| Hotline: 0983.970.780

Ông lão có thể dự báo động đất

Thứ Ba 25/05/2010 , 18:45 (GMT+7)

Ông lão họ Chu có khả năng rất đặc biệt, có thể dự báo trước các trận động đất xảy ra trên khắp nơi trên thế giới.

Động đất ở Jiegu, huyện Yushu, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc ngày 20/4 (Ảnh minh họa)

Ông lão họ Chu, đã nghỉ hưu ở Khúc Thanh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc có khả năng rất đặc biệt, có thể dự báo trước các trận động đất xảy ra trên khắp nơi trên thế giới.

Người đàn ông kỳ lạ kể trên trong khoảng thời gian từ tháng 3-5 đã 12 lần gửi tin nhắn, cảnh báo cho bạn bè và đồng nghiệp về những trận động đất chuẩn bị xảy ra. Kết quả, có tới 10 lần trùng khớp với tin tức đăng tải trên mạng cảnh báo động đất của Trung Quốc.

Mạng Tin tức Trung Quốc dẫn lời ông lão họ Chu cho biết, mỗi khi chuẩn bị xảy ra động đất là đầu của ông lại giật liên tục theo từng vị trí, quy luật cũng như mức độ mạnh, nhẹ khác nhau. Căn cứ vào đó, ông lão này cảnh báo trước cho mọi người thời gian cũng như độ mạnh, yếu của trận động đất sắp xảy ra.

“Động đất càng lớn thì mức độ phản ứng của cơ thể càng mạnh. Những trận động đất từ năm độ Richter trở lên cơ bản tôi đều có thể dự cảm và cảnh báo trước được," ông lão họ Chu khẳng định như vậy.

Trần Hồng, một người bạn thân của ông già họ Chu cũng cho biết, lần đầu tiên nhận được tin nhắn cảnh báo động đất tôi không tin và nhắn lại, “Tôi và anh quen biết nhau từ nhỏ, anh có tài năng gì sao tôi lại không biết”? Tuy nhiên sau ba lần tin nhắn cảnh báo chính xác, ông bạn này phải thốt lên với vợ con: “Từ nay về sau không còn sợ động đất nữa rồi, bạn của tôi có thể dự báo để đề phòng trước."

Một người bạn khác của ông già họ Chu cũng cho biết thêm, khoảng 9 giờ sáng ngày 12/4 ông nhận được tin nhắn: “Trong khoảng hai ngày nữa một trận động đất mạnh bảy độ Richter sẽ xảy ra tại một khu vực nào đó." Quả nhiên, trận động đất mạnh 7,1 Richter đã xảy ra tại Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải lúc 7 giờ 49, ngày 14/4.

Liên quan đến hiện tượng kỳ lạ kể trên, nhân viên của Phòng cảnh báo động đất Khúc Thanh cho biết đã báo cáo vụ việc liên quan đến ông lão họ Chu lên Cục cảnh báo động đất của tỉnh Thanh Hải.

“Chúng tôi thường xuyên nhận được những lời cảnh báo của mọi người, họ thường cảm thấy bị đau đầu trước khi xảy ra động đất giống như ông lão họ Chu. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định được ông ấy có khả năng đặc biệt đó không," nhân viên này nói thêm.

Ông lão họ Chu ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hiện rất băn khoăn vì chưa thể cảnh báo chính xác động đất sẽ xảy ra tại khu vực nào, do đó ông đang sưu tập rất nhiều sách, báo và tài liệu… để nghiên cứu về các vấn đề liên quan nhằm dự báo chính xác hơn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm