| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị trúng mùa

Thứ Sáu 16/05/2014 , 07:15 (GMT+7)

Quảng Trị đang vào mùa thu hoạch lúa ĐX. Nhiều nông dân cho biết 5 năm trở lại đây chưa thấy năm nào lúa được mùa như vụ này.

Về vùng lúa huyện Hải Lăng thấy bà con nô nức đưa máy gặt đập ra đồng thu hoạch lúa. Gia đình ông Hoàng Tấn Lợi ở thôn Câu Nhi, xã Hải Tân làm đến 3,5 ha lúa, năng suất đạt 60 tạ/ha, thu hoạch toàn bộ ông được hơn 21 tấn thóc. Với giá bán hiện tại 5.300 đồng/kg, trừ chi phí lãi được 60 triệu đ/vụ.

Gia đình ông Lợi có điều kiện nên đã đầu tư sắm máy móc phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp như máy gieo, máy gặt, xe ô tô... nên khỏi phải thuê của người khác. Vì vậy, trên cùng một diện tích ruộng nhưng ông Lợi thường có lãi hơn những nông dân khác 20%, đây là số tiền nhờ có máy móc thiết bị cơ giới hóa mang đến.

Theo kết quả đánh giá, năng suất lúa ĐX của huyện Hải Lăng đạt trung bình 60 tạ/ha, tăng 3 tạ so với ĐX 2013. Nhiều xã có năng suất lúa vụ này rất cao như xã Hải Quế đạt 74 tạ/ha, xã Hải Ba 66 tạ/ha. Ông Dương Viết Hải, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hải Lăng cho biết vượt qua khó khăn, nông dân Hải Lăng đã có vụ SX bội thu. Đến 13/5, diện tích lúa ĐX được bà con thu hoạch đạt trên 70%. Chủ trương của huyện là gặt đến đâu làm đất gieo cấy lúa vụ HT đến đó.

Tại huyện Gio Linh, đi qua cánh đồng các thôn Hà Trung, Hà Thượng của xã Gio Châu, nằm ngay bên QL 1A bây giờ không còn chuyện lúa địa phương khác thu hoạch xong mà lúa mình đang xanh ngoài đồng. Thay vào đó là hình ảnh nông dân hai thôn này nô nức thu hoạch lúa ĐX cùng bà con các xã khác.

Để động viên bà con ở trên gieo cấy lúa đúng lịch thời vụ là việc hết sức gian nan, mấy chục năm nay huyện Gio Linh vẫn chưa làm được. Để rồi năm nay khi cán bộ lãnh đạo huyện xắn quần về với bà con một cách đúng nghĩa, chia sẻ khó khăn mọi mặt với nông dân để họ vững tin hơn, ra đồng gieo cấy đúng thời vụ. Kết quả này đúng là một cố gắng rất lớn của lãnh đạo huyện Gio Linh.

Ông Nguyễn Văn Bài, GĐ Sở NN-PTNT Quảng Trị chia sẻ, ngoài yếu tố thời tiết năm nay thuận lợi, ít sâu bệnh phá hoại, sự chỉ đạo kịp thời của ngành thì còn một yếu tố rất quan trọng đó là ngành nông nghiệp luôn chủ động chuyển giao tiến bộ KHKT vào SX.

Nhiều loại giống mới chất lượng cao được đưa vào khảo nghiệm trên diện rộng, đặc biệt các giống lúa ngắn ngày có năng suất cao được nông dân và cơ quan chuyên môn đánh giá cao như giống lúa CXT 30, Hoa ưu 109, OM 6976, TL6, Trân Châu Hương... cũng được SX trên diện rộng.

Ông Nguyễn Hữu Chính, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Gio Quang cho biết, vụ ĐX này toàn xã gieo cấy 433 ha lúa, năng suất đạt 61 tạ/ha, hơn vụ ĐX năm trước 3,7 tạ/ha. Tổng sản lượng lúa của xã Gio Quang đạt 2.689 tấn, hơn vụ trước 351 tấn. Ở xã này "vua lúa" được bình chọn là ông Trần Hữu Được ở thôn Vinh Quang Thượng. Ông Được gieo cấy 5 ha thu về hơn 30 tấn, trừ chi phí còn lãi ròng một nửa trong tổng số trên.

Ông Phan Văn Nghi, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Gio Linh cho biết đến 13/5, toàn huyện thu hoạch được 70% diện tích lúa trên tổng diện tích 4.500 ha. Năm nay lúa được mùa, bình quân năng suất ước đạt 57 tạ/ha, có xã 61 tạ/ha. Huyện chủ trương thu hoạch đến đâu làm đất để xuống giống vụ HT đến đó để kịp thời vụ, tránh lũ sớm.

Vụ ĐX 2014 Quảng Trị gieo cấy được gần 25 ngàn ha lúa, đạt 102% kế hoạch, trong đó lúa chất lượng cao đạt hơn 13 ngàn ha. Nhiều địa phương khác như huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong đã thu hoạch phần lớn diện tích.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, đây là vụ mùa thắng lợi nhất trong 5 năm trở lại đây. Cố gắng đến 20/5 Quảng Trị sẽ thu hoạch xong lúa ĐX. Ước tính năng suất bình quân đạt 55 tạ/ha, hơn vụ ĐX năm trước 4 tạ/ha.

Để SX vụ HT 2014 tiếp tục có kết quả tốt, GĐ Sở NN-PTNT Quảng Trị đề nghị các huyện, thị thu hoạch nhanh lúa ĐX, chuẩn bị mọi nguồn lực về phương tiện, phân bón, giống nhằm triển khai tốt vụ HT theo tinh thần gặt trước cày sau, gieo cấy càng sớm càng tốt.

Hướng dẫn nông dân chỉ sử dụng giống ngắn ngày và giống cực ngắn. Tăng cường áp dụng cơ giới hóa, chú trọng áp dụng đồng bộ các giải pháp để khắc phục điều kiện bất lợi của thời tiết.  Về thủy nông, BVTV… phải đảm bảo cung cấp đủ nước, dự báo sâu bệnh, nguồn giống để nông dân yên tâm SX.

Theo đó, vụ HT 2014 Quảng Trị gieo cấy hơn 21 ngàn ha lúa nước. Cố gắng tập trung thu hoạch trước 5/9 để tránh lũ sớm. Ngoài ra, đối với những vùng không chủ động nguồn nước, diện tích lúa không đảm bảo nước tưới cần tích cực chuyển đổi cây trồng phù hợp như ngô, rau, đậu xanh...

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm