| Hotline: 0983.970.780

Hối hả chạy lũ

Thứ Hai 08/10/2012 , 10:01 (GMT+7)

Từ tối ngày 6/10, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to, riêng khu vực huyện Đồng Xuân, Tuy An có mưa rất to.

Từ tối ngày 6/10, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to, riêng khu vực huyện Đồng Xuân, Tuy An có mưa rất to. Mưa lớn khiến mực nước các sông suối tiếp tục dâng cao làm ngập các tuyến đường. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến hàng trăm hộ dân ở hai huyện Đồng Xuân, Tuy An bị cô lập.

Tại huyện Đồng Xuân, lúc 7 giờ sáng ngày 7/10, tuy nước đã rút nhưng tại cầu La Hai, cửa ngõ vào huyện vẫn bị ngập sâu gần 1m, nhiều người qua lại đây phải khiêng xe qua mố cầu rồi vượt lên đường sắt, rất nguy hiểm. Cầu Trà Bương (cũ) thuộc xã Xuân Quang 3 nằm trên tuyến huyện lộ từ thôn Phước Lộc (Xuân Quang 3) đi xã Xuân Phước ngập sâu trong nước lũ.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 6/10, nước lũ về nhanh bất ngờ, người dân hối hả chạy lũ. Bà Trương Thị Thanh, ở thôn Thạnh Đức (Xuân Quang 3), nói: “Khoảng 6 giờ tối 6/10, nước trên sông Trà Bương dâng nhanh tràn vào cánh đồng trước nhà, tôi vội đưa mẹ già trên 80 tuổi vào xóm Gò ở nhà con trai, khi về nước đụng bật thềm”.

Còn anh Huỳnh Hồ Hảo, ở thôn Phước Nhuận kể, trong vòng 20 phút, toàn bộ cánh đồng trước nhà ngập sâu trong nước. Sau đó 5 phút tràn vào đến kênh N1 của hồ Phú Xuân, nhà tôi ở cạnh kênh mương thấy vậy hối hả vớt lúa, lùa bò chạy lũ.

Nước lên nhanh nhiều người dân từ đội 1 đến đội 3 thôn Phước Nhuận, chở lúa, di dời các vật dụng đến nhà người quen ở trên cao gửi nhờ sợ lũ “ngâm”. “Tủ bàn nhà tôi đưa lên gác, mấy thùng phuy lúa buộc kín miệng, vợ con tôi đi tránh lũ, còn tôi ở lại nhà thăm chừng con nước. Tối đó rất may dứt mưa chứ nếu mưa kéo dài thì e rằng ngập lụt như năm 2009” - anh Huỳnh Văn Hoàng, ở đội 3 thôn Phước Nhuận, nói.


Nước chia cắt nhiều khu vực dân cư ở huyện Đồng Xuân

Cũng tối ngày 6/10, nước sông Kỳ Lộ lên nhanh, nhiều tiểu thương ở chợ thị trấn La Hai hối hả dọn đồ chạy lũ. Chị Nguyễn Thị Bạc, một tiểu thương chợ thị trấn La Hai cho hay: “Nước lớn nhanh quá, chiều đó chưa ngập cầu La Hai, vậy mà gần tối tràn vào ruộng, ai cũng hối hả chạy lũ. Hàng hóa nào xe chở, người gánh, đội, dọn lên cao hoặc chuyển về nhà”. Nhiều nhà dân và trường học ở thôn Tân Hoà (xã Xuân Sơn Nam) đã bị ngập. Nước lũ bao vây, chia cắt tuyến đường từ ĐT 641 vào thôn Tân Hòa.

Ông Nguyễn Lý Nguyên, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban chỉ huy PCLB-TKCN huyện Đồng Xuân cho biết: “Chiều ngày 6/10, huyện Đồng Xuân sơ tán gần 3.000 người dân các vùng trũng thấp như Chợ Lùng (xã Xuân Quang 3), xóm Giữa (thị trấn La Hai), Tân Long, Tân Hòa (xã Xuân Sơn Nam) đến nơi an toàn".

Tại huyện Tuy An, lúc 18 giờ ngày 6/10, phía tây cầu Cây Cam đi xã An Nghiệp và tuyến đường từ ĐT 642 đi thôn Định Trung 2 (xã An Định) bị ngập sâu trong nước khiến hàng trăm hộ dân, học sinh xã An Nghiệp kẹt cứng phía bên kia đường. Trạm Y tế và UBND xã An Định bị nước lũ bao vây khiến cán bộ xã bơi xuồng vào UBND xã trực phòng chống lụt bão. Riêng vùng 9, vùng 10 của xã An Định nước lũ cô lập từ tối ngày 19/10.

Ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết: Chiều ngày 6/10, đã di dời 303 hộ với 1.025 nhân khẩu ở các địa phương vùng ven biển thường bị sạt lở và triều cường uy hiếp, 991 hộ với 3.519 nhân khẩu ở các vùng ven sông, nơi trũng thấp và 8 hộ với 31 nhân khẩu ở vùng sạt lở đất. Các cơ quan chức năng và địa phương đã kêu gọi và vận động di chuyển 1.711 tàu thuyền vào nơi trú đậu an toàn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm