| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh sẽ là điểm đến của nhiều DN Nhật Bản

Thứ Hai 17/12/2012 , 10:21 (GMT+7)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Nhật Bản hiện đang là quốc gia viện trợ vốn vay ODA lớn nhất tại Quảng Ninh, với 13 dự án, tổng vốn cam kết 200 triệu USD...

Quảng Ninh đang có nhiều biện pháp thu hút đầu tư từ các DN Nhật Bản

Đây là khẳng định của ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) trong khuôn khổ hội thảo “Tăng trưởng xanh và những giải pháp thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Quảng Ninh” được tỉnh này tổ chức chiều qua (16/12) tại TP Hạ Long.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Nhật Bản hiện đang là quốc gia viện trợ vốn vay ODA lớn nhất tại Quảng Ninh, với 13 dự án, tổng vốn cam kết 200 triệu USD; trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang có 4 DN Nhật Bản đầu tư, với tổng vốn đăng ký 7,255 triệu USD, đứng thứ 12 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Quảng Ninh.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã ký thỏa thuận JICA với nội dung JICA sẽ là tư vấn chiến lược cho tăng trưởng xanh của Quảng Ninh. Tại buổi hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính, khẳng định tăng trưởng xanh được Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam xác định là chiến lược trọng tâm của phát triển đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

 Ông Chính cho biết, có 8 nhóm giải pháp mà tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh - phát triển bền vững.

Theo ý kiến của các chuyên gia, các nhà đầu tư Nhật Bản tại hội thảo, trong thực hiện tăng trưởng xanh, Quảng Ninh cần có giải pháp kết hợp với chiến lược phát triển của đất nước với các đặc thù riêng của tỉnh, rà soát lại phát triển các ngành kinh tế, tạo phong cách sống xanh từ lao động, sản xuất, nhận thức trong đời sống hàng ngày của người dân, đặc biệt là phải thực hiện ngay rà soát các ngành kinh tế đang phát triển trên địa bàn, xây dựng đô thị xanh, kêu gọi hợp tác quốc tế, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, cơ chế tài chính…

 “JICA sẽ tiếp tục có hỗ trợ về kỹ thuật, hợp tác về tài chính với Việt Nam trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, trong đó Quảng Ninh là địa bàn trọng điểm mà JICA quan tâm, hỗ trợ triển khai thực hiện”, ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc khẳng định, các ý kiến tại buổi tọa đàm là đóng góp quan trọng trong chuỗi sự kiện tham vấn cho Hội thảo “Kịch bản phát triển mới Quảng Ninh - Thu hút đầu tư từ Nhật Bản” sẽ được tổ chức trong thời gian tới đây tại Hà Nội.

Về giải pháp thu hút đầu tư từ Nhật Bản, các hiệp hội, DN Nhật Bản tham gia phát biểu tại hội thảo cho biết, khu vực Đông Nam Á, Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng đang là địa bàn các DN Nhật Bản chuyển hướng đầu tư đến. So với các địa phương khác thì Quảng Ninh đang đi chậm một bước trong chiến lược thu hút các nhà đầu tư từ Nhật Bản. Vì vậy tỉnh sẽ phải có những chiến lược cạnh tranh thực sự hiệu quả.

Theo đề xuất của các DN Nhật, tỉnh Quảng Ninh cần có cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền, cụ thể có lãnh đạo trực tiếp phụ trách giải quyết những vấn đề liên quan đến đầu tư của các DN Nhật Bản; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nên có sự thu hút đầu tư các DN sản xuất linh kiện cung cấp cho các DN Nhật Bản đang đầu tư tại Hải Phòng, có chiến lược thu hút các DN Nhật Bản hoạt động trên lĩnh vực xuất nhập khẩu; các DN xây dựng KCN địa phương cần có khảo sát nhu cầu của các DN Nhật Bản, thuyết phục được các công ty tư vấn của Nhật tăng cường mối quan hệ hợp tác, sự tin tưởng.

Đại diện cơ quan JICA, Tổ chức Xúc tiến thương mại đầu tư Nhật Bản, Hiệp hội DN Nhật Bản, Hiệp hội Koushi - Kai cam kết sẽ hỗ trợ hết sức cho Quảng Ninh trong thực hiện thu hút đầu tư từ Nhật Bản.

Cùng ngày, tại TP Hạ Long và TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiếp nhận và trồng 140 cây hoa anh đào do đoàn chuyên gia Nhật Bản trao tặng. Trong số hoa anh đào trên, có 20 cây được lấy giống từ những cây hoa anh đào quý hiếm đã có trên 2.000 năm tuổi ở Nhật Bản. Toàn bộ số hoa này sẽ được trồng tại nhiều nơi của TP Hạ Long và TP Uông Bí như: Khu du lịch Bãi Cháy, Tuần Châu, công viên TP Uông Bí, đường vào Yên Tử…  

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm