| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An thiệt hại hơn 420 tỷ đồng do bão số 11

Thứ Sáu 18/10/2013 , 19:30 (GMT+7)

Nước trong nội đồng tại các huyện đồng bằng đều dâng cao nên 100% diện tích lúa mùa còn lại và toàn bộ cây trồng vụ đông đã bị xóa sổ.

Theo báo cáo của các huyện, Thanh Chương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Yên Thành, Tân Kỳ, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và Hưng Nguyên (Nghệ An), ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 và không khí lạnh từ ngày 15/10 đến 13 giờ ngày 17/10, khu vực tỉnh Nghệ An đã có lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm khiến lũ trên các hồ đập và sông ngòi đều dâng cao. Các hồ đập trên địa bàn tỉnh (625 hồ trên 1 triệu m3 và 55 hồ trên 5 triệu m3) đều đầy ắp nước.

Do lượng mưa lớn nên các đơn vị quản lý các công trình hồ đập đều phải xả tràn.

Lượng nước từ các hồ đập kết hợp với lượng nước mưa nội vùng khá lớn nên đã gây ngập úng nhiều nơi tại khu vực hạ du. Ban chỉ huy PCLB các huyện, các xí nghiệp đều phải thực hiện phương án sơ tán dân vùng thấp ra khỏi vùng nguy hiểm.


Nhà dân bị ngập úng trong ngày 17/10

Mưa lớn đã khiến hồ Cồn Đẻn (7.000 m3) và đập Phốp (18.000 m3) đều thuộc xã Thanh Xuân bị vỡ ngay chiều 16/10 gây ngập úng nặng cho vùng hạ du. Lũ từ thượng nguồn về đã cuốn trôi cầu Ván, tại xã Thanh An và làm hỏng 2 cầu Đồng Lấy và cầu Trọt thuộc xã Thanh Khê, Thanh chương.

Tại hồ Đồn Húng (Lăng Thành, Yên Thành) mực nước cách đỉnh đập 0,82 m, trong khi lượng mưa đang rất lớn nên BCH CLB tỉnh đã chỉ đạo huyện Yên Thành và đơn vị quản lý xử lý hạ tràn sâu 1,3 mét, rộng 18 mét, dài 25 mét để thoát lũ. Trước đó huyện Yên Thành phải huy động lực lượng quân đội di dời khẩn cấp 728/3.223 hộ bị ngập úng tại vùng hạ du của các hồ đập (Đồn Húng, Kẻ Sặt, Nhà Trò) có nguy cơ mất an toàn cao để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trên địa bàn Nghệ An tình hình xả lũ các công trình thủy lợi và thủy điện diễn ra ở nhiều nơi. Trong đó hồ Vực Mấu (TX Hoàng Mai) xả lũ 1 tràn, hồ Sông Sào (huyện Nghĩa Đàn) xả lũ một cửa; hồ thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương) cũng xả lũ qua tổ máy phát điện với lưu lượng 340m3/s. Bởi thế, mực nước sông Lam tại Nam Đàn dâng cao 7 mét (trên báo động 2 là 0,1 mét).

Nước trong nội đồng tại các huyện đồng bằng đều dâng cao nên 100% diện tích lúa mùa còn lại và toàn bộ cây trồng vụ đông đã bị xóa sổ. Trong đó diện tích ngô đông, rau màu các loại trên 10.566,3 ha. Cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại 71,8 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, bị cuốn trôi 2.574 ha, làm chết 13.566 con gia cầm và 23 con gia súc (20 con lợn + 1 con nghé và 2 con chó).

Nước lũ dâng cao khiến QL7 có 2 điểm bị ngập sâu 0,4 đến 0,5 mét (km 16+400 và Km18 +100). Tuyến giao thông 531 có 7 tràn nằm trên địa phận các xã Nghĩa Hội, Nghĩa Bình, Nghĩa Hồng, Nghĩa Thịnh, thuộc huyện Nghĩa Đàn bị ngập sâu từ 0,6 mét đến 2,8 mét. Tuyến đường 534 cũng có 50 mét tại Km 10 +900, địa phận xã Nghi Phương bị ngập sâu 2,5 mét.

Tuyến đường 544, tại Km25+300, thuộc địa phận xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, bị sạt taluy dương dài 10 mét, rộng 5 mét gây tắc nghẽn giao thông. Tuyến đường 545 cũng bị ngập tại tràn Cầy (Km 26+400) thuộc địa phận xã Nghĩa Thái, Nghĩa Đàn sâu trên 2,5 mét.

Lũ lụt đã làm hưng hỏng 8,8 km đường giao thông liên tỉnh và 18,2 km đường giao thông liên huyện, liên xã, sạt lở 55.931 m3 đất đá, làm hỏng 79 cống và tràn qua đường, làm đổ 7 cột điện hạ thế...


Đường giao thông tại Quỳnh Lưu bị lũ cuốn phăng

Theo thống kê của các huyện, tính đến 17 giờ 17/10, toàn tỉnh Nghệ An đã có 6.001 nhà dân bị ngập úng nghiêm trọng, trong đó có 16 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, có 146 trường học phải nghỉ học 1 ngày và 33 trường học phải nghỉ 2 ngày (16 và 17/10). Đến 17 giờ ngày 18/10 hiện vẫn còn 565 hộ dân và 21 trường thuộc các xã Thanh Khê, Thanh Mỹ, Thanh Hương, Võ Liệt, Thanh Hà, Thanh Giang, Xuân Tường và Thanh Xuân, thuộc huyện Thanh Chương vẫn đang bị nước lũ bao vây với mực nước từ 0,5 đến 0,8 mét.

Toàn tỉnh đã có 2 người chết là em Nguyễn Thị Thúy, 16 tuổi, học sinh THPT trú tại xã Nam Kim, Nam Đàn trên đường đi học về đã bị chết đuối (ngày 16/10) và cháu Phan Viết Kháng, 4 tuổi, trú tại xóm 3, xã Khánh Sơn 2, Nam Đàn bị chết đuối vào chiều 17/10.

Hiện nước trên các khu vực ngập úng đang rút chậm. Đến 16 giờ ngày 18/10, UBND huyện Yên Thành đã thống kê được 185 mét đê bao bị sạt lở. Trong đó tuyến đê khe Cát gây sạt tại 2 vị trí tại 2 xã Bảo Thành (30 mét) và xã Sơn Thành (45 mét). Đê Biên Hòa sạt lở tại 5 vị trí với tổng chiều dài 110 mét. Ngoài 2 đập thủy lợi tại xã Thanh Xuân bị vỡ ngày 16/10, tỉnh Nghệ An đã thống kê được 24 đập loại nhỏ và đập dâng bị sạt lở và hư hỏng. Trên 7.420 mét kênh mương bị hư hỏng, bị trôi, Trong đó có 2.351 mét kênh bê tông và 2.570 mét kênh xây bị sập đổ; 30 cống tưới loại nhỏ bị hỏng.

Khối lượng đất đá tại các công trình thủy lợi bị sạt lở 6.281 m3, làm hỏng 3 trạm bơm điện, sạt lở 540 mét kè...

Tổng thiệt hại tại Nghệ An sau cơn bão số 10 là 1.239 tỷ đồng.

Cơn bão số 11 lại gây ra thiệt hại thêm trên 420 tỷ đồng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm