| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch TƯ Hội Nông dân VN: Cố không để nông dân thua lỗ trên đồng ruộng

Thứ Sáu 28/10/2011 , 09:47 (GMT+7)

Ông Nguyễn Quốc Cường
Chính phủ đã trình Quốc hội đề án tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu đầu tư trong đó nhấn mạnh việc đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Ông có nhận xét gì về nguồn vốn đầu tư vào khu vực này những năm qua? 

Tăng ngân sách đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn đương nhiên là đáng mừng. Thế nhưng Chính phủ có tăng tỉ lệ đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn cao hơn nữa cũng không thể đáp ứng nổi nhu cầu rất lớn của khu vực này. Ở đây tôi muốn nói, một mình nhà nước không kham nổi đâu mà phải có cơ chế chính sách. Mà chính sách phải thỏa đáng chứ chính sách như Nghị định 61 thì không thể làm được.  

Cơ chế chính sách phải tạo ra được sự hấp dẫn thực sự để thu hút các doanh nghiệp, đi kèm đó là các chính sách hỗ trợ, ưu đãi với những điều kiện thuận lợi nhất. Đầu tư vào nông thôn có biết bao thứ khó khăn chồng chất, anh nào bỏ tiền ra thì phải nghĩ đến cái lợi chứ.           

Theo ông, nếu đầu tư vào nông nghiệp, các doanh nghiệp “ngại” nhất những vấn đề gì? 

Đầu tư vào nông nghiệp trước hết khó khăn về vốn. Nông dân, HTX, doanh nghiệp ngành nông nghiệp rất khó tiếp cận nguồn vốn vì lợi nhuận ít, rủi ro cao. Rồi đầu tư vào nông thôn trong điều kiện nước ta hiện nay thì chưa thể có hạ tầng tốt, giao thông nông thôn khó khăn, nguồn điện phập phù…  

Khó khăn như thế thì người ta không thể mặn mà với đầu tư nông nghiệp. Mức độ hăng hái đầu tư vào nông thôn tỉ lệ thuận với mức độ của chính sách ưu đãi. Tuy nhiên nhìn trên bình diện chung trong thời gian qua tổng mức đầu tư xã hội vào nông nghiệp, nông thôn luôn giảm. Do vậy, vấn đề đặt ra là phải thúc đẩy nguồn vốn đầu tư xã hội cho nông nghiệp.  

Vậy Chính phủ cần chính sách gì để có thể thu hút được nguồn lực xã hội đầu tư vào nông nghiệp, theo quan điểm của ông? 

Chính phủ cần phải phân định rõ phạm vi trách nhiệm trong vấn đề đầu tư, đối với những lĩnh vực cần các thành phần kinh tế tham gia thì phải dùng cơ chế đặc biệt để khuyến khích. Phải có chính sách đặc thù cho các khu vực nông nghiệp, chính sách đặc thù cho nông dân trồng lúa, đặc thù cho nông dân nuôi trồng thủy sản, đặc thù cho nông dân trồng cà phê…  

 Ngay cả việc phải đảm bảo tiêu thụ đầu ra cho nông sản thì nông dân mới yên tâm sống ở đồng đất của họ, người dân sẽ không bỏ làng bỏ xóm đi đâu cả. Phải làm cho người dân yên tâm rằng chỗ khác làm công nghiệp thì cứ làm công nghiệp, chỗ này làm lúa thì cứ làm lúa nhưng chỗ làm lúa sẽ không phải chịu thiệt thòi hơn nhiều so với chỗ làm công nghiệp bởi đã có chính sách hỗ trợ về giống, phân bón, chính sách về bảo hiểm. Tóm lại là không nên để nông dân thua lỗ trên đồng ruộng. 

 Theo ông khi đầu tư cho nông nghiệp, cần đặt trọng tâm vào đâu? 

 Nếu nói đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thì hạ tầng vẫn là đầu tiên. Hạ tầng nông thôn phải thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, gồm giao thông, thủy lợi, trạm bơm điện… bởi không có thủy lợi thì làm sao mà trồng trọt, chăn nuôi được, không có giao thông thì làm sao chuyên chở vật tư đầu vào lẫn tiêu thụ sản phẩm được. Thứ hai là khâu giống, phải đầu tư để ta chủ động được về giống, và phải có giống năng suất, chất lượng. Thứ ba, là khoa học công nghệ. Đây là 3 thứ tối cần thiết cho đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

Còn các vấn đề khác thì sao? 

 Trong kế hoạch phát triển kinh tế, Chính phủ có nhắc đến việc đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh như gỗ, thủy sản… Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban KTNS của Quốc hội cũng đề cập đến vấn đề xây dựng kinh tế vùng có tầm ảnh hưởng khu vực. Trên thực tế chúng ta đã hình thành một số vùng chuyên canh như nuôi tôm ở Cà Mau, vùng nguyên liệu gỗ Tuyên Quang, vùng sản xuất phân bón và các hóa chất phục vụ nông nghiệp ở Phú Thọ. Để tăng hiệu quả đầu tư phát triển, Chính phủ nên đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi riêng cho thủy sản hoặc đầu tư đường cho lâm nghiệp.  

Những việc ấy đều rất là cần nhưng vấn đề là nguồn lực có huy động được hay không. Theo tôi trong bối cảnh nguồn lực yếu như hiện nay thì ta phải lựa chọn, sắp xếp khoản đầu tư nào trước, khoản đầu tư nào sau. Phải tính toán xem xét hết sức cẩn thận cho đồng bộ với nền kinh tế nói chung và tới đây là phải đồng bộ với việc tái cấu trúc nền kinh tế. 

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm