| Hotline: 0983.970.780

Rau quả bán rẻ như cho

Thứ Ba 11/06/2013 , 10:19 (GMT+7)

Sau giá lúa, giá gà, giá trứng giảm mạnh thì ở thời điểm này, giá nhiều loại rau, củ, quả cũng rớt thê thảm.

Sau giá lúa, giá gà, giá trứng giảm mạnh thì ở thời điểm này, giá nhiều loại rau, củ, quả cũng rớt thê thảm. Mỗi sào rau, cà chua, hành, mướp, bầu, bí, ngô... sau 2-4 tháng trồng vất vả chỉ thu được 1 - 3 triệu đồng. Công sức và tiền bạc đầu tư nhiều, gặt hái chẳng thấm vào đâu.

Không muốn thu hoạch

Chị Đinh Thị Sửu ở xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, cách đây nửa tháng, giá rau bán tại ruộng cho thương lái được 2.000 đ/mớ, lúc cao nhất là 2.500 đ/mớ, nhưng hiện nay chỉ còn 500 đ/mớ. “Mọi năm, vào hè, rau dền giá cao, nhưng năm nay coi như lấy công làm lãi”- chị Sửu nói.

Khảo sát tại các “thủ phủ” rau, củ, quả ở xã Vân Nội, Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội), xã Tiến Thắng, Đạo Đức (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc)… cho thấy, rau, củ, quả bày bán tràn ngập, giá rớt thê thảm. Bà Nguyễn Thị Yến (thôn Đìa, xã Nam Hồng) chỉ vào ruộng bí đao nhiều quả nói: “Mỗi kg bí bây giờ chỉ bán được 2.500-3.000 đ, thậm chí có khi bán theo quả, giảm hơn 2/3 so với tháng trước".

Bà Yến tính toán: "Để trồng 1 sào mướp, bí, tổng chi phí gần 2 triệu đồng. Trong khi mỗi sào mướp đạt khoảng 6 – 8 tạ, bí đao 1,8 – 2 tấn, với giá mướp hiện nay khoảng 5.000 – 6.000 đ/kg, bí 2.500 – 3.000 đ/kg, thì vị chi chúng tôi làm không có lãi”.


Giá giảm sâu nên người trồng bí lỗ nặng

Cùng chung cảnh ngộ với bà Yến, gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn Ba Chữ, xã Vân Nội (Đông Anh, Hà Nội) trồng 3 sào cà chua, nhưng vì giá bán quá rẻ nên chị chẳng muốn hái. Thời tiết nắng nóng, cà chua chín đỏ, thối rụng đầy gốc. “Chi phí cho mỗi sào cà chua khoảng 2 – 3 triệu đồng, giá cà chua phải đạt 7.000 – 10.000 đ/kg thì mới có lãi, nhưng hiện cà chua bán tại vườn chỉ 3.000 – 4.000 đ/kg, mà khách còn chê nên tôi chẳng muốn hái”.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ nhiệm HTX sản xuất, tiêu thụ rau an toàn thôn Ba Chữ, xã Vân Nội cho biết: “Giá các loại rau, củ, quả giảm đã khiến sản xuất của người dân thua lỗ. Như giá bầu, bí lúc cao khoảng 12.000 - 14.000 đ/kg, hiện còn khoảng 4.000 - 5.000 đ/kg”.

 Theo ông Quang, giá rau, bầu, bí giảm là vì đang vào mùa, hơn nữa năm nay không có mưa bão, giàn bầu, bí không bị đổ, sản lượng nhiều nên giá giảm, hơn nữa do sức mua của người dân cũng giảm.

Không chỉ có bầu bí, giá cà pháo cũng giảm thê thảm, chỉ còn 1.000 – 1.500 đ/kg, trước đây là 4.000 đ. Tại thôn Hưởng Lộc, xã Đạo Đức (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), chị Hoàng Thị Bình cho biết: “Tuần trước, có lứa tôi phải bán cà với giá 500 đ/kg. Với giá cà như hiện nay thì bao giờ mới hòa vốn”.

Điêu đứng vì dưa hấu 

Đang giữa mùa hè mà dưa hấu được bán tràn lan, đổ đống ven các tuyến đường quốc lộ, giá cực rẻ, chỉ từ 5.000-6.000 đ/kg, khiến hàng nghìn nông dân khắp các tỉnh điêu đứng.

Dọc các quốc lộ 32, đường 5 hay quốc lộ 2, đường Lê Văn Lương (Hà Nội)… dưa hấu được gom thành từng đống, với giá bán chỉ từ 5.000-6.000 đ/kg. Để bán được hàng, sạp nào cũng treo biển dưa hấu Sài Gòn hoặc dưa hấu siêu ngọt, giá chỉ 5.000 đ/kg. Tại các chợ đầu mối như Long Biên (Hà Nội), Gia Lộc (Hải Dương), Thổ Tang, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)… dưa từ khắp các vùng ồ ạt đổ về.

Tính toán của Sở NN- PTNT Hải Dương cho thấy, trung bình một sào Bắc bộ cho thu hoạch khoảng 800kg dưa. Chi phí gốc bỏ ra khoảng 2-2,5 triệu đ/sào. Vì vậy, nếu để hòa vốn thì giá dưa phải được 3.000 đ/kg, còn với mức giá 1.000-1.500 đ/kg bán tại ruộng như hiện nay thì bà con đang lỗ nặng.

Anh Vũ Văn Tám, ở Gia Lộc (Hải Dương) chia sẻ: “Mức giá 5.000- 6.000 đ/kg vẫn là cao so với giá dưa chúng tôi bán tại ruộng. Khoảng 2-3 tuần nay, giá bán dưa của chúng tôi chỉ ở mức 1.000-2.000 đ/kg”. Theo anh Tám, hồi giữa tháng 4, dưa còn được giá 2.500 đ/kg, nhưng giá tụt giảm dần, hiện chỉ còn 1.500 đ/kg. Anh Tám ví von, 1kg dưa hấu bán đi không mua nổi gói tăm tre.

Theo tìm hiểu, không chỉ Hải Dương mà ở các tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và cả khu vực Nam Trung bộ, nông dân đang phải bán dưa với giá rẻ thê thảm.

Trước đây, dưa trồng nhiều ở khu vực Nam Trung bộ, miền Tây, nhưng vài năm trở lại đây, khi dưa hấu được giá, cho thu nhập khá thì hàng loạt địa phương ở miền Bắc đã đổ xô trồng, không chỉ một vụ mà nhân ra cả ba vụ: Xuân, hè thu và đông. Thậm chí, nhiều nơi chuyển hẳn sang trồng chuyên canh dưa hấu.

Theo Sở NN- PTNT tỉnh Hải Dương, ban đầu tỉnh chỉ trồng khoảng 600-700ha nhưng sau vài năm diện tích đã mở rộng nhanh chóng, đến nay khoảng 1.200 ha (riêng vụ xuân 2013), còn cả năm là 2.500ha dẫn đến dư thừa.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm