| Hotline: 0983.970.780

Nhen nhóm một hướng đi...

Thứ Tư 03/12/2014 , 08:38 (GMT+7)

Dù mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng mô hình chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng đã nhen nhóm lên một hướng đi mới cho toàn ngành trong quá trình hội nhập quốc tế mỗi lúc một sâu…

Hội nghị “Đánh giá kết quả triển khai mô hình chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng và tổng kết thí điểm quản lý lợn đực giống, thức ăn chăn nuôi” tổ chức tại Hà Nội ngày 2/12 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám.

Có thể nói, 2014 là một năm tương đối dễ chịu đối với ngành chăn nuôi bởi lẽ giá vật tư đầu vào không tăng trong khi sản phẩm đầu ra luôn ở mức cao, người chăn nuôi có lãi nhất là nuôi lợn, bò sữa, trứng gia cầm. Việc quản lý bệnh tốt hơn nên không để bùng phát các ổ dịch lớn.

Tuy nhiên việc triển khai các chương trình trọng điểm, nhất là đề án tái cơ cấu ngành còn chậm. Những tồn tại từ trước đây như năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi còn thấp, giá thành cao (giá bò thịt của Úc bằng ½, giá lợn của Mỹ bằng ¾ giá của Việt Nam) còn chưa tìm được “thuốc” chữa.

Chuỗi liên kết là thuật ngữ thời thượng xuất hiện với tần suất mỗi ngày một lớn trên các phương tiện thông tin, đại chúng. Thực ra, SX theo chuỗi liên kết nói chung và chuỗi liên kết chăn nuôi nói riêng đã được hầu hết các nước phát triển áp dụng.

Tuy mới hình thành ở Việt Nam nhưng thực tế đã chứng minh các đơn vị liên kết theo chuỗi từ A-Z đều phát triển như sữa Mộc Châu, sữa Vinamilk, gà Dabaco, CP Việt Nam…

Sơ bộ có thể phân ra hai loại: Chuỗi liên kết dọc là sự liên kết của các tác nhân tham gia vào các khâu từ SX, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đây là chuỗi liên kết phổ biến và khá hiệu quả hiện nay trong đó DN đóng vai trò trung tâm, quyết định sự thành công của chuỗi liên kết.

Chuỗi liên kết ngang là sự liên kết của các tác nhân trong một công đoạn của chuỗi thường là liên kết của các hộ chăn nuôi, giết mổ trong các HTX, tổ hợp tác, câu lạc bộ…

Có nhiều hình thức liên kết theo chuỗi: Chăn nuôi gia công đảm bảo cho người chăn nuôi có thu nhập ổn định, ít rủi ro nhưng lợi nhuận không cao trong khi các DN thì lợi thế không mất tiền xây dựng chuồng trại, đất đai, lao động và tiêu thụ được sản phẩm.

"Để liên kết theo chuỗi trở thành một ngọn lửa, có sức lan tỏa và ảnh hưởng lớn thì nhà nước cần có chính sách khuyến khích phát triển SX chăn nuôi theo mô hình chuỗi, các chính sách hỗ trợ cần gắn với việc phát triển theo chuỗi chứ không nên hỗ trợ trực tiếp cho các hộ đơn lẻ.
Cần tổng kết, đánh giá từng loại mô hình liên kết để kịp thời có chế tài điều chỉnh phù hợp, nhất là mô hình chăn nuôi gia công và HTX. Các DN, HTX liên kết đầu tư khâu giết mổ khép kín theo vùng…", ông Dương nói.

Liên kết giữa các DN với nhau để SX và cung ứng một sản phẩm ra thị trường. Hình thức này thường được các DN vừa và nhỏ áp dụng nhằm khắc phục những hạn chế về vốn, thị trường, năng lực quản trị. Liên kết giữa các DN giết mổ, chế biến, kinh doanh thực phẩm với các DN, các HTX và hộ chăn nuôi.

Hiện nay liên kết chặt chẽ nhất là sữa, tiếp theo trứng gà công nghiệp, riêng chuỗi thịt lợn và thịt gia cầm chiếm tỷ trọng lớn nhưng còn nhiều hạn chế, tự phát, thiếu bền vững.

Ngoài ra, mô hình HTX do các hộ chăn nuôi tự thành lập để tổ chức một loại vật nuôi nào đó hay mô hình nhóm hộ, tổ hợp tác, các câu lạc bộ, hội, hiệp hội cũng là một dạng liên kết theo chuỗi…

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi thì thực tế ở các nơi có thị trường và SX phát triển thì nhu cầu liên kết, tổ chức SX theo các chuỗi gia tăng và hoạt động của các chuỗi có hiệu quả bền vững.

Chính sách và sự chỉ đạo sát sao của các tỉnh rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết SX chăn nuôi. Địa phương nào có chính sách hỗ trợ phù hợp và chỉ đạo quyết liệt thì có nhiều các chuỗi liên kết phát triển như Vĩnh Phúc, Hà Nội, TP.HCM, Hà Nam, Đồng Nai, Đồng Tháp…

Cũng theo ông Dương, hình thức liên kết theo chuỗi hiện còn khá nhiều tồn tại như: Liên kết SX chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị mới chỉ bước đầu hình thành một cách tự phát. Nhận thức của các cấp quản lý và người chăn nuôi về vấn đề tổ chức SX chăn nuôi theo chuỗi giá trị còn nhiều bất cập, do vậy còn thiếu các chủ trương định hướng và chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển.

Thiếu chế tài để điều chỉnh những bất hợp lý phát sinh giữa các tác nhân tham gia chuỗi liên kết SX, nhất là trong mô hình chăn nuôi gia công, người chăn nuôi luôn là đối tượng yếu thế và thua thiệt.

Các DN trong nước hạn chế về tiềm lực và kinh nghiệm xây dựng các chuỗi liên kết so với doanh nghiệp FDI. Thói quen tùy tiện trong tổ chức SX và chấp hành các quy trình, quy phạm của phần lớn người chăn nuôi…

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm