| Hotline: 0983.970.780

Nỗ lực cho rau muống an toàn

Thứ Năm 16/02/2012 , 10:11 (GMT+7)

Một DN đang tích cực nỗ lực hướng dẫn nông dân SX rau muống an toàn để người tiêu dùng yên tâm sử dụng, đó là Cty CP Nông nghiệp GAP.

Người dân TP HCM có nhu cầu lớn về rau muống nước, nhưng lại lo ngại nhất về độ an toàn. Một DN đang tích cực nỗ lực hướng dẫn nông dân SX rau muống an toàn để người tiêu dùng yên tâm sử dụng, đó là Cty CP Nông nghiệp GAP.

Vào ngày 23/12/2011, Cty GAP đã phối hợp với anh Hoàng Minh Đạt, một hộ trồng rau muống nước ở phường Thạnh Xuân (Q12, TP HCM), trồng thử nghiệm 1.000 m2 rau muống theo quy trình sử dụng phân bón hữu cơ do Cty GAP cung cấp, không sử dụng chất kích thích tăng trưởng và hạn chế tối đa thuốc BVTV.

Tới ngày 11/1/2012, Cty GAP đã lấy mẫu rau muống của anh Đạt, đồng thời lấy một mẫu rau muống khác cũng ở phường Thạnh Xuân, nhưng SX theo phương pháp thông thường, mang đi kiểm nghiệm ở Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm TP HCM. Kết quả cho thấy mẫu rau của anh Đạt có lượng Nitrat thấp hơn nhiều so với hạn mức cho phép (37,7 mg/kg so với hạn cho phép là 300 mg/kg), không có dư lượng thuốc BVTV và kim loại nặng; tức là đã đạt tiêu chí rau an toàn.

Trong khi đó, mẫu rau muống đối chứng có dư lượng Nitrat cao hơn tới 61% mức cho phép (483 mg/kg), là rau không an toàn. Chi phí SX theo phương pháp mới của anh Đạt không cao hơn so với chi phí SX rau muống thông thường trên cùng một đơn vị diện tích. Năng suất rau lại cao hơn 20%, rau có màu xanh mướt và ăn giòn hơn rau muống dùng chất kích thích tăng trưởng.

Anh Đạt cho biết “Trồng rau muống theo phương pháp mới này, mình không phải sử dụng thuốc BVTV, sâu rầy trên rau rất ít. Rau có màu xanh mướt rất đẹp. Thân rau dày hơn nên nặng ký hơn so với rau trồng thông thường”.

Tuy nhiên, rau muống an toàn của anh Đạt khi mang ra ngoài chợ lại khó bán hơn rau muống thông thường. Nguyên nhân do phần lớn người tiêu dùng ở TP HCM hiện vẫn chỉ ưa mua rau muống nước có màu trắng nhiều hơn, vì cho rằng đó là rau non. Còn rau có màu xanh mướt lại bị coi là rau già. Đây là một quan niệm sai lầm bởi rau muống nước có nhiều màu trắng là do được nông dân sử dụng chất kích thích tăng trưởng. Còn với rau không dùng chất kích thích tăng trưởng, sẽ có màu xanh.

Chính vì vậy, dù đã chứng thực sự thành công của anh Đạt khi trồng được rau muống nước an toàn theo phương pháp mới, những người trồng rau muống nước ở vùng ngoại thành TP HCM vẫn còn tỏ ra ngại ngần, nhất là ở khâu tiêu thụ sản phẩm. Trước nỗi băn khoăn của bà con, bà Lê Thị Tú Anh, Chủ tịch HĐQT Cty CP Nông nghiệp GAP cho biết DN sẵn sàng hợp tác với nông dân vùng ngoại thành TP HCM để trồng rau muống nước an toàn trên quy mô lớn. Theo đó, Cty GAP sẽ đầu tư phân bón hữu cơ, hướng dẫn quy trình canh tác và bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá ổn định, đảm bảo cho nông dân có lợi nhuận tốt.

Để thể hiện quyết tâm làm rau muống sạch với quy mô và sản lượng lớn, hiện tại, Cty GAP đang đầu tư xây dựng một xưởng sơ chế rau muống ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi với công suất 30 tấn/ngày. Sắp tới, Cty cũng sẽ xây dựng một xưởng lớn hơn trên địa bàn quận 12, nơi đang có gần 200 ha rau muống nước trên tổng số khoảng 500 ha rau muống nước của toàn TP.

Theo bà Tú Anh, mỗi ngày TP HCM tiêu thụ khoảng 500 tấn rau muống. Nếu tập hợp trong tay được khoảng 200- 300 tấn SX theo phương pháp an toàn, Cty GAP hoàn toàn đủ khả năng làm thay đổi thị hiếu sai lầm của người tiêu dùng TP về rau muống nước, bởi Cty sẽ không chỉ đưa rau an toàn vào siêu thị mà còn đưa vào các chợ đầu mối trên địa bàn TP. Từ đó rau muống an toàn sẽ tỏa về các chợ bán lẻ.

Theo ông Võ Ngọc Đẹp, PGĐ Trung tâm Khuyến nông TP HCM, để sự hợp tác làm rau muống nước an toàn giữa DN với nông dân được thuận tiện, dễ dàng hơn, người trồng rau muống ở ngoại thành cần sớm được tập hợp vào những tổ hợp tác.

Bà Tú Anh nhấn mạnh: “Hướng đi của chúng tôi là làm sao để người tiêu dùng ở TP có thể tiếp cận và mua rau muống an toàn một cách dễ dàng. Có thể mua ngay ở chợ mà không nhất thiết phải vào siêu thị. Khi rau muống an toàn của chúng tôi đã chiếm phần lớn lượng rau muống tiêu thụ hàng ngày trên địa bàn TP, thì người tiêu dùng sẽ phải từ bỏ thói quen lựa rau có nhiều màu trắng nhưng không an toàn sang rau màu xanh mướt mà lại an toàn.

Giá rau muống an toàn cũng sẽ được chúng tôi xây dựng với mức chỉ cao hơn rau muống không an toàn từ 10- 20%. Đây là mức giá mà người tiêu dùng có thể chấp nhận, vì hiện nay, đã có một số đơn vị làm rau muống an toàn nhưng sản lượng ít mà giá bán lại quá cao, nhiều khi gấp rưỡi giá rau muống thường, nên chưa được đông đảo người tiêu dùng ủng hộ”.

Trước mắt, Cty GAP sẽ hợp tác SX rau muống nước an toàn với tổ hợp tác trồng rau muống nước gồm 25 hộ nông dân ở phường Thạnh Xuân (Q12) và dự kiến đến tháng 4 tới sẽ đưa rau muống nước an toàn ra thị trường. Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông quận 12 và Gò Vấp, tổ hợp tác này sẽ là hạt nhân trong việc mở rộng mối liên kết trong SX rau muống nước an toàn giữa người trồng rau muống nước ở ngoại thành TP HCM với Cty GAP.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm