| Hotline: 0983.970.780

Nhiều địa phương công bố kết quả bầu cử Quốc hội, HĐND

Chủ Nhật 29/05/2016 , 19:33 (GMT+7)

Cho đến thời điểm hiện tại, kết quả bầu cử cho thấy kết quả trúng cử lần này khá đa dạng về thành phần, nghề nghiệp cũng như độ tuổi...

Các địa phương trên cả nước đang lần lượt công bố kết quả bầu cử ĐBQH, HĐND. 

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trúng cử với số phiếu cao

Tại Hà Nội, trong 30 ĐBQH vừa được bầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - đều trúng cử với số phiếu cao. Tại TP Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội trúng cử với số phiếu 91%.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là một trong những đại biểu trúng cử cao nhất tại Hà Tĩnh với tỷ lệ 95,32%. Vợ ông Vương Đình Huệ là bà Nguyễn Thị Vân Chi - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) trúng cử ĐBQH tỉnh Nghệ An với tỷ lệ 86,36%.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Tại Đồng Nai, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ cùng với những ứng viên khác do Trung ương giới thiệu gồm ông Vũ Hải Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội;  ông Lê Hồng Tịnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Công Hồng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; ông Dương Trung Quốc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Xưa và nay cũng trúng cử với số phiếu cao.

PGS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng đã trúng cử ĐBQH khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 6 (Hà Nội).

Tự ứng cử trúng cử

Cuộc bầu cử lần này, ông Nguyễn Anh Trí (Viện trưởng Huyết học - Truyền máu Trung ương) là một trong hai người tự ứng cử vào vị trí ĐBQH tại Hà Nội, và đã đắc cử.


Ông Nguyễn Anh Trí - Viện Trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Người còn lại là GS.TS Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật Hà Nội không có tên trong danh sách trúng cử.

Ở cấp ĐB HĐND, danh sách trúng cử HĐND TP.HCM khóa IX cũng có hai người tự ứng cử là ông Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố và ông Lê Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam.

Tuy nhiên, đến nay số lượng người tự ứng cử và trúng cử ĐBQH, ĐB HĐND tại các địa phương chưa được nhiều. Tại Cần Thơ, có 4 người ứng cử ĐB HĐND thì cả 4 người đều không trúng. Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ thì trong 4 ứng viên tự ứng cử, người có tỉ lệ phiếu đạt cao nhất là hơn 51% và người có tỉ lệ phiếu thấp nhất là 38%. Tỉnh đã bầu đủ 55 ĐB HĐND TP và người trúng cử có tỉ lệ phiếu bầu thấp nhất đạt 52,7%.

Nghệ sĩ trở thành nghị sĩ

Trong 30 ĐBQH khóa XIV của Hà Nội có tên bà Dương Minh Ánh (sinh năm 1975). Bà Minh Ánh là cựu thành viên ban nhạc Tam ca 3A; năm 1998 bà Ánh làm công việc giảng dạy tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và phấn đấu trở thành Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.


Bà Dương Minh Ánh, cựu thành viên ban nhạc Tam ca 3A

Bà Ánh thường xuyên đứng ra tổ chức các chương trình ca nhạc cộng đồng tại Hà Nội, đến nay các chương trình của bà đã trở thành một hoạt động văn hóa nghệ thuật quen thuộc với người dân Thủ đô.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam 3 nhiệm kỳ liên tiếp, ĐBQH khóa X, là một ứng cử viên được Trung ương giới thiệu nhưng không trúng cử ĐBQH khóa XIV.

Tại TP.HCM, danh sách những người trúng cử ĐB HĐND khóa IX cũng có NSƯT Thanh Thúy và NSƯT Quế Trân. NSƯT Thanh Thúy tên thật Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 5/9/1977 là một ca sĩ, diễn viên, thiếu tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đoàn phó Đoàn văn công Quân khu 7 hay còn gọi là Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7.

Cô từng đoạt Giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP Hồ Chí Minh 1994 (Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình), Giải nhất Tiếng hát Truyền hình toàn quốc 1997.

NSƯT Quế Trân tên thật là Nguyễn Ngọc Quế Trân sinh ngày 19/2/1981. Quế Trân là ái nữ của NSND Thanh Tòng, là hậu duệ đời thứ năm của đại gia đình tuồng cổ Bầu Tháng - Minh Tơ. Quế Trân được biết đến vì đã góp phần đưa cải lương đến với khán giả trẻ cả nước, thông qua những suất diễn phục vụ sinh viên - học sinh, công nhân, nông dân, các trường trại, các khu chế xuất.

Đại biểu HĐND tỉnh tuổi 24

Được UBND xã An Sinh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh, bà Lê Thị Duyên, SN 1992, quê Ninh Giang (Hải Dương), trú tại thôn Bãi Dài, An Sinh, TX Đông Triều (Quảng Ninh), vừa tốt nghiệp đại học ngành Thú y đã trúng cử.

Tuổi trẻ, chưa có kinh nghiệm về các hoạt động của cơ quan dân biểu. Tuy nhiên, được sự động viên của lãnh đạo xã, thôn và gia đình bà đã mạnh dạn ứng cử tại tổ bầu cử số 10, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với mong muốn giúp đỡ được bà con nông dân chăm sóc, bảo vệ tốt đàn gia súc, gia cầm cũng như ngành chăn nuôi của thôn, của xã và của tỉnh. Bà Duyên đã trúng cử và trở thành đại biểu trẻ tuổi nhất trong các ĐB HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm