| Hotline: 0983.970.780

Sống khổ trong vùng sạt lở

Thứ Tư 11/09/2013 , 09:27 (GMT+7)

Hơn 700 hộ dân của hai xã ven biển Quảng Công, Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) phải sống trong vùng biển xâm thực nghiêm trọng...

Hơn 700 hộ dân của hai xã ven biển Quảng Công, Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) phải sống trong vùng biển xâm thực nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng cũng như tài sản. Trong khi đó, các khu tái định cư (TĐC) đã hình thành nhưng ít phát huy được tác dụng vì thiếu kinh phí xây dựng hạ tầng.

Đi cũng dở, ở không xong

Tại xã Quảng Công, theo thống kê của UBND xã, hiện có hơn 600 hộ dân tập trung ở 4 thôn Cương Giáng, Hải Thành, Tân Thành, An Lộc phải sống trong vùng ảnh hưởng của sạt lở biển, trong đó có hơn 300 hộ dân có nguy cơ rất cao, cách mép biển dưới mức an toàn.

Ông Hồ Côi (71 tuổi, ở thôn Tân Thành) cho biết: “Đời tôi bám biển đã ngót 50 năm thì cũng đã chuyển nhà đến 3 lần. Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, biển xâm thực vào đất liền dữ dội, ăn sâu vào tận vườn nhà. Ngày xưa, nhà tôi cách biển mấy trăm mét, nhưng giờ biển đã ngốn hết hàng phi lao, sắp ăn vô tới vườn nhà rồi.” Nhiều lão ngư ở vùng biển Quảng Công, Quảng Ngạn cho biết, từ 10 - 15 năm trở lại đây, vùng biển đã xâm thực vào đất liền trên 100m, trải dài hơn 10km, nhiều nơi bà con liên tục chuyển nhà vì bị sóng “đuổi”. “Sao ông không chuyển nhà đi vào khu TĐC?” - tôi hỏi. Ông Côi ngậm ngùi: “Chết ai mà không sợ hả chú. Nhưng vào đó xa biển quá, điện, nước thì chưa có, nhà nước cho như năm nay chỉ được 24,5 triệu đồng, chừng đó tiền chưa đủ làm cái… móng nhà nữa. Vả lại, muốn dân vào TĐC thì phải có khu bãi để ghe thuyền đậu an toàn, khi có bão thì kéo lên, dân mới an tâm được chứ”.


Nhiều nhà đã “di tản” vào khu TĐC, nhưng có những gia đình vẫn bám trụ lại 
trước sóng dữ

Ông Lê Nguyên Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Công cho biết: “Trong 300 hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi sạt lở ở thôn Tân Thành và An Lộc đến nay chỉ mới có 113 hộ dân chịu di dời vào khu TĐC. Nói là 113 hộ dân chứ thực chất cũng chỉ có 64 hộ vào ở mà thôi, bởi nhiều gia đình còn gặp khó khăn về kinh tế, họ chấp nhận bám biển chưa thể vào được. Những năm trước, những hộ dân vào ở được hỗ trợ 10 triệu đồng, năm 2013 được hỗ trợ 24,5 triệu đồng cùng đất ở 390 m2. Tuy nhiên, số tiền đó chỉ mới đủ cho các hộ dân “vận chuyển” vật liệu, ngư cụ vào mà thôi, do thiếu kinh phí nên các khu TĐC chưa hoàn thiện về mặt hạ tầng, điện, nước nên việc vào ở bà con rất khó khăn.”

Tại xã Quảng Ngạn sạt lở biển cũng đang đe dọa đến 5 thôn trên địa bàn xã với gần 100 hộ dân. Đến nay, khu TĐC chỉ có 50 hộ dân vào ở, số còn lại do còn vướng mắc nhiều khó khăn nên đành cắn răng bám biển, phấp phỏng trước mùa mưa bão.

Cần bố trí kinh phí

Ông Lê Nguyên Sỹ cho hay: “Trước hết, để bà con an tâm vào ở thì cần hoàn thiện hệ thống điện, nước, đường sá ở các khu TĐC. Bởi từ chỗ ở cũ của bà con lên chỗ mới khá xa, bình quân cách 200m, không thể kéo nước, điện lên được. Thứ hai, phải xây dựng khu vực bến bãi đậu ghe thuyền, khoảng cách với mép biển an toàn, để khi mưa bão, bà con có thể đưa thuyền lên chằng chống, trú ẩn. Để thực hiện được các bãi đậu ghe thuyền ở 4 thôn cần ít nhất là 60 triệu đồng.”


Nhà trong khu TĐC của ngư dân đang xây dở dang do thiếu kinh phí

Hiện ở Quảng Công, khu TĐC Hải Thành chỉ mới có một trục đường, chưa có điện nước; khu TĐC An Lộc, Tân Thành thì thiếu kinh phí giải phóng mặt bằng. Ở đây đã bố trí 160 lô đất, còn 54 lô nữa chưa san được mặt bằng, đất đai còn nhiều mồ mả. “Theo tính toán, để hoàn thiện về thiết chế hạ tầng, điện, nước cũng như công tác giải phóng mặt bằng địa phương cần kinh phí khoảng gần 12 tỷ đồng mới giải quyết được. Nguồn kinh phí khó khăn chính là cản trở lớn nhất đến việc hoàn thiện khu TĐC để người dân có thể an tâm vào ở trước mùa mưa bão”- ông Sỹ kiến nghị.

Tại địa phương Quảng Ngạn, khu TĐC cho người dân sạt lở vên biển vẫn chưa nên “hình hài” khi hệ thống điện, nước chưa có, người dân vào ở rất khổ sở, nhiều người vào ở một thời gian rồi quay về chổ cũ vì đi lại, đánh bắt nghề cá quá bất tiện.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm