| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc âm nhạc xin từ chức

Thứ Tư 12/09/2012 , 08:37 (GMT+7)

Chiều qua (11/9), trong cuộc họp báo do Cty Cát Tiên Sa tổ chức tại TPHCM, nhạc sỹ Phương Uyên đã xin từ chức.

Nhạc sỹ Phương Uyên (phải) và HLV Hồ Ngọc Hà

Xuất phát từ một clip xuất hiện trên mạng được “dàn dựng” khá công phu tố cáo Giám đốc âm nhạc của Chương trình The Voice (Giọng hát Việt) - nhạc sỹ Phương Uyên sắp xếp kết quả thi đấu. Chiều qua (11/9), trong cuộc họp báo do Cty Cát Tiên Sa tổ chức tại TPHCM, nhạc sỹ Phương Uyên đã xin từ chức.

Trước hết, ông Nguyễn Quang Minh (Giám đốc Cty Cát Tiên Sa) khẳng định những email, câu nói trong clip là có thật trong những ngữ cảnh khác nhau nhưng nó đã đươc cắp ghép và trình bày theo kịch bản, ý đồ rõ ràng nhằm cố tình bôi nhọ gây tổn hại uy tín đến không chỉ của cá nhân nhạc sỹ Phương Uyên mà còn cả BTC (VTV3 và Cty Cát Tiên Sa). Vì vậy ông Minh cho biết, BTC vừa có văn bản gửi Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đề nghị làm rõ nguôn gốc phát tán clip nói trên nhăm sử lý theo đúng pháp luật.

Nói về việc những thông tin trong clip tố cáo mình, Phương Uyên cho rằng đã bị ai đó “đánh cắp” và cố tình hãm hại mình. “Xưa nay, tôi rất ghét scandal nhưng bây giờ tôi lại dính scandal, tuy nhiên tôi khẳng định là không hề sắp xếp kết quả. Tôi không đưa thí sinh nào lên và cũng không dìm thí sinh nào cả. Tôi không đủ thẩm quyền quyết định thí sinh vào vòng trong mà quyết định cuối cùng là của 4 HLV: Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Trần Lập và Thu Minh”, Phương Uyên nói.

Nữ nhạc sỹ nhấn mạnh: “Tôi bị trả thù chuyện tình cảm cá nhân nên đã làm ảnh hưởng đến chương trình, tôi muốn nói lời xin lỗi đến các thành viên tham gia chương trình "The Voice", đây là cuộc thi hoàn toàn trong sáng, không có gì sắp đặt cả”.

Trong buổi họp báo,  HLV Trần Lập ví clip tố cáo nhạc sỹ Phương Uyên như kiểu “khủng bố” và cho rằng nếu ai đó còn có ý đồ kiếm chuyện lôi thôi, lằng nhằng tiếp tục phá hoại chương trình "The Voice" thì hãy dừng ngay, bởi đây là chương trình “sạch sẽ”, “công bằng”, chỉ có thí sinh nào thực sự có tài năng, hát hay mới có cơ hội đứng đầu giải.

Còn HLV Đàm Vĩnh Hưng, tuy không nhiều lời “có cánh” khen ngợi tài năng đàn chị Phương Uyên, nhưng đã làm động tác là đề nghị các thí sinh "The Voice" đang ngồi bên dưới phòng họp báo rằng: “Có ai không thích chị Phương Uyên làm Giám đốc âm nhạc tiếp thì đưa tay lên?”; lập tức phía dưới không ai đưa tay nhưng lại vỗ tay rầm rầm..

Theo BTC chương trình, scandal nói trên xảy ra sau khi vòng đấu “Giấu mặt” đã kết thúc việc ghi hình, đoạn ghi âm đề cập trong clip diễn ra khi thí sinh Mai Khánh Linh tham gia một cuộc thi khác và đang chờ quyết định từ BTC, Talpa Distribution (đơn vị cung cấp bản quyền) và Universal xét xem việc cô này có thể tiếp tục dự thi "The Voice" được nữa hay không. Vào giai đoạn đó, thí sinh Nguyễn Khánh Phương Linh được ghép cặp với thí sinh Hzina Bya. Do HLV Thu Minh đi lưu diễn Châu Âu nên HLV Thu Minh đã nhờ Giám đốc âm nhạc Phương Uyên hỗ trợ tạm thời cho cặp thí sinh này. Sau đó, thí sinh Hzina Bya đã xin rút khỏi cuộc thi vì lý do sức khỏe.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm