| Hotline: 0983.970.780

Số bệnh nhân nhập viện vì trời rét tăng 15%

Thứ Sáu 21/01/2011 , 07:30 (GMT+7)

Đa số người nhập viện là người già, trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm phế quản, dị ứng, mề đay...

Số bệnh nhân mắc các bệnh do rét hại đến các bệnh viện tăng cao những ngày qua.

Ngày 20/1, tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết số bệnh nhân bị mắc các bệnh do rét hại kéo dài trên cả nước đã tăng 15% so với bình thường.

Đa số người nhập viện là người già, trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm phế quản, dị ứng, mề đay...

Ông Khuê cũng cho biết, mặc dù diễn biến bất thường của thời tiết gây ra rét đậm, rét hại kéo dài nhưng đến nay tất cả các cơ sở y tế do được chuẩn bị tốt nên đã sẵn sàng đáp ứng tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân và không để xảy ra các sự cố đáng tiếc do thời tiết.

Các bệnh viện đã chủ động các phương án đối phó với giá rét, tăng cường chăn đệm, lò sưởi, gia cố các cửa sổ, phòng bệnh, phòng khám khá tốt như tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh); bệnh viện Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Trước đó, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã yêu cầu các đơn vị  khám chữa bệnh trên cả nước chủ động đối phó với đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống rét cho nhân dân và người đến khám bệnh tại các cơ sở y tế.

Các cơ sở y tế cũng được yêu cầu tổ chức tuyên truyền cho nhân dân ngay tại địa phương về phòng chống rét, đặc biệt với các đối tượng người già và trẻ em, gồm những nội dung như nhà cửa phải được che chắn kỹ, chăn đệm phải đảm bảo đủ ấm, phải mặc quần áo đủ ấm trước khi đi ra ngoài, đồng thời cũng cảnh báo người dân biết về các tai nạn trong quá trình sưởi ấm như ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than tổ ong trong nhà kín, tử vong ở trẻ em do bị ngạt thở khi đi xe máy ngoài trời rét và mặc quá nhiều quần áo ấm.

Tuy nhiên, do nhiều người dân không ý thức hết được sự nguy hiểm của việc ngộ độc khí CO2 nên trong những ngày vừa qua đã xảy ra hàng chục ca tai nạn đáng tiếc do bỏng lửa khi sưởi ấm, thậm chí đã có ca tử vong.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng yêu cầu các cơ sở này cần đảm bảo việc phòng chống rét cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh. Nơi xếp hàng chờ khám, các buồng khám bệnh, buồng điều trị người bệnh phải đảm bảo kín gió, có đủ chăn đệm, lò sưởi, phương tiện đảm bảo cho người bệnh được giữ ấm trong thời gian khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Ban lãnh đạo các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết rét lạnh hoặc thời tiết thay đổi bất thường gây ra như các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp, viêm đường hô hấp cấp do các loại virus đường hô hấp gây ra do thời tiết rét đậm rét hại và điều kiện chăm sóc, cách ly và dinh dưỡng kém.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm