| Hotline: 0983.970.780

Phân bón dồi dào nguồn cung, giá ít biến động

Thứ Ba 09/10/2012 , 10:27 (GMT+7)

Đó là nhận định của các đơn vị cung ứng urê có sản lượng lớn nhất hiện nay tại Việt Nam với PV NNVN.

Thị trường urê cuối năm dự báo cung vượt cầu và không sốt giá

Đó là nhận định của các đơn vị cung ứng urê có sản lượng lớn nhất hiện nay tại Việt Nam với PV NNVN.

Theo các đơn vị sản xuất phân bón, dự báo nhu cầu sử dụng urê trong quý 4/2012 trên toàn quốc khoảng 550 ngàn tấn, trong khi đó nguồn cung đạt khoảng gần 850 ngàn tấn, dẫn đến việc “cung” vượt “cầu” và dự báo giá phân bón sẽ không có biến động mạnh…

Tổng công ty Phân bón và hoá chất Dầu khí (PVFCCo) cho biết, nhu cầu phân urê hiện nay ở mức khá thấp, do phần lớn lúa vụ Thu Đông đã bước sang giai đoạn bón phân đợt 2 và 3. Theo đó, PVFCCo nhận định: Khả năng từ nay đến giữa tháng 10 nhu cầu urê sẽ xuống thấp và có thể sẽ tăng trở lại từ cuối tháng 10 trở đi khi bước vào vụ Đông Xuân 2012-2013.

 Nói về nguồn cung, các nhà máy cung ứng urê như Nhà máy Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, Đạm Hà Bắc đang hoạt động ổn định với công suất thiết kế. Riêng Nhà máy Đạm Ninh Bình đã đi vào hoạt động từ cuối tháng 9/2012 với 85% công suất, do đó, tổng lượng urê sản xuất trong 3 tháng cuối năm dự kiến sẽ đạt khoảng 550 ngàn tấn.

Trong khi đó, theo tính toán của các đơn vị sản xuất urê, lượng hàng tồn kho trên thị trường hiện nay khoảng 140 ngàn tấn, cộng với lượng hàng nhập khẩu trong 3 tháng cuối năm khoảng 150 ngàn tấn thì tổng lượng cung lên tới khoảng 850 ngàn tấn. Như vậy trong quý IV năm nay, theo dự báo nhu cầu sử dụng khoảng 550 ngàn tấn thì lượng urê cung vượt cầu khoảng 300 ngàn tấn sẽ đảm bảo nhu cầu cho vụ Đông Xuân.

Ghi nhận của PV, tại khu vực ĐBSCL và Đông Nam bộ, hiện nay, lúa Hè Thu cơ bản đã thu hoạch xong, lúa Thu Đông đã bước sang giai đoạn bón phân đợt 2 và 3. Ngoài ra, kế hoạch xuống giống vụ Đông Xuân tại khu vực ĐBSCL dự kiến sẽ bắt đầu từ giữa tháng 10 này và tập trung trong tháng 11. Một số nơi nước còn dâng cao thì có thể kéo dài một phần sang tháng 12. Do đó, việc xuống giống ở một số nơi tại ĐBSCL còn phụ thuộc vào nước lũ. Tuy nhiên, trao đổi với nhiều nông dân đựơc biết, năm nay ở ĐBSCL lũ có thể về chậm hơn so với dự kiến.

Theo PVFCCo, ở khu vực phía Bắc hiện đang thu hoạch lúa mùa. Khu vực miền Trung - Tây Nguyên cơ bản đã hết vụ. Do đó công tác chuẩn bị phân bón cho vụ Đông Xuân dự kiến đến tháng 11/2012 mới bắt đầu. Chính vì thế, giá urê trong nước trong những ngày qua ít biến động và có xu hướng giảm nhẹ do nhu cầu ít nên các đại lý cạnh tranh giảm giá bán để thu hồi vốn.

Trên thị trường thế giới, theo nhận định của các nhà nhập khẩu, giá phân bón thế giới ít có dao động lớn trong những tuần gần đây và dự báo có thể tăng nhẹ trong tháng 10 và dịp cuối năm.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm