| Hotline: 0983.970.780

Ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng được bầu vào Ban bí thư

Thứ Sáu 06/10/2017 , 19:41 (GMT+7)

Trưởng ban Nội chính Trung ương và Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được bầu vào Ban bí thư.

Ngày 6/10, tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng dưới sự điều hành của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thảo luận, bầu bổ sung hai Ủy viên Ban bí thư khóa 12.

Ông Nguyễn Xuân Thắng (trái) và Phan Đình Trạc được bầu vào Ban bí thư Trung ương Đảng khóa 12. 

Hai nhân sự mới là ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc 59 tuổi, quê xã Diễn Lộc (Diễn Châu, Nghệ An). Ông có bằng cử nhân luật, từng học Đại học An ninh, được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương vào cuối tháng 2/2016.

Ông Trạc là Ủy viên Trung ương khóa 11, 12; đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13, ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa 13.

Ông nguyên là Giám đốc Công an Nghệ An, Chủ tịch tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Từ tháng 1/2013, ông được điều động làm Phó ban Nội chính Trung ương. Tháng 1/2015, ông được cử làm Phó trưởng ban thường trực, tạm thay ông Nguyễn Bá Thanh điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính khi ông Thanh đi điều trị bệnh rối loạn sinh tủy.

Ông Nguyễn Xuân Thắng 60 tuổi, quê ở Thanh Chương (Nghệ An), là giáo sư, tiến sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương khóa 11, 12. Ông hiện là Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Thắng từng là Phó viện trưởng, Viện trưởng Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Từ năm 2007 đến 2011, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch, rồi Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). Đến tháng 4/2016, ông được phân công giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thay ông Tạ Ngọc Tấn sang làm Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương).

Danh sách Ban bí thư khoá 12

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng.
2. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư (được thông báo trong thời gian điều trị bệnh vào đầu tháng 8).
3. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (tham gia Thường trực Ban bí thư từ đầu tháng 8).
4. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
5. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
6. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương.
7. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương (Bộ Chính trị phân công tham gia Ban bí thư từ tháng 6/2016).
8. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
9. Ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
10. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
11. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương.
12. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 

(VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm