| Hotline: 0983.970.780

Rừng Ngàn Me đang bị triệt!

Thứ Tư 18/09/2013 , 10:44 (GMT+7)

Rừng đầu nguồn Ngàn Me (thuộc xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) có vai trò quan trọng trong việc sinh thủy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, hiện nay nhiều cánh rừng ở đây đang bị chặt phá rồi triệt luôn bằng cách đốt sạch để chiếm đất trồng rừng.

Rừng đầu nguồn Ngàn Me (thuộc xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) có vai trò quan trọng trong việc sinh thủy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, hiện nay nhiều cánh rừng ở đây đang bị chặt phá rồi triệt luôn bằng cách đốt sạch để chiếm đất trồng rừng.

Tình trạng trên diễn ra trong một thời gian dài nhưng vẫn chưa xác định được đối tượng phá rừng. Trong khi đó, chính quyền địa phương và ngành chức năng đều có những lý do để giảm nhẹ trách nhiệm.

Triệt rừng xanh

Vượt qua gần 10 km băng rừng, lội suối, chúng tôi mới tới được điểm nóng chặt phá rừng đầu nguồn Ngàn Me. Tại khu vực Ao Giời (đỉnh khe Cầu Gẫy và khe Hố Mai thuộc xóm Cầu Đã, xã Tân Lợi), một cảnh tượng tan hoang và trơ trụi hiển hiện trước mắt. Nhiều cây gỗ bị gục ngã vẫn nằm chỏng chơ, do những kẻ phá rừng chưa kịp mang đi.

Nhiều cây có đường kính từ 40 - 60 cm. Tại các vị trí khác, sau khi chặt hạ cây cối, các đối tượng đã triệt sạch bằng cách đốt. Mục đích của hành vi trên được giải thích là sự xuất hiện của một số cây bạch đàn đỏ đã được trồng lại trên nền đất rừng mới bị đốt trụi. Để tiện lợi cho việc chặt phá, đốt rừng và trồng mới, các đối tượng còn ngang nhiên dựng tạm một số lán trại tại chỗ. Dẫn đường đưa chúng tôi đến thực địa, ông Vi Văn Thạch (trưởng xóm Cầu Đã, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ) cho biết, việc chặt phá rừng ở đây đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng các đối tượng chỉ chặt phá nhỏ lẻ để lấy gỗ, lấn đất rừng, mỗi năm khoảng vài ha. Từ đầu năm 2013, việc chặt phá diễn ra ồ ạt, công khai, triệt để, mục đích là để chiếm đất trồng rừng. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì rừng Ngàn Me sẽ biến mất, không chỉ nguy hại về môi trường mà sẽ gây khó khăn cho việc sản xuất nông nghiệp của bà con.

Ông Nghiêm Sơn Hà (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ) cho biết, xã đã có 4 lần đi kiểm tra, lần đầu xác định diện tích bị phá gần 10 ha, cách đây khoảng 1 tuần vào kiểm tra thì diện tích bị phá khoảng 30 - 40 ha. Trong khi đó, theo xác định của Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Hỷ thì diện tích trên chỉ xấp xỉ 15 ha với tổng số 409 m3 gỗ bị hạ.

Đùn đẩy trách nhiệm

Rừng bị phá trong một thời gian dài nhưng cả chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng không bắt và làm rõ được một đối tượng nào. Ông Nghiêm Sơn Hà (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi) cho biết, một phần trách nhiệm của tình trạng trên là do chủ rừng (Cty Lâm nghiệp Thái Nguyên) đã không quản lý chặt chẽ, lại cho người dân vào trồng cây ở gần khu vực rừng đầu nguồn. Tuy vậy, trách nhiệm chính trong quản lý, bảo vệ rừng phải là Hạt Kiểm lâm huyện.

Tìm hiểu của PV NNVN, rừng Ngàn Me nằm trên địa bàn xã Tân Lợi do Cty Lâm nghiệp Thái Nguyên quản lý với diện tích khoảng 600 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên đầu nguồn là 197,3 ha. Năm 2006, xã Tân Lợi đề nghị tỉnh Thái Nguyên quy hoạch diện tích 197,3 ha rừng tự nhiên đầu nguồn là rừng phòng hộ và giao cho địa phương quản lý. Đến năm 2011, khu vực này đã được cắm mốc chỉ giới quy hoạch là rừng phòng hộ và Chi cục Lâm nghiệp đã bàn giao chỉ giới cho UBND huyện Đồng Hỷ và UBND xã Tân Lợi. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn đang chờ Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận diện tích trên là rừng phòng hộ.


Rừng Ngàn Me bị tàn phá triệt để trong một thời gian dài nhưng các ngành chức năng vẫn chưa làm rõ được đối tượng nào

Ông Ngô Mạnh Hùng (Giám đốc Cty Lâm nghiệp Thái Nguyên) đã thừa nhận một phần trách nhiệm của đơn vị chủ rừng nhưng cũng đưa ra những lý do đặc biệt. Rằng, Nhà nước giao rừng nhưng lại không giao kinh phí quản lý. Rằng, việc giao rừng trước đây được thực hiện theo kiểu chỉ tay trên giấy, không đo đạc, không có ranh giới cụ thể nên rất khó quản lý. Vì lý do ấy, Cty Lâm nghiệp Thái Nguyên đang nóng lòng muốn bàn giao lại toàn bộ diện tích đất rừng trên cho địa phương.

Như vậy, quả bóng trách nhiệm được khéo léo chuyền về phía cơ quan thường trực quản lý và bảo vệ rừng. Ông Phạm Cao Hách (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Hỷ) khẳng định, để xảy ra tình trạng trên thì trách nhiệm trước hết phải thuộc về chủ rừng và chính quyền xã Tân Lợi. Theo ông Hách, vụ việc là hoàn toàn trái pháp luật và đã vượt quá khung xử phạt vi phạm hành chính. Hạt Kiểm lâm đã đề nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ các đối tượng vi phạm cũng như trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan được giao trong việc quản lý bảo vệ rừng đầu nguồn Ngàn Me.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm