| Hotline: 0983.970.780

Phát huy lợi thế nông sản thực phẩm Việt Nam

Thứ Năm 17/11/2016 , 08:15 (GMT+7)

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, một số ĐBQH nêu vấn đề về chính sách bảo hộ hàng nhập khẩu. Có ĐB băn khoăn việc Bộ Công thương cho nhập khẩu một số mặt hàng nông sản mà Việt Nam thừa sức SX.

Trả lời, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, nước ta đã hội nhập sâu rộng nên bắt buộc phải mở cửa thị trường.

Theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã đăng đàn ngay sau đó để làm rõ thêm vấn đề này, nhất là việc thị trường xuất nhập khẩu hàng nông sản.

13-26-27_bo-truong-cuong-chun
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đăng đàn trước Quốc hội sáng 15/11
 

Làm rõ nội hàm vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, nông sản phẩm của chúng ta đã có mặt tại 160 quốc gia, vùng lãnh thổ. Về tổng thể xuất khẩu đạt khoảng 30 tỷ, năm nay khả năng sẽ được trên 31 tỷ đến 32 tỷ USD. Trong khi chúng ta nhập khẩu khoảng 23 tỷ, thặng dư được 8 tỷ USD.

“Chúng tôi đồng tình với ĐB Trương Trọng Nghĩa rằng không chủ quan bởi cái thặng dư này. Mặc dù chúng ta đang có lợi nhưng từng thị trường, từng sản phẩm phải tính toán để làm sao ta có lợi nhất, cái đó là hoàn toàn chính xác”, Bộ trưởng Cường khẳng định.

Chứng minh cho quan điểm này, Bộ trưởng dẫn chứng việc Thủ tướng đang chỉ đạo mở thị trường với Úc. Bởi vì, Úc đang chấp nhận cho mình xuất nguyên con tôm sang thì đổi lại họ yêu cầu mình cho họ xuất khẩu quả cherry sang mình.

Thực tế quả cherry mình không sản xuất được và thị trường cũng nhỏ. Nhưng đổi lại, chúng ta xuất được con tôm nguyên con, mở ra thị trường rất rộng và gần như mặc định nếu Úc nhập sản phẩm này, các nước phát triển khác cũng nhập theo.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, chúng ta chấp nhận cuộc chơi bình đẳng nhưng phải chọn lựa và Thủ tướng đang chỉ đạo lộ trình đó. Cụ thể, hôm Thủ tướng đi Trung Quốc có giao nhiệm vụ cho ngành NN-PTNT và ngành Công thương tham mưu mở thị trường chính thức thì hai ngành báo cáo có 3 sản phẩm đề nghị đàm phán. Một là thịt lợn, hai là rau quả và ba là sữa. Đây là những lợi thế của Việt Nam.

Đồng thời chúng ta mở cửa để nhập khẩu bò và một số sản phẩm khác mà chúng ta có định hướng. Việt Nam hiện nay có 5,2 triệu con bò, rõ ràng thị trường chúng ta đang thiếu nhưng lồng vào đó chúng ta phải đề nghị các doanh nghiệp phối hợp, lựa chọn đàn bò giống, đàn bò cái về để kích thích phát triển sau này.

Chính vì vậy, vừa rồi Cty Thông Thuận ở Ninh Thuận đã nhập 2.000 con bò cái rất tốt. Hiện nay chúng ta đã tạo được những con bê ngang hàng thế giới. Hoặc như Tập đoàn Dabaco ở Bắc Ninh vừa rồi nhập những đàn lợn giống gốc của nước ngoài về, rất tốt.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, hội nhập nhưng phải lựa chọn. Lựa chọn làm sao chúng ta có lợi hơn về tương lai, có thể trước mắt khó khăn nhưng sau này có lợi”, Bộ trưởng Cường nói.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm