Khu Bảo tồn voọc mũi hếch Khau Ca là một trong 6 khu rừng đặc dụng của tỉnh với diện tích khiêm tốn 2.024,9 ha.
Voọc mũi hếch hiện chỉ còn khoảng 250 cá thể trên toàn thế giới. Năm 2002, Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã Quốc tế (FFT) đã phát hiện sự có mặt của voọc mũi hếch tại rừng Khau Ca với khoảng 60 cá thể. Năm 2008, tỉnh Hà Giang đã thành lập Khu bảo tồn voọc mũi hếch Khau Ca với các chương trình bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng; hỗ trợ sinh kế và phát triển rừng.
Đã có 5 gói tài trợ đã được triển khai nhằm hỗ trợ 5 thôn liền kề khu bảo tồn với tổng kinh phí trên 350 triệu đồng. Theo số liệu quan trắc của nhóm tuần rừng, đã phát hiện 73 cá thể voọc mũi hếch tại Khau Ca với 16 cá thể mẹ ôm con nhỏ.
Ông Hoàng Ngọc Tường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Giang chia sẻ: Việc đạt được sự đồng thuận giữa Khu bảo tồn Khau Ca và cộng đồng dân cư địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển động vật quý hiếm là một bước tiến quan trọng trong quá trình xã hội hóa công tác bảo vệ các khu rừng đặc dụng của tỉnh.