| Hotline: 0983.970.780

Ngành công nghiệp chăn nuôi lợn Châu Âu hưởng lợi từ cuộc chiến tranh Trung - Mỹ

Thứ Hai 09/04/2018 , 10:56 (GMT+7)

Các mức thuế bổ sung ban đầu được áp dụng cho 128 sản phẩm nhưng danh sách này đã được mở rộng thêm 106 sản phẩm khác. Các sản phẩm bổ sung bao gồm đậu nành, bông, ngô, lúa mì, thịt bò và các sản phẩm nông nghiệp khác.

10-18-24_nh_chien_trnh_trung_-_my
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc chiến tranh thương mại leo thang (Andy Wong)

Trung Quốc nhập khẩu gần như tất cả các nhu cầu về đậu nành trong đó Mỹ chiếm 1 tỷ lệ đáng kể.
 

Nhu cầu thịt lợn của Trung Quốc

Năm 2017, Trung Quốc nhập 1,2 triệu tấn thịt lợn, trong đó EU chiếm khoảng 65% và 14% từ Mỹ, theo số liệu của Hải quan Trung Quốc.

Mỹ là nước xuất khẩu thịt lợn lớn thứ 3 sang Trung Quốc. Đối với Mỹ, Trung Quốc là nước nhập khẩu thịt lợn lớn thứ 5, chiếm 7,5% tổng lượng thịt lợn xuất khẩu của Mỹ vào năm 2017, tương đương 1,5% trong số 11,7 triệu tấn tổng sản lượng của Mỹ,

Năm 2017, Trung Quốc sản xuất 53,5 triệu tấn thịt lợn và tiêu thụ 55 triệu tấn, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

Tuy nhiên ngành chăn nuôi lợn của khối EU lại có thể hưởng lợi từ việc “ăn miếng - trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc, vì Trung Quốc hướng đến các thị trường khác nhằm đáp ứng sự gia tăng tiêu thụ thịt lợn nội địa của họ.

Rebecca Oborne, Chuyên gia phân tích tại Cục Phát Triển Nông nghiệp và Làm vườn, nói: "Với nhu cầu cơ bản như vậy, Trung Quốc cần ít nhất một số sản phẩm thay thế từ thị trường toàn cầu, kể cả EU."

Nông dân tức giận

Tổng thống Donald Trump hiện đang phải đối mặt với một cuộc nổi loạn tiềm tàng từ các cử tri chính của ông - nông dân và các nhà sản xuất nông nghiệp, những người có thể bị tổn thất nặng nề trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Zippy Duvall, một nông dân ở Georgia và chủ tịch Liên đoàn Cục trang trại Hoa Kỳ cho biết: "Tranh chấp thương mại gia tăng đã đặt nông dân và chủ trang trại vào tình trạng bấp bênh.”

"Chúng tôi có các hóa đơn và các khoản nợ phải thanh toán, và không thể để mất bất kỳ thị trường nào, đặc biệt thị trường quan trọng như Trung Quốc".

Trump hiện đang muốn bảo vệ các nông dân Mỹ khỏi bị đe doạ của Trung Quốc. Chính phủ Mỹ có thể lựa chọn trợ cấp cho nông dân hơn nữa, nhưng lo ngại rằng điều này có thể gây ra các mức thuế và trợ cấp “trả đũa” tại các nhà máy nông nghiệp lớn như EU và Brazil.

(Farminguk.com)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm