồi chè bị suy giảm chết dần chết mòn. Một nguyên nhân nữa nhiều đồi chè già cỗi do trồng cách nay 35- 40 năm lại thiếu chăm sóc nên bị chết nhiều, như các đồi chè huyện Yên Bình, Trấn Yên. Đó là những nguyên nhân chính dẫn tới vùng chè Yên Bái bị suy thoái nặng nề.

Sản lượng chè búp tươi 8 tháng đầu năm 2017 là 48.000 tấn, giảm 17% so với năm 2016, dự kiến sản lượng chè búp tươi năm 2017 đạt khoảng 70.000 tấn.

Để ngăn chặn sự suy giảm của cây chè, Sở NN-PTNT Yên Bái vừa qua đã tổ chức hội nghị nhằm tìm ra nguyên nhân cũng như đề ra các giải pháp khôi phục lại vùng chè Yên Bái. Trước mắt bảo vệ diện tích chè hiện có, không để tình trạng chặt phá chè trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả trên diện tích quy hoạch trồng chè; Áp dụng các tiến bộ KHKT để nâng cao năng suất chè; thay thế giống chè Shan vào diện tích chè vùng thấp đã già cỗi; xây dựng mối liên kết giữa người trồng chè và cơ sở chế biến để hai bên cùng có lợi; nhân rộng cơ sở trồng và chế biến chè an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP…

Ông Trần Đức Lâm - PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh Yên Bái:

18-04-41_c3

Để ngăn chặn sự suy giảm của cây chè, tỉnh Yên Bái đang thực hiện tái cơ cấu và tổ chức lại ngành chè nhằm nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững mối quan hệ giữa người trồng - chế biến và tiêu thụ. Chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tăng cường kiểm tra, có biện pháp kiên quyết đối với những cơ sở chế biến kém chất lượng làm ảnh hưởng tới sản phẩm chè Yên Bái. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép những cơ sở chế biến chè bẩn lấy lại uy tín của chè Yên Bái trên thương trường…

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm