| Hotline: 0983.970.780

Sẽ đảm bảo đủ hàng hóa cho Tết Nguyên đán 2012

Thứ Ba 08/11/2011 , 14:03 (GMT+7)

Tại buổi giao ban trực tuyến sản xuất kinh doanh ngày 7/11, Bộ Công Thương cho biết đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho các tháng cuối năm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Tại buổi giao ban trực tuyến sản xuất kinh doanh ngày 7/11, Bộ Công Thương cho biết đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho các tháng cuối năm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Bộ sẽ tăng cường phối hợp, nắm bắt thông tin từ các địa phương, hiệp hội ngành hàng để chủ động xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tăng cường kiểm soát việc tăng giá hàng hóa, Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá nhằm bình ổn thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Mart, với nhiệm vụ được giao bình ổn chín nhóm hàng thiết yếu trong dịp Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay 52 siêu thị và 27 cửa hàng chuyên doanh thực phẩm trong hệ thống Co.op Mart đã hoàn tất việc chuẩn bị nguồn hàng, hệ thống giao nhận kho vận để chuẩn bị phân phối 24.000 tấn hàng hóa với vốn dự kiến sử dụng cho dự trữ hàng hóa lên tới 2.800 tỷ đồng.

Hiện hàng hóa thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn đã trữ xong tại tổng kho. Với các mặt hàng như thực phẩm chế biến, gia súc gia cầm, rau củ quả, trái cây, Saigon Co.op Mart đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai - là nơi có vùng nguyên liệu, sản phẩm đạt tiêu chuẩn GAP và các tiêu chuẩn an toàn khác để ký hợp đồng với các nhà cung cấp.

Bà Thu cũng cho biết trong tuần này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đoàn làm việc tại năm huyện ngoại thành để phát triển thêm mạng lưới bán hàng bình ổn giá tại các huyện, sẽ có 100 điểm bán phủ hết các huyện ngoại thành.

Từ nay đến cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp thực hiện bình ổn giá sẽ tổ chức từ 100-200 chuyến bán hàng lưu động đến vùng sâu vùng xa, đặc biệt là nơi không có thị tứ, thị trấn, không có nhiều điểm bán nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Đặc biệt, để đảm bảo bình ổn thị trường, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra hoạt động thương nhân nước ngoài trực tiếp mua gom các hàng hóa được sản xuất trong nước như thóc, gạo, đường, thực phẩm, hoa quả…; đồng thời đẩy mạnh kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, nhất là khu vực biên giới Tây Nam và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tại một số tỉnh phía Nam do ảnh hưởng lũ lụt, các Chi cục Quản lý thị trường đã khẩn trương nhắc nhở, đôn đốc một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục cung ứng xăng dầu bình thường sau một số thời điểm nước lũ ngập sâu.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm