| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Ngọc Chính - Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà: Nếu dân cố ý bỏ ruộng, nhà nước sẽ thu hồi

Thứ Năm 13/03/2008 , 07:00 (GMT+7)

Xung quanh câu chuyện thời sự dân Hữu Vĩnh cố tình bỏ ruộng không chịu cấy (NNVN số 52, ngày 12/3), chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngay trên cánh đồng với ông Nguyễn Ngọc Chính - Chủ tịch huyện Ứng Hoà (Hà Tây)…

Ông Chính nói: Hữu Vĩnh có đền Đức Thánh Cả mỗi năm thu trên 2 tỉ, ngày cao điểm công đức có khi hàng trăm triệu nhưng từ xưa đến nay chỉ thôn quản lý số tiền này và dùng để xây dựng công trình phúc lợi như đường sá, đình chùa…chứ xã không được tơ hào đồng nào. Tôi cho rằng việc quản lý chi tiêu có thể không tốt gây dị nghị trong dân. Mâu thuẫn từ đó nảy sinh giữa một bộ phận dân với cán bộ và cả giữa cán bộ thôn, xã với nhau.

Một nguyên nhân rất quan trọng nữa phát sinh từ chuyện bán đất giãn dân, thầu đất ruộng, lấn chiếm đất…khiến dân nghi ngờ cán bộ làm sai nên nhất định không cho dồn điền đổi thửa.

Vậy huyện đã có những ứng phó gì?

Huyện đã có nhiều cuộc đối thoại với dân cũng như 7 người đầu đơn khiếu kiện ở Hữu Vĩnh nhưng họ đều nói không tin vào cán bộ nữa. Trước tình trạng Bí thư, Chủ tịch xã mất tín nhiệm nghiêm trọng nên chúng tôi cho chủ trương, chỉ ra những sai lầm để họ tự làm đơn xin nghỉ. Ngay cả bí thư thôn Hữu Vĩnh cũng bị nghỉ đợt ấy.

Tuy nhiên tình hình vẫn không yên ổn?

Sau xử lý đó, tưởng mọi việc giảm nhiệt, chúng tôi đã mời các chủ máy kéo trong thôn đến tiếp tục hợp đồng làm đất, họ cũng nhận lời nhưng hôm sau không thực hiện mà đánh máy kéo ra đình, nhiều kẻ quá khích lại hô hào, cổ động không cấy. Tuy sự việc căng thẳng nhưng lực lượng công an cũng không thể xử lý được vì chưa xác định được hành vi phạm pháp nên chỉ gọi loa vận động tuyên truyền…

Chẳng lẽ lại để ruộng hoang, thưa ông?

Huyện đã có nhiều hỗ trợ như làm đất hộ dân, đưa 1 tấn giống về để sẵn ở UBND xã để cấp cho dân, cho Phòng NN-PTNT kiểm tra mạ thừa trên toàn huyện rồi thông báo trên loa cho dân Hữu Vĩnh ai có nhu cầu mua được cán bộ huyện dẫn đến tận nơi, huy động 40 công cụ sạ, mua cả 1,3 tấn mấm mạ từ huyện Phú Xuyên về cho dân gieo sạ…Nghĩa là đã “bày cỗ” tận nơi cho dân Hữu Vĩnh.

Nhưng giả sử bà con vẫn không cấy thì sao?

Huyện cũng đã nghĩ đến nhiều phương án trong đó có phương án đưa đoàn thể xuống cấy cho dân nhưng cũng khó vì đoàn thể nào cũng không muốn “dây” đến chuyện phức tạp. Vấn đề chính vẫn ở người dân, phải vận động dân cấy thôi. Chúng tôi sẽ tuyên truyền nếu hộ nào bỏ ruộng đất lâu dài nhà nước sẽ thu hồi.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm