| Hotline: 0983.970.780

Nông dân Bình Dương trúng vụ bưởi Tết

Thứ Ba 21/01/2014 , 09:18 (GMT+7)

Nhiều trang trại trồng bưởi da xanh ở tỉnh Bình Dương đang vào vụ bưởi Tết với niềm vui “trúng mùa, trúng giá”.

* Nhiều trang trại thu trên dưới 5 tỷ đồng

Nhiều trang trại trồng bưởi da xanh ở tỉnh Bình Dương đang vào vụ bưởi Tết với niềm vui “trúng mùa, trúng giá”. Điển hình như ông Lê Văn Xê - chủ trang trại Phương Uyên (xã Hiếu Liêm, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) có hơn 110 tấn bưởi da xanh được bán đúng vào thị trường Tết Giáp Ngọ với giá bình quân 50.000 đồng/kg. Với giá trên, trang trại Phương Uyên thu về gần 5 tỷ đồng. 

Ông Xê cho biết, nếu bưởi da xanh có cuống và lá thì giá còn cao hơn, lên đến 60.000 đồng/kg. Hiện bưởi da xanh của trang trại Phương Uyên hút hàng tại thị trường Hà Nội và các siêu thị luôn cháy hàng. "Rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay tôi cho cây bưởi ra hoa trái vụ và đúng vào thời gian trái bắt đầu vào độ chín là vào thị trường Tết nên bán được giá cao" - ông Xê đúc kết kinh nghiệm. 

Việc trồng bưởi Tết yêu cầu phải chăm chút nhiều hơn, nhất là với những vườn bưởi có thương hiệu. Riêng trang trại Phương Uyên làm bưởi Tết nhiều năm nay gắn với thị trường chính là các tỉnh phía Bắc. Tuy gặp thị trường khá khó tính, điều kiện thời tiết lại khác miền Nam nhưng ông Xê tính toán để cây bưởi cho đúng vụ, đạt giá bán cao hơn các ngày bình thường. 

Ông Xê chia sẻ: Trồng bưởi Tết đòi hỏi các nhà vườn phải tính toán chính xác về thời điểm cho ra trái đúng mùa khi đó bán mới được giá cao. Điều này đòi hỏi các chủ vườn phải có kế hoạch sản xuất cụ thể trước khi bắt tay vào vụ Tết.

Còn trang trại bưởi da xanh có tiếng của chị Nguyễn Thanh Thủy (ở ấp Suối Tre, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cũng đã trúng đậm với hơn 100 tấn bưởi cung cấp đúng thị trường Tết, đạt doanh thu trên 5 tỷ đồng.

Chị Thủy – chủ trang trại Thanh Thủy cho biết, vào thời điểm này giá bưởi da xanh bắt đầu được các hệ thống siêu thị Metro và Lottle thu mua tại vườn với giá 50.000 đồng/kg, cao hơn so với giá bán bưởi mùa vụ trước. Hiện bình quân mỗi ngày trang trại Thanh Thủy xuất ra thị trường hơn 10 tấn bưởi.

Theo chị Thủy, năm nay, thị trường trong nước tiêu thụ nhiều bưởi da xanh nên không còn loay hoay tìm xuất ra thị trường nước ngoài, mà bán trong nước vẫn được giá cao. Để chuẩn bị cho mùa bưởi Tết, ngay từ tháng 4 âm lịch, các trang trại buộc phải đầu tư phân bón, chăm sóc để xử lý cho ra hoa trái vụ. Nếu qua khỏi tháng 4 mà cây bưởi chưa cho ra trái thì chắc chắn “hỏng ăn” mùa bưởi Tết.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm