| Hotline: 0983.970.780

Trồng 400 gốc nho hạ đen, vụ đầu đã ẵm trăm triệu

Thứ Tư 24/04/2024 , 07:00 (GMT+7)

VĨNH PHÚC Trồng 400 gốc nho hạ đen, anh Nguyễn Văn Trung không chỉ thắng lợi ngay vụ đầu với thu nhập hàng trăm triệu đồng mà còn thu hút đông đảo khách tham quan.

Hiện nay, gia đình anh Nguyễn Văn Trung ở xã Cao Minh (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang sở hữu vườn nho khoảng 1.000m2, với 400 gốc nho hạ đen không hạt. Mô hình trồng nho của anh Trung không chỉ giải quyết việc làm thời vụ cho bà con địa phương mà còn cho anh thu nhập hơn 100 triệu đồng/vụ. 

Anh Nguyễn Văn Trung tỉ mỉ chăm sóc vườn nho của mình. Ảnh: Thế Hùng. 

Anh Nguyễn Văn Trung tỉ mỉ chăm sóc vườn nho của mình. Ảnh: Thế Hùng. 

Năm 2022, sau thời gian tìm tòi, nghiên cứu, thấy một số nơi trồng nho hạ đen với quy mô lớn và đem lại hiệu quả kinh tế cao, anh Trung đã quyết định đưa giống nho này về trồng tại quê hương mình. 

Nho vốn là cây trồng khó tính, đòi hỏi quy trình kỹ thuật cao nên trong quá trình trồng anh Trung phải mất nhiều công chăm sóc. Trong đó, việc phòng trừ sâu bệnh phải theo định kỳ, tuân thủ theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật và quy trình sản xuất VietGAP.

Nho hạ đen phù hợp với thời tiết nắng, khi mưa ẩm nhiều rất dễ gây thối cuống, quả, các nấm bệnh phát triển. Để tránh ngập úng tại khu vực trồng, nhà vườn phải đào các rãnh thoát nước tốt, lên luống cao, thiết kế bạt phủ gốc để cây có điều kiện phát triển tốt.

“Trong thời kỳ đậu quả phải cắt bớt lá để tập trung chất dinh dưỡng nuôi cây, những chùm quá sai quả cần tỉa bớt để quả nho to, tròn và đẹp mắt. Tưới nước không được quá nhiều bởi dễ làm quả nho bị vỡ, nát chùm, không ngọt mà cây có thể dễ bị nhiễm các loại nấm bệnh gây hại”, anh Trung chia sẻ. 

Để tiết kiệm chi phí nhân công, anh Trung đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động đến từng gốc nho, tạo thuận lợi trong quá trình chăm sóc và đưa chất dinh dưỡng vào cây trồng.

Đối với phân bón, gia đình anh sử dụng phân chuồng ủ hoai mục đã được xử lý mầm bệnh bằng men vi sinh kết hợp cùng các loại phân bón hữu cơ và vôi bột để bón. Khi bón phân cho cây, phân được bón quanh gốc, thời gian đầu bón cách gốc cây 20cm, các lần tiếp theo bón xa dần. 

Với sự kiên trì, cách làm bài bản, đúng kỹ thuật, sau hơn 1 năm trồng, chăm sóc, cây nho hạ đen không hạt đã “bén duyên” với đồng đất Cao Minh và bắt đầu cho quả ngọt. 

Giờ đây, 400 gốc nho hạ đen không hạt của gia đình anh Trung đang đơm trái vụ thứ 3 và thu hoạch trong 4/2024, năng suất khoảng 1 tấn/vụ, giá bán 130 - 150 nghìn đồng/kg. Càng về các năm sau nho càng cho lợi nhuận cao vì ưu điểm của giống nho hạ đen là năng suất tăng dần qua từng năm tuổi. Đặc biệt, cây trồng này có chu kỳ khai thác lên đến 20 năm, mỗi năm cây ra quả 2 vụ, thu hoạch vào tháng 4 và tháng 11 hằng năm. 

Để phát triển du lịch trên chính vườn nho của mình, anh Nguyễn Văn Trung đã chủ động lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mời khách hàng đến thăm quan, trải nghiệm hái nho và mua nho ngay tại vườn.

Các bạn nhỏ tỏ ra thích thú khi được đến trải nhiệm hái nho và thưởng thức nho tại vườn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Các bạn nhỏ tỏ ra thích thú khi được đến trải nhiệm hái nho và thưởng thức nho tại vườn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Với cách làm sáng tạo trên, ngay vụ đầu tiên, vườn nho của anh Trung đã thu hút rất đông du khách, đặc biệt là các bạn nhỏ. Khách hàng sau khi được tự tay hái những chùm nho căng mọng và thưởng thức ngay tại vườn đều đánh giá nho ngon, ngọt.

Ông Nguyễn Văn Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã Cao Minh cho biết: Mô hình nông nghiệp hữu cơ của anh Nguyễn Văn Trung phù hợp với chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch của TP Vĩnh Yên. Trong năm 2024, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp như mô hình của gia đình anh Trung. 

“Giữa nhịp sống bộn bề, hối hả hằng ngày có thể hòa mình, thư giãn, trải nghiệm quy trình làm vườn, hái những chùm nho chín ngọt, an toàn và thưởng thức ngay tại vườn giúp chúng ta quên đi lo toan, mệt mỏi. Hi vọng thời gian tới, sẽ có nhiều hơn nữa những mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, tạo không gian, sức sống mới cho khu vực nông thôn, đồng thời phục vụ nhu cầu trải nghiệm của người dân”, chị Nguyễn Thị Nhàn, du khách trải nghiệm hái nho tại vườn chia sẻ.

Thấy được sự thành công của mô hình trồng nho hạ đen, nhiều người dân địa phương đã tìm đến học hỏi kinh nghiệm để đầu tư, khởi nghiệp với cây trồng này.

Thời gian tới, anh Trung dự kiến tiếp tục mở rộng diện tích trồng nho, kết hợp phát triển thêm một số cây độc, lạ có giá trị kinh tế cao để thu hút nhiều khách tham quan hơn, giúp phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái ở địa phương.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm