| Hotline: 0983.970.780

Nhiều “chiêu” chuyển giá của DN FDI

Thứ Hai 14/11/2011 , 09:42 (GMT+7)

Thanh tra 585 DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 9 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) phát hiện có tới 90% vi phạm chính sách thuế.

Nhiều DN FDI báo lỗ để trốn thuế (Ảnh minh họa)
Thanh tra 585 DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 9 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) phát hiện có tới 90% vi phạm chính sách thuế.

Theo Tổng cục Thuế, một số DN đã lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc ưu đãi đầu tư, khuyến khích sản xuất kinh doanh và XK để tránh thuế, trốn thuế thông qua hoạt động chuyển giá với số lượng và quy mô mở rộng, hành vi phức tạp gây khó khăn cho cơ quan quản lý thuế và thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Minh chứng điển hình là qua việc thanh tra 585 DN FDI có dấu hiệu chuyển giá trong 9 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã phát hiện 494 DN thuộc diện bị xử lý với nhiều kiểu vi phạm, đạt tỷ lệ gần 90%. Những “mánh” chuyển giá được Tổng cục Thuế vạch ra là DN hạch toán chi phí trước nhưng chưa chi; trích lập dự phòng chưa đúng quy định; chi phí không có hóa đơn, chứng từ, vượt định mức; hay hạch toán chi phí không phục vụ sản xuất kinh doanh; chi phí tiền lương, khấu hao không đúng quy định của Bộ Tài chính…

Sẽ thanh tra gần 1.300 DN

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, 585 DN kể trên mới chỉ là kết quả bước đầu, Tổng cục Thuế sẽ thanh tra 1.276 DN trong năm nay về các dấu hiệu chuyển giá như có số lỗ lớn, liên tục, có số lỗ vượt vốn chủ sở hữu nhưng vẫn đầu tư mở rộng sản xuất.

“Trong tổng số khoảng 8.800 DN FDI đang hoạt động và có phát sinh thuế, đối tượng đưa vào kế hoạch thanh tra, so ra mới chỉ chiếm chiếm gần 15%. Do đó, còn cần tiếp tục thanh tra làm rõ những dấu hiệu trốn thuế khác”, ông Tuấn cho hay.

Đối với “chiêu” này, theo cơ quan thanh tra, có tới 401 DN bị phát hiện sai phạm, chiếm 83% tổng số DN sai phạm bị Tổng cục Thuế phát giác trong 9 tháng năm 2011. Sai phạm phổ biến thứ hai là hạch toán chi phí lãi vay không đúng quy định. Theo số liệu của Tổng cục Thuế, có tới 104 DN vi phạm nội dung này, làm số lỗ phát sinh thêm 258,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, hạch toán sai chi phí chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện và chuyển lỗ không đúng quy định cũng là 2 “chiêu” mà DN FDI thực hiện để trốn thuế. Hơn nữa, việc ghi khống dịch vụ, hay… quên hạch toán cũng được các DN áp dụng để “lách” chính sách thuế. Như trường hợp có 6 DN chi phí dịch vụ của phía nước ngoài cung cấp nhưng không chứng minh được nội dung dịch vụ thực hiện; 2 DN công ty mẹ đã cam kết không thu các khoản vay dài hạn, dùng vốn chủ sở hữu để bù lỗ, nhưng sau đó các thành viên vẫn góp vốn bổ sung…

Như vậy, qua thanh tra, đã có 3.754 tỷ đồng được loại khỏi số lỗ của các DN FDI. Ngân sách Nhà nước cũng thu về thêm hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm 978,8 tỷ đồng truy thu thuế; 86,9 tỷ đồng giảm khấu trừ; 272,4 tỷ đồng phạt vi phạm.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm