| Hotline: 0983.970.780

Nguồn xăng dầu vẫn bảo đảm cung ứng đầy đủ

Thứ Hai 21/02/2011 , 09:32 (GMT+7)

Bộ Công thương khẳng định, mặc dù việc kinh doanh xăng dầu hiện nay đang gặp khó khăn nhưng các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cam kết vẫn nhập khẩu theo đúng tiến độ đã đăng ký.

Bộ Công thương khẳng định, mặc dù việc kinh doanh xăng dầu hiện nay đang gặp khó khăn nhưng các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cam kết vẫn nhập khẩu theo đúng tiến độ đã đăng ký.

Tại công văn số 1430/BCT-TTTN do Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú ký ngày 20/2 nêu rõ, sẽ cung  ứng đủ xăng dầu cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Riêng với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường xăng dầu thời gian gần đây, Thứ trưởng cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

“Bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu cho thị trường; ổn định mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu cả về lượng và cơ cấu chủng loại, theo kế hoạch tiêu thụ đã được xác định hàng năm của thương nhân đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối của mình, bảo đảm cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình bán hàng đủ thời gian, đáp ứng đủ mọi nhu cầu về số lượng và chủng loại,” công văn nhấn mạnh.

Đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, đưa tin thất thiệt, đóng cửa hàng, giảm thời gian bán hàng, tiết giảm lượng hàng bán, kể cả tiến hành tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng khẳng định, đối với các cửa hàng trực thuộc Petrolimex luôn luôn được bảo đảm đủ mọi nhu cầu xăng dầu để bán và bán đúng giá niêm yết, bán đủ thời gian theo công bố tại cửa hàng.

Riêng với kênh cửa hàng xăng dầu thuộc các đại lý và tổng đại lý cho Petrolimex (đây là những cửa hàng không thuộc kênh phân phối của Petrolimex) thì Petrolimex vẫn đảm bảo giao đủ hàng theo đúng cam kết trong hợp đồng với các đại lý, tổng đại lý (về số lượng, thời gian, tiến độ giao hàng…).

Theo ông Dũng, do phải giữ giá bán trong nhiều tháng nay nên việc kinh doanh xăng dầu của Petrolimex gặp rất nhiều khó khăn, các mặt hàng xăng dầu đều lỗ nặng.

“Hiện xăng M92 lỗ trên 2.800 đồng/lít; diezen lỗ 3.700 đồng/lít; dầu hỏa lỗ 3.600 đồng/lít; mazut lỗ gần 2.700 đồng/kg. Trong khi đó nguồn ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu mua từ các ngân hàng không đủ buộc Petrolimex trong khi còn rất nhiều nội tệ lại phải vay ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu,” ông Dũng bày tỏ.

Với những khó khăn như vậy nhưng Petrolimex vẫn đảm bảo lo đủ nguồn hàng. Trong tháng 1/2010 và 15 ngày đầu tháng 2/2011, Petrolimex đã nhập hơn 1,5 triệu m3/tấn xăng dầu, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 22%, vượt tiến độ so với hạn mức Bộ Công Thương giao năm 2011 là 20%.

Ông Dũng cũng lưu ý, hiện nay có tình trạng, cửa hàng xăng dầu không thuộc hệ thống phân phối  của Petrolimex nhưng vẫn đang sử dụng trái phép logo và hệ thống nhận diện thương hiệu (chữ P) của Petrolimex để kinh doanh xăng dầu.

“Petrolimex không thiếu nguồn xăng dầu và vẫn cung ứng đủ xăng dầu cho hệ thống của mình. Trường hợp khách hàng phát hiện cửa hàng thuộc Petrolimex ngừng bán hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định về kinh doanh xăng  dầu thì điện  ngay về các số điện thoại nóng của các công ty xăng dầu Petrolimex đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố, Petrolimex sẽ xem xét và xử lý nghiêm khắc,” ông Dũng nhấn mạnh.

Hiện nay, trong hệ thống Petrolimex có trên 6.000 cửa hàng xăng dầu thuộc hai kênh phân phối: kênh thứ nhất gồm các cửa hàng trực thuộc Petrolimex  (có 2.016 cửa hàng trên toàn quốc) và kênh thứ hai là các cửa hàng xăng dầu thuộc các đại lý, tổng đại lý cho Petrolimex (khoảng 4.000 cửa hàng).

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm