| Hotline: 0983.970.780

Nóng đền bù đất nông nghiệp

Thứ Ba 18/06/2013 , 09:40 (GMT+7)

Ngày 17/6, Quốc hội đã dành cả ngày để các đại biểu bàn về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là dự luật thu hút gần 7 triệu lượt ý kiến của các tổ chức, cá nhân sau gần 4 tháng tổ chức tiếp nhận và sẽ trình QH biểu quyết, thông qua vào ngày 21/6 tới.

Hôm qua (17/6), Quốc hội (QH) đã dành cả ngày để các đại biểu bàn về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là dự luật thu hút gần 7 triệu lượt ý kiến của các tổ chức, cá nhân sau gần 4 tháng tổ chức tiếp nhận và sẽ trình QH biểu quyết, thông qua vào ngày 21/6 tới.

ĐB La Ngọc Thoáng (Cao Bằng) cho rằng cần phải tính toán lại việc đền bù đất để đảm bảo đời sống cho người dân, đặc biệt với đất nông nghiệp. Hiện nay do không còn quỹ đất nên việc thu hồi chỉ được trả bằng tiền, do vậy dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải quy định việc định giá đất rõ ràng, để có bồi thường thỏa đáng cho nông dân, hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và nhân dân. Ngoài ra, theo ĐB Thoáng, giá đất hiện nay nhiều bất hợp lý bởi đa số vụ khiếu kiện về đất đai cũng chỉ vì giá.


Người dân mong muốn được bồi thường giá đất hợp lý

ĐB này “hiến kế”: Nên hướng tới thu đất nông nghiệp giá phải tương đối sát giá thị trường. Về nguyên tắc, người có đất khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được bồi thường bằng việc giao đất ở hoặc nhà ở hoặc bồi thường bằng tiền theo đề nghị của người có đất. Trường hợp không phải di chuyển chỗ ở thì được bồi thường bằng tiền. Đồng thời, Luật cũng quy định việc lập và thực hiện dự án tái định cư, theo đó khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ đảm bảo bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng. Việc thu hồi đất chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư.

Đặc biệt, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nên bổ sung nguyên tắc trước khi thu hồi đất phải lập phương án tái định cư rõ ràng để tránh những vướng mắc trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, công khai việc bán đấu giá đất và việc bán đấu giá phải được cơ quan, tổ chức có năng lực thẩm quyền chịu trách nhiệm.

ĐB Nguyễn Tấn Tuân (Khánh Hòa) cho rằng, hiện nay đang diễn ra một nghịch lý là trong khi người dân đang thiếu đất sản xuất thì nhiều dự án thu hồi đất lại bỏ hoang hoặc chậm triển khai, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị sử dụng đến đâu thu hồi đến đó để tránh xảy ra tình trạng này. ĐB Tuân cũng đề nghị dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần quy định cả việc thu hồi đất với những dự án chậm triển khai gây lãng phí tài nguyên đất: “Luật Đất đai lần này phải quy định rõ khi thu hồi quyền sử dụng đất của người dân giao cho các doanh nghiệp phải có thời điểm rõ ràng. Ví dụ trong 5 năm mà không triển khai thì Nhà nước phải có trách nhiệm thu hồi lại và hoàn trả lại cho người dân, tránh tình trạng đất bỏ hoang mà người dân không có đất sản xuất gây ra bức xúc rất lớn, lãng phí vô cùng”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm