| Hotline: 0983.970.780

Sẽ tái thẩm vụ ông Đoàn Văn Vươn

Thứ Năm 16/02/2012 , 09:38 (GMT+7)

Trong vụ việc Tiên Lãng, khi quyết định số 461 của UBND huyện Tiên Lãng đã bị Thủ tướng Chính phủ kết luận là trái luật, phải hủy bỏ, thì việc TANDTC ra quyết định kháng nghị trên là hoàn toàn hợp lý, hợp pháp.

Ngày 13/2/2012, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn đã ký quyết định kháng nghị số 01/2012, kháng nghị quyết định số 02/2010/HCPT-QĐ ngày 22/4/2010 của TANDTP HảI Phòng về việc đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ ông Đoàn Văn Vươn khởi kiện quyết định số 461 của UBND huyện Tiên Lãng, đề nghị Tòa hành chính TANDTC xét xử theo thủ tục tái thẩm, hủy quyết định trên của TANDTP Hải Phòng và bản án sơ thẩm số 01/2010/HC-ST ngày 27/1/2010 của TAND huyện Tiên Lãng để giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Vì sao lại có quyết định kháng nghị đó?

Ông Đoàn Văn Vươn tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ, thì ngày 4/10/1993, UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) có quyết định giao cho ông Đoàn Văn Vươn 21 ha đất đầm tại xã Vinh Quang để nuôi trồng thủy sản, với thời hạn 14 năm. Ngày 9/4/1997, UBND huyện lại có quyết định giao tiếp cho ông Vươn 19,3 ha nữa, cũng với thời hạn 14 năm, nhưng lại ghi thời gian giao là 4/10/1993. Gần hết thời hạn giao đất, ông Đoàn Văn Vươn có đơn xin được tiếp tục giao đất nhưng UBND huyện Tiên Lãng không chấp nhận. Ngày 23/4/2008, UBND huyện có quyết định số 460 thu hồi 21 ha đầm, và ngày 7/4/2009 lại có quyết định số 461 thu hồi nốt 19,3 ha đầm còn lại của ông.

Sau khi đơn khiếu nại quyết định số 461 của UBND huyện Tiên Lãng bị UBND huyện bác, tháng 8/2009 ông Đoàn Văn Vươn khởi kiện vụ kiện hành chính ra TAND huyện Tiên Lãng, yêu cầu TAND huyện thụ lý, đưa vụ kiện ra xét xử, tuyên hủy quyết định trên của UBND huyện Tiên Lãng, vì theo ông, quyết định đó là sai quy định của pháp luật: thời hạn giao đất của ông chưa hết. Nếu hết, UBND huyện phải chuyển sang hoặc tiếp tục giao đất cho ông hoặc cho ông thuê chứ không thể thu hồi. Ngày 27/1/2010, TAND huyện Tiên Lãng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên bác đơn khởi kiện của ông Vươn, “quyết định giữ nguyên quyết định số 461 của UBND huyện Tiên Lãng”.

Theo nhận định của kháng nghị số 01/2012, thì việc ông Vươn khởi kiện quyết định số 461 của UBND huyện Tiên Lãng ra TAND huyện Tiên Lãng là đúng thủ tục. Tuy nhiên bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng đã có những vi phạm tố tụng nghiêm trọng như chưa xem xét toàn diện vụ án, bản án có những nội dung trái với thủ tục tố tụng hành chính, tòa không có thẩm quyền “quyết định giữ nguyên quyết định số 461 của UBND huyện”… Không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm, ông Vươn chống án lên cấp phúc thẩm.

Tại thời điểm thụ lý đơn chống án của ông Vươn, thì TANDTP Hải Phòng đang thụ lý đơn chống án của ông Vũ Văn Luân, cũng về quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng. Ngày 9/4/2010, Tòa đã tạo điều kiện để ông Luân và UBND huyện Tiên Lãng (do Trưởng phòng TN-MT huyện đại diện theo ủy quyền) thỏa thuận với nhau, ông Đoàn Văn Vươn cũng có mặt trong buổi thỏa thuận ấy. Tại buổi thỏa thuận, đại diện của UBND huyện Tiên Lãng đặt điều kiện: nếu ông Luân rút đơn chống án thì UBND huyện sẽ cho thuê lại đất. Ông Luân chấp nhận. Biên bản buổi thỏa thuận đó ghi rõ đây là cuộc thỏa thuận giữa ông Vũ Văn Luân và UBND huyện Tiên Lãng, có đóng dấu của TANDTP Hải Phòng.

Do tưởng rằng nội dung thỏa thuận trên cũng áp dụng cả với mình, nên ngày 19/4/2010 ông Đoàn Văn Vươn có đơn xin rút kháng cáo. Đơn của ông Vươn ghi rõ tiêu đề là “Đơn xin rút kháng cáo để UBND huyện tiếp tục cho thuê đất”. Trong đơn, ông Vươn cũng nêu rõ quan điểm của mình là nếu UBND huyện không cho ông thuê đất thì đơn này không có giá trị. Ngày 22/4/2010, TANDTP Hải Phòng phúc thẩm vụ kiện, ông Vươn không có mặt. Cho rằng ông đã rút kháng cáo nên TANDTP đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ kiện, và như vậy là bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng có hiệu lực pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, thì bản án đã có hiệu lực pháp luật sẽ bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi quyết định của cơ quan nhà nước mà tòa án dựa vào đó để giải quyết vụ án đã bị hủy bỏ. Trong vụ việc Tiên Lãng, khi quyết định số 461 của UBND huyện Tiên Lãng đã bị Thủ tướng Chính phủ kết luận là trái luật, phải hủy bỏ, thì việc TANDTC ra quyết định kháng nghị trên là hoàn toàn hợp lý, hợp pháp.

Quyết định kháng nghị của Phó Chánh án TANDTC đã chỉ rõ những sai phạm trong quá trình giải quyết phúc thẩm vụ kiện trên của TANDTP Hải Phòng: Thứ nhất là TANDTP không thể gộp vụ kiện của ông Vươn với vụ kiện của ông Luân, vì như vậy là chưa tạo điều kiện để ông Vươn và UBND huyện Tiên Lãng thỏa thuận với nhau. Thứ hai, do ông Vươn vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm nên tòa đã không làm rõ được việc ông Vươn rút đơn là tự nguyện hay không tự nguyện, cũng không xác minh rõ điều kiện của ông Vươn là nếu không được UBND huyện cho thuê đất thì đơn xin rút kháng cáo sẽ không có giá trị, có được UBND huyện Tiên Lãng chấp nhận, thực hiện hay không.

Vấn đề cuối cùng, nếu 2 bên là UBND huyện Tiên Lãng và ông Vươn thỏa thuận được với nhau, thì tòa cũng không thể ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ kiện mà phải tuyên hủy bản án sơ thẩm để 2 bên tự giải quyết. 2 tháng sau khi có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm nói trên của TANDTP, ông Vươn có đơn hỏi tòa về thủ tục cho thuê đất, thì người ký công văn trả lời ông lại là thẩm phán Ngô Văn Anh, thành viên HĐXX, điều đó là trái thẩm quyền, vì thẩm quyền đó là của chánh án TANDTP…

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm