| Hotline: 0983.970.780

Ông Đinh La Thăng làm Phó Trưởng Ban Kinh tế trung ương

Thứ Tư 10/05/2017 , 09:17 (GMT+7)

Ông Đinh La Thăng được Bộ Chính trị quyết định phân công thôi giữ chức Bí thư Thành uỷ TPHCM, điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Thăng khẳng định nghiêm túc chấp hành quyết định kỷ luật của Trung ương, dù ở cương vị nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định phân công nhiệm vụ mới cho ông Đinh La Thăng. (Ảnh: Công Quang)

Quyết định của Bộ Chính trị được công bố tại hội nghị tổ chức tại Thành uỷ TPHCM sáng nay. Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc quyết định Bộ Chính trị phân công ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM (nhiệm kỳ 2015 – 2020), giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định phân công nhiệm vụ mới cho ông Đinh La Thăng.

Người thay ông Thăng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành uỷ TPHCM là ông Nguyễn Thiện Nhân.

Dành ít phút phát biểu sau đó, ông Đinh La Thăng chúc mừng ông Nguyễn Thiện Nhân nhận trọng trách mới. Ông Thăng cho rằng, ông Nhân là người trưởng thành từ TPHCM, từng giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND thành phố nên am hiểu sâu sắc về thành phố. Ra trung ương công tác, ông Nguyễn Thiện Nhân là cán bộ mẫu mực, gương mẫu, luôn hoàn thành trọng trách được giao, đưa TPHCM phát triển nhanh, xứng đáng là đầu tàu thành phố.

Ông Thăng cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM đã ủng hộ, hỗ trợ ông thời gian qua. Ông mong vẫn luôn được coi như một người con của TPHCM và dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Rời vị trí người lãnh đạo đứng đầu thành phố lớn nhất cả nước, ông Đinh La Thăng khẳng định, bản thân đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm thời kỳ công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nghiêm túc chấp hành hình thức kỷ luật của Trung ương. Ông chia sẻ, quyết định của trung ương là có lý có tình, thể hiện sự thống nhất cao, đoàn kết.

Gửi lời xin lỗi tới Đảng, người dân, chính quyền, ông Thăng cũng mong được cảm thông, chia sẻ, giúp ông hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 7/5, Ban chấp hành Trung ương Đảng, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 5 đã bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức vụ Bí thư Thành uỷ TPHCM với ông Đinh La Thăng vì những khuyết điểm, sai phạm của ông trong thời kỳ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

  Ông Đinh La Thăng gửi lời xin lỗi tới Đảng, người dân, chính quyền và mong được cảm thông, chia sẻ, giúp ông hoàn thành nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Công Quang)
Ông Đinh La Thăng gửi lời xin lỗi tới Đảng, người dân, chính quyền và mong được cảm thông, chia sẻ, giúp ông hoàn thành nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Công Quang)
Ông Thăng mong vẫn luôn được coi như một người con của TPHCM và dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Với quyết định phân công ông Đinh La Thăng về làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương của Bộ Chính trị, cơ quan này sẽ có tất cả 8 Phó Trưởng Ban. Ngoài Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình hiện đang làm Trưởng Ban, Ban Kinh tế Trung ương đang có 4 Phó Trưởng ban là các ông Cao Đức Phát (Phó Trưởng Ban thường trực), Ngô Đông Hải, Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Bảo và 3 Phó Trưởng ban kiêm nhiệm khác là các ông Trần Tuấn Anh (Bộ trưởng Bộ Công Thương), Đặng Huy Đông (Thứ trưởng Bộ KH-ĐT) và Trần Văn Hiếu (Thứ trưởng Bộ Tài chính).

Dân trí

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm