| Hotline: 0983.970.780

Nông Dược HAI chi khuyến mãi 'khủng'

Thứ Hai 27/03/2017 , 14:22 (GMT+7)

Cty CP Nông Dược HAI (mã chứng khoán HAI) vừa tổ chức trao giải tri ân cho các khách hàng trúng thưởng trong 3 đợt quay số đầu tiên...

Cty CP Nông Dược HAI (mã chứng khoán HAI) vừa tổ chức trao giải tri ân cho các khách hàng trúng thưởng trong 3 đợt quay số đầu tiên của chương trình quay số may mắn “Phát Tài Lộc” dành cho bà con nông dân trên toàn quốc.

Chi nhánh An Giang trao giải cho 2 khách hàng Nguyễn Chí Linh và Võ Minh Hoàng trúng giải chương trình quay số may mắn Phát Tài Lộc

Đây là chương trình khuyến mãi dành cho bà con nông dân mua các sản phẩm Aviso 350SC, Pulsor 23F, Beam 75WP, Clincher 10EC, Clipper 250OD, Gekko 20SC, Gorop 500EC, Sirius 10WP và nhắn tin về tổng đài 8099 để nhận mã quay số bắt đầu từ tháng 1 đến hết tháng 3/2017.

Theo đó, HAI sẽ tổ chức quay số định kỳ cứ 2 tuần/lần với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Giải thưởng của mỗi đợt quay số bao gồm: 1 giải nhất là 1 bộ combo LG (1 máy giặt, 1 tủ lạnh và 1 tivi 32 inch); 2 giải nhì - mỗi giải 1 điện thoại Samsung và 320 giải thưởng là card điện thoại.

Kết thúc 3 đợt quay số, HAI đã tiến hành trao thưởng ngay đến tận tay tất cả khách hàng trúng giải trên toàn quốc, đồng thời mong muốn những khách hàng tham gia chương trình “Phát Tài Lộc” này sẽ tiếp tục đăng ký thông tin qua tổng đài tư vấn miễn phí: 1800 577 768 cũng như nhanh tay nhắn tin về tổng đài 8099 để tham dự đợt quay số may mắn cuối cùng của chương trình quay số trúng thưởng được tổ chức vào ngày 1/4/2017 tại Văn phòng Cty và được truyền trực tiếp dưới hình thức livestreaming qua trang http://www.facebook.com/nongduochai.

HAI trao giải cho khách hàng Trần Chí Trung tại Bạc Liêu trúng quà giải nhất trị giá 20 triệu đồng

Với quyết tâm hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2017, HAI hiện đang tích cực triển khai các chiến lược kinh doanh và tiếp thị mới, bao gồm xây dựng mới các chương trình giới thiệu sản phẩm, bán hàng thông qua tất cả các kênh truyền thông, đa dạng hoá các loại hình thức sản phẩm, nghiên cứu tổ chức bán hàng lưu động và xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt cho nhân viên thị trường.

Trong đó, HAI sẽ tập trung đẩy mạnh tăng trưởng thị phần các sản phẩm do Cty đầu tư nghiên cứu sản xuất, giữ vững chất lượng mạng lưới phân phối và hướng đến các thị trường mới tiềm năng như Lào, Myanmar nhằm đạt mức tăng trưởng doanh thu 10% và lợi nhuận 12% so với năm 2016.

Được biết, từ ngày 9 đến 12/4, HAI sẽ tổ chức chuỗi hoạt động Team Building tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng 5 sao FLC Quy Nhơn, Bình Định với sự tham gia của tập thể công nhân viên đến từ văn phòng Cty, các chi nhánh và đơn vị thành viên trên toàn quốc, cùng đại diện các khách hàng thân thiết và đối tác tiêu biểu nhằm thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng đội ngũ vững mạnh trong đại gia đình HAI, hướng đến mục tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch kinh doanh đã đề ra trong năm 2017.

HAI trao giải cho khách hàng Lê Thị Cương (giải nhất) và Lê Phước Toàn (giải nhì) tại Kiên Giang

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm