| Hotline: 0983.970.780

Phụ nữ Khmer xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu 17/03/2017 , 09:05 (GMT+7)

Những ngày này, về Châu Điền, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer (chiếm 81,7%) mới cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của một vùng dân tộc một thời gian khó.

Lưới điện quốc gia chạy dài thẳng tắp, phủ kín khắp các phum, sóc, vươn tỏa đến mọi nhà. Dọc theo những tuyến đường nhựa, bê tông rợp màu xanh của những cánh đồng lúa và vườn cây ăn trái, xen lẫn những ngôi nhà tường ngói mới khang trang đang mọc lên, thay dần nhà mái lá…

14-34-41_dscn4024
Diện mạo phum sóc xã Châu Điền đang khởi sắc từng ngày.
 

Diện mạo phum sóc đang khởi sắc từng ngày, điều đó có một phần công sức không nhỏ của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Châu Điền. Chị Trần Thị Bích Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Điền cho biết, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), phụ nữ xã Châu Điền đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, kết hợp lồng ghép các tiêu chí xây dựng NTM vào các phong trào thi đua của Hội, nhất là phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

“Cùng với việc hỗ trợ giúp nhau xoá đói giảm nghèo, Hội LHPN xã còn vận động thành lập 9 Câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”, thu hút trên 140 thành viên tham gia và thành lập được 11 Câu lạc bộ về xây dựng gia đình hạnh phúc, thu hút trên 150 hội viên tham gia.

Từ đó giúp các chị em đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, chăm lo giáo dục, nuôi dạy con tốt và giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cùng với địa phương tham gia xây dựng xã NTM” – chị Loan nói.

Để thực hiện có hiệu quả giúp chị em hội viên nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, góp phần tham gia xây dựng xã nông thôn mới, thời gian qua Hội đã tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ và kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè tín chấp tạo điều kiện cho 563 hội viên nghèo vay vốn, với tổng số tiền trên 7,4 tỉ đồng đầu tư phát triển sản xuất.

Đồng thời, Hội còn vận động trong hội viên thành lập được 48 tổ tiết kiệm tín dụng, thu hút 839 hội viên tham gia, với số tiền trên 880 triệu đồng, giúp cho trên 590 lượt hộ vay, vận động được 220 chị em hội viên khá, giàu giúp đỡ 113 chị em nghèo bằng hình thức giúp tiền, cây, con giống, ngày công lao động...qui ra tiền gần 200 triệu đồng.

Hội vận động thành lập được 2 tổ hợp tác chăn nuôi heo và 1 tổ đan lát, thu hút 65 chị em hội viên tham gia, phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Cầu Kè mở 2 lớp dạy nghề chăn nuôi cho chị em hội viên, có 60 học viên tham dự học.

Trao đổi với chúng tôi ông Thạch Khuôn, Chủ tịch UBND xã Châu Điền cho biết: "Chúng tôi giao các tiêu chí xây dựng NTM cho chị em hội viên phụ nữ thực hiện, như phong trào “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng gia đình văn hóa, NTM, vốn tiết kiệm tín dụng hỗ trợ cho chị em phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, bảo vệ môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hố xí hợp vệ sinh, hộ chăn nuôi thì xây dựng hầm biogas… Nói chung chị em phụ nữ Châu Điền đã làm rất tốt vai trò của mình. Từ kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ xã đã góp phần cùng xã Châu Điền đạt 15 tiêu chí xây dựng NTM".

14-34-41_dscn4035
Tổ đan lát của Hội LHPN xã Châu Điền giải quyết nhiều việc làm chị em phụ nữ Khmer.

 

“Trong những năm gần đây, Châu Điền đã thực hiện có hiệu quả phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng những tiến bộ KHKT vào sản xuất để làm ra những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, có sức cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, nhờ đó đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người hiện nay lên gần 30 triệu đồng/người/năm, góp phần giảm hộ nghèo xuống còn 11,53% theo tiêu chí đa chiều” – ông Khuôn nói.

Xem thêm
Thả 3 cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm về tự nhiên

Sau khi người dân tự nguyện giao nộp, 3 cá thể khỉ đuôi lợn đã được chăm sóc khỏe mạnh trước khi thả về tự nhiên để bảo tồn gen động vật quý hiếm.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm