| Hotline: 0983.970.780

Tỷ lệ che phủ rừng ở xã biên giới Pa Ủ đạt gần 70%

Thứ Hai 18/12/2023 , 10:58 (GMT+7)

Được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, người dân ở biên giới xã Pa Ủ nâng cao nhận thức gìn giữ, phát triển rừng cùng với phát triển kinh tế gia đình.

Cuộc sống của người dân ở Pa Ủ bớt khó khăn nhờ bảo vệ rừng kết hợp phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: K.K.

Cuộc sống của người dân ở Pa Ủ bớt khó khăn nhờ bảo vệ rừng kết hợp phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: K.K.

Xã Pa Ủ (huyện Mường Tè, Lai Châu) có trên 95% dân số là đồng bào La Hủ. Tuy nhiên, tỷ lệ che phủ rừng ở xã biên giới này chiếm gần 70%, trong đó chủ yếu là rừng già nguyên sinh.

Ông Phí Chí Giá, Chủ tịch UBND xã Pa Ủ (huyện Mường Tè, Lai Châu) cho biết, xã có tỷ lệ che phủ rừng lớn, là tiềm năng, lợi thế lớn để xã định hướng nhân dân phát triển kinh tế, thoát nghèo, làm giàu từ rừng. Cùng với phát triển các loại cây trồng theo định hướng, từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng khoảng 30 triệu đồng/hộ/năm, chính quyền địa phương đã vận động nhân dân tái sản xuất, trồng và nuôi các cây, con ngắn ngày để nâng cao thu nhập.

"Khi người dân nhận được chính sách chi trả môi trường rừng đã thay đổi nhận thức, suy nghĩ để nâng cao kinh tế gia đình. Trong đó tập trung vào mua cây, con giống để phát triển kinh tế của gia đình. Trách nhiệm của bà con đã được nâng cao trong bảo vệ, phát triển rừng, từ đó hầu như các bản thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng và không còn chặt phá rừng”, ông Phí Chí Giá cho hay.

Xem thêm
Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời

Bình Định Có 1.200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn 2025 (Q.FAIR 2025).

Liên kết trồng keo gỗ lớn

Quảng Bình Mô hình liên kết trồng rừng keo gỗ lớn tại xã Kim Thủy đã cho thu hoạch khoảng 180 triệu đồng/ha…

Nguy cơ cháy rừng ở Bà Rịa - Vũng Tàu rất cao

Đó là khẳng định của ông Ngô Thanh Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bà Rịa- -Vũng Tàu về tình hình phòng chống cháy rừng trên địa bàn đầu năm 2025.

Bình luận mới nhất