| Hotline: 0983.970.780

Sun Group chọn nhà quản lý quốc tế JLL để vận hành tổ hợp 5 sao Sun Grand City Thuy Khue Residence

Thứ Năm 19/10/2017 , 10:30 (GMT+7)

Ngày 18/10/2017, Tập đoàn Sun Group chính thức ký hợp tác với Tập đoàn Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) – thương hiệu quản lý danh tiếng quốc tế để đơn vị này tham gia tư vấn và quản lý chuỗi bất động sản của Tập đoàn Sun Group.

Trong đó, Sun Grand City Thuy Khue Residence và trung tâm thương mại Sun Plaza Thuy Khue thuộc dự án tại địa chỉ 69B Thụy Khuê, quận Tây Hồ là dự án đầu tiên.

Cụ thể, JLL sẽ cung cấp toàn bộ nhân sự quản lý tòa căn hộ cao cấp Sun Grand City Thuy Khue Residence và Trung tâm thương mại Sun Plaza Thuy Khue, đồng thời, đào tạo quy trình quản lý quốc tế của JLL. Theo đó JLL sẽ đại diện chủ đầu tư Sun Group bàn giao căn hộ Sun Grand City Thuy Khue Residence tới các chủ sở hữu và mặt bằng kinh doanh tại TTTM Sun Plaza Thuy Khue cho khách thuê gian hàng; thiết lập hệ thống quản lý vận hành, tổ chức dịch vụ và điều hành hoạt động của tổ hợp căn hộ - TTTM; làm việc với các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành tòa nhà và TTTM; đồng thời, cùng chủ đầu tư Sun Group lựa chọn nhà cung cấp và điều phối giám sát các dịch vụ phụ trợ liên quan.

Dự kiến, TTTM Sun Plaza Thuy Khue sẽ khai trương vào đầu quý 2 năm 2018. Nơi đây được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu của gần 19.000 khách hàng tại khu vực quận Ba Đình và quận Tây Hồ. Theo chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về Quy hoạch khu vực nút giao thông Bưởi – Nghĩa Đô, tương lai khi trục đường Hoàng Hoa Thám được mở rộng tới 50m với 8 làn xe chạy, đường Thụy Khuê mở rộng tới hơn 20m, Sun Plaza Thuy Khue hứa hẹn trở thành địa chỉ lý tưởng để tổ chức các sự kiện quy mô với lợi thế quảng trường rộng tới hơn 4.000 m2 ngay gần công viên Bách Thảo và Hồ Tây.

Cùng sự góp mặt của các nhãn hàng hạng A, rạp chiếu phim CGV, nhà hàng Hải Cảng,… ngay khi chuyển về nơi ở mới, cộng đồng cư dân Sun Grand City Thuy Khue Residence sẽ được tận hưởng dịch vụ đẳng cấp và tiện lợi ngay tại khu căn hộ.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Hồ Tây - thành viên Sun Group cho biết: “Lễ ký kết hợp tác với đơn vị quản lý uy tín JLL là bước chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp của chủ đầu tư Sun Group nhằm sẵn sàng đón các cư dân Sun Grand City Thuy Khue Residence. Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị cho sự kiện ra mắt Trung tâm thương mại Sun Plaza Thuy Khue dự kiến sẽ khai trương trong năm tới. Với chất lượng dịch vụ quản lý và vận hành theo chuẩn quốc tế, Sun Grand City Thuy Khue Residence sẽ đem đến cho các cư dân một không gian sống 5 sao cùng những trải nghiệm mua sắm hấp dẫn, chuyên nghiệp tại TTTM đầu tiên và quy mô bậc nhất khu vực Thụy Khuê, Tây Hồ”.

Tổng giám đốc JLL thị trường Việt Nam, ông Stephen Wyatt phát biểu: “JLL xin cảm ơn Tập đoàn Sun Group đã lựa chọn chúng tôi trở thành đối tác tư vấn triển khai hoạt động TTTM Sun Plaza Thuy Khue và quản lý, vận hành tổ hợp căn hộ cao cấp Sun Grand City Thuy Khue Residence. Các bạn có sản phẩm đẳng cấp, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thực sự cao cấp để xứng tầm với mối quan hệ hợp tác giữa hai bên”.

Là dòng căn hộ cao cấp, được quản lý và vận hành bởi thương hiệu danh tiếng quốc tế JLL với chuỗi tiện ích 5 sao đồng bộ, Sun Grand City Thuy Khue Residence đã trở thành dự án tiên phong, khai mở phong cách sống tinh tế, sang trọng tại vị trí trung tâm. Được bảo chứng bởi chủ đầu tư uy tín Sun Group, theo các chuyên gia bất động sản, căn hộ 5 sao này không chỉ tạo sóng trên thị trường nhà ở cao cấp năm 2017 mà sẽ tiếp tục chiếm thế thượng phong trên phân khúc căn hộ cho thuê khu vực Hồ Tây thời gian tới.

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) là Tập đoàn có hơn 250 năm lịch sử và kinh nghiệm tại 16 quốc gia Châu Á Thái Bình Dương trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và quản lý bất động sản cao cấp. Với hơn 32.000 nhân viên và 83 văn phòng đại diện tại các nước, JLL đã khẳng định được uy tín của một công ty thuộc danh sách Fortune 500. Hiện, JLL đang quản lý hơn 372 triệu m2 bất động sản trên toàn thế giới.

Các giải thưởng danh giá mà JLL được vinh danh trong thời gian gần đây gồm:

- “Đơn vị tư vấn Bất động sản xuất sắc nhất Châu Á Thái Bình Dương” năm thứ 6 liên tiếp tại Giải thưởng Bất động sản quốc tế 2015 (International Property Awards Final 2015);

- “Tư vấn đầu tư Bất động sản số 1 châu Á” tại Giải thưởng Bất động sản EuroMoney châu Á – Thái Bình Dương 2015 (EuroMoney Real Estate Awards);

- Được Ethisphere Institute vinh danh là một trong những “Công ty kinh doanh có đạo đức nhất thế giới” năm thứ 10 liên tiếp.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm